Trẻ vị thành niên phạm tội do sử dụng mạng xã hội ngày càng tăng ở Nhật
VOV.VN - Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, số trẻ vị thành niên tại nước này phạm tội do sử dụng mạng xã hội ngày càng gia tăng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh số trẻ em là nạn nhân của tội phạm do ảnh hưởng từ các trò chơi trực tuyến.
Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, trong năm 2024, số trẻ em dưới 18 tuổi được xác nhận là nạn nhân của tội phạm do sử dụng mạng xã hội là 1.486 trẻ, trong đó có 582 trường hợp đang là học sinh phổ thông trung học, 715 học sinh trung học cơ sở và 136 học sinh tiểu học.
Đáng chú ý trong số này, số trường hợp là trẻ em vướng vào tội phạm do ảnh hưởng từ các trò chơi trực tuyến trên cả nước là 98, tăng 9 trường hợp so với năm 2023, bao gồm 18 học sinh trung học phổ thông, 56 học sinh trung học cơ sở và 22 học sinh tiểu học.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cũng nhấn mạnh, số trẻ em được xác nhận là nạn nhân của tội phạm do trò chơi trực tuyến có xu hướng ngày càng gia tăng; đồng thời kêu gọi mọi người dân cảnh giác với xu hướng tội phạm này, bởi thực tế cho thấy, có nhiều trường hợp trẻ em bị lợi dụng từ “tinh thần đồng đội nảy sinh từ việc hợp tác trong trò chơi”, dẫn đến tham gia vào các vụ việc phạm tội.
Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, các trò chơi trực tuyến hiện nay được trang bị nhiều tính năng giúp người chơi có thể trò chuyện, tương tác trực tiếp bằng giọng nói, hoặc nhắn tin, điều này giúp những người chơi dễ dàng giao tiếp với nhau, đồng thời có thể nảy sinh “tinh thần đồng đội” khi hợp tác với những người chơi khác trong trò chơi. Ngoài ra, trong một số trường hợp phạm tội, sự ngưỡng mộ của trẻ em dành cho những người chơi giỏi hơn, cũng có thể bị lợi dụng để lôi kéo trẻ em tham gia vào các vụ việc liên quan tội phạm tình dục…
Đáng báo động hồi tháng 1 vừa qua, một nam học sinh trung học 17 tuổi đã bị một đối tượng mà cậu gặp thông qua trò chơi trực tuyến tiếp cận, dụ dỗ đi du lịch nước ngoài, sau đó yêu cầu cậu thực hiện các cuộc gọi lừa đảo chuyên dụng từ Myanmar.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản kêu gọi, các bậc phụ huynh cần nỗ lực “kiểm soát” để đảm bảo an toàn đối với trẻ em, khuyến nghị và cho phép các bậc phụ huynh có thể quản lý tài khoản mạng xã hội của con em mình, có thể thảo luận cùng con cái các quy tắc tại nhà, chẳng hạn như không chia sẻ các thông tin cá nhân hoặc thông tin liên lạc khác lên mạng xã hội, hạn chế sử dụng mạng xã hội...