Trẻ em Syria tỵ nạn học trên xe bus

VOV.VN - Người ta đã tu sửa lại những chiếc xe bus học đường để chúng giống như một phòng học thực thụ.

Trẻ em Syria tỵ nạn tại Lebanon đang tham dự các lớp học trên xe bus, loại xe chuyên chở học sinh đến trường. Người thầy dạy các em là giáo viên Syria cũng đang sinh sống tại các khu trại tỵ nạn.  

Ghế ngồi được lắp đặt thêm máy tính cá nhân, cửa sổ được trang trí bằng giấy màu để tạo không khí tươi vui cho lớp học.

Trẻ em Syria trên xe bus-trường học (ảnh: NHK)


Dự án này được thực hiện nhằm khơi dậy sự ham học của các em nhỏ, quên đi những nỗi đau sau khi phải rời bỏ quê nhà, đi lánh nạn và chứng kiến nhiều cảnh bạo lực. Hơn nữa, ngồi học trên xe bus được bài trí kiểu này hơn là ngồi trong các khu lều bạt tạm bợ.

Một bé gái 11 tuổi cho biết, trường học của em ở Syria đã bị đánh bom và đóng cửa. Em cảm thấy rất thích thú khi học trên xe bus.

Ước tính hơn 1 triệu trẻ em bị mất nhà cửa do xung đột kéo dài ở Syria. Việc tạo điều kiện cho trẻ em Syria tiếp tục được học tập đang là thách thức lớn đối với cộng đồng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên