Triều Tiên bắt giữ một công dân Mỹ vì tội “chống phá nhà nước”

VOV.VN - Triều Tiên ngày 3/5 tuyên bố đã bắt giữ một công dân Mỹ với cáo buộc người này đã tìm cách tiến hành “những hành động thù địch” nhằm vào Triều Tiên.

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) cho biết, công dân Mỹ có tên là Kim Sang Dok bị bắt giữ ngay tại sân bay Bình Nhưỡng vào ngày 22/4 vì tiến hành “những hành động thù địch nhằm chống phá nhà nước Triều Tiên”.

Một đối tượng chống phá nhà nước bị Triều Tiên bắt giữ. Ảnh: Reuters

Theo KCNA, Giáo sư Kim Sang Dok “được mời đến Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng để giảng dạy về kế toán. Tuy nhiên, Kim Sang Dok đã nhiều lần tìm cách lật đổ chế độ ở Triều Tiên trước khi bị bắt giữ”.

Kim Sang Dok (còn có tên tiếng Anh là Tony Kim) khoảng hơn 50 tuổi, bị bắt giữ ngay tại sân bay Bình Nhưỡng khi đang tìm cách rời khỏi Triều Tiên. Trong khi đó, vợ của Kim Sang Dok- người cùng đến Triều Tiên với ông- đã quay trở lại Mỹ.

“Bà Kim đã rời khỏi Triều Tiên và quay lại Mỹ đoàn tụ với người thân”, người phát ngôn Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng cho biết và tuyên bố: “Chúng tôi rất mong muốn đạt được một kết quả khả dĩ nhất cho vụ việc này”.

Trước đó, Triều Tiên từng bắt giữ 2 người Mỹ khác là Otto Warmbier- một sinh viên 22 tuổi và Kim Dong Chul- một nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn 62 tuổi. Warmbier bị bắt giữ hồi tháng 1/2016 và bị kết án 15 năm lao động khổ sai. 2 tháng sau, Kim Dong Chul bị bắt và bị kết án 10 năm lao động khổ sai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Ảnh vệ tinh: “Triều Tiên đẩy mạnh thử tên lửa phóng từ tàu ngầm”
Ảnh vệ tinh: “Triều Tiên đẩy mạnh thử tên lửa phóng từ tàu ngầm”

VOV.VN - Các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên có thể đang mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Ảnh vệ tinh: “Triều Tiên đẩy mạnh thử tên lửa phóng từ tàu ngầm”

Ảnh vệ tinh: “Triều Tiên đẩy mạnh thử tên lửa phóng từ tàu ngầm”

VOV.VN - Các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên có thể đang mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).