Trẻ em, thanh niên có thể là nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2 chính

VOV.VN - Trẻ em và thanh niên có thể góp phần vào sự lây lan SARS-CoV-2 nhiều hơn, ngay cả khi họ có triệu chứng mắc bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ) phát hiện ra rằng, trẻ em trong giai đoạn lây nhiễm ban đầu và không xuất hiện triệu chứng có mức độ virus trong cơ thể cao hơn so với người lớn nhập viện khi đã có các triệu chứng mắc bệnh trên 7 ngày.

tre em, thanh nien co the la nguon lay nhiem sars-cov-2 chinh hinh 1
(Ảnh minh họa: Getty)

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Pediatrics đã khảo sát 192 trẻ em và thanh niên từ 22 tuổi trở xuống nghi nhiễm hoặc đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong số 49 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, chỉ có 25 người có dấu hiệu sốt.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết, lượng virus ở trẻ em mắc bệnh cao hơn đáng kể so với người lớn mắc Covid-19 nghiêm trọng. Theo đó, lượng virus cao hơn sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm, điều này làm dấy lên nhiều lo ngại khi nhiều trẻ em tại Mỹ sắp quay trở lại trường học.

“Mối lo ngại lớn nhất là trẻ em và thanh niên sẽ là một trong những nguồn lây lan chính của virus SARS-CoV-2. Các em có thể mắc Covid-19 và lây nhiễm cho cha mẹ hoặc ông bà, những người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn”, Tiến sĩ Shoshana Ungerleider, bác sĩ nội khoa ở bang California nói với CBSN.

Theo bà Ungerleider, trẻ em có thể lây nhiễm virus mà không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào, vì vậy các trường học không thể chỉ dựa vào việc kiểm tra thân nhiệt hoặc các triệu chứng mắc bệnh để ngăn chặn dịch lây lan ở trường học.

“Chúng tôi cần các trường học nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus bằng các biện pháp như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang hay tổ chức các lớp học trực tuyến”, bà Ungerleider nhấn mạnh.

Tiến sĩ Ungerleider nói thêm rằng, nếu có đủ khả năng xét nghiệm SARS-CoV-2, các trường học nên coi đó là một phần trong kế hoạch phòng dịch. Chẳng hạn, Khu học chánh Los Angeles trong tuần này đã lên kế hoạch xét nghiệm và truy vết tiếp xúc cho tất cả học sinh và nhân viên tại trường.

Mặc dù nhiều trẻ em chỉ mắc bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng, nghiên cứu trên đã lưu ý những trường hợp trẻ em bị biến chứng nặng do mắc Covid-19.

“Một số trẻ em phát triển hội chứng viêm đa hệ vài tuần sau khi nhiễm hoặc phơi nhiễm SARS-CoV-2 với các biến chứng về tim nghiêm trọng như hạ huyết áp và suy tim cấp tính”, các nhà nghiên cứu cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai ca thứ phát mắc Covid-19 ở Hà Nội lây nhiễm từ ai?
Hai ca thứ phát mắc Covid-19 ở Hà Nội lây nhiễm từ ai?

VOV.VN - Trên địa địa bàn TP Hà Nội đã có 11 ca mắc tại cộng đồng, 2 ca mắc thứ phát lây nhiễm từ BN962 và BN447

Hai ca thứ phát mắc Covid-19 ở Hà Nội lây nhiễm từ ai?

Hai ca thứ phát mắc Covid-19 ở Hà Nội lây nhiễm từ ai?

VOV.VN - Trên địa địa bàn TP Hà Nội đã có 11 ca mắc tại cộng đồng, 2 ca mắc thứ phát lây nhiễm từ BN962 và BN447

Khả năng lây nhiễm Covid-19 trên máy bay
Khả năng lây nhiễm Covid-19 trên máy bay

VOV.VN - Trong bối cảnh hoạt động hàng không bắt đầu được nối lại tại nhiều nước, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên máy bay khiến nhiều người lo ngại.

Khả năng lây nhiễm Covid-19 trên máy bay

Khả năng lây nhiễm Covid-19 trên máy bay

VOV.VN - Trong bối cảnh hoạt động hàng không bắt đầu được nối lại tại nhiều nước, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên máy bay khiến nhiều người lo ngại.

Vaccine liệu có hiệu quả với biến chủng virus SARS-CoV-2 lây nhiễm gấp 10 lần?
Vaccine liệu có hiệu quả với biến chủng virus SARS-CoV-2 lây nhiễm gấp 10 lần?

VOV.VN - Theo chuyên gia Trung Quốc, SARS-CoV-2 đột biến thành nhiều chủng khác nhau là điều bình thường và điều này sẽ không làm thay đổi hiệu quả của vaccine.

Vaccine liệu có hiệu quả với biến chủng virus SARS-CoV-2 lây nhiễm gấp 10 lần?

Vaccine liệu có hiệu quả với biến chủng virus SARS-CoV-2 lây nhiễm gấp 10 lần?

VOV.VN - Theo chuyên gia Trung Quốc, SARS-CoV-2 đột biến thành nhiều chủng khác nhau là điều bình thường và điều này sẽ không làm thay đổi hiệu quả của vaccine.