Triều Tiên bất ngờ tố Mỹ vẫn tiếp tục có động thái thù địch

VOV.VN - Quan hệ Triều Tiên-Mỹ vừa ấm lên một chút thì lập tức bị giội gáo nước lạnh với thông cáo từ phía Triều Tiên tố Mỹ tiếp tục thù địch đối với họ.

Hôm 3/7/2019, một thông cáo của phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở New York nói rằng Mỹ đã hé lộ thái độ thù địch của mình bằng việc lưu hành một bức thư kêu gọi thực thi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng vào hôm 29/6, đúng hôm Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới dự một cuộc gặp bất ngờ tại biên giới Triều Tiên-Hàn Quốc.

Phái đoàn Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc. Ảnh do Yonhap chụp vào tháng  9/2018.

Theo thông cáo trên, bức thư - do cả Anh, Pháp và Đức cùng soạn thảo, đã được gửi tới tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.

Thông cáo viết rằng bức thư “đã nói lên thực tế rằng Mỹ trên thực tế ngày càng liều lĩnh, quyết theo đuổi các hành động thù địch chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, mặc dù miệng nói về đối thoại Triều-Mỹ”.

Thông cáo có đoạn: “Điều không thể xem nhẹ ở đây là thực tế rằng trò chơi bức thư chung này là do phái đoàn thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao Mỹ, vào đúng ngày Tổng thống Trump đề xuất cuộc gặp thượng đỉnh”.

Thông cáo cũng nêu rằng tất cả các nước “sẽ phải duy trì cảnh giác trước các nỗ lực chủ ý của Mỹ nhằm phá hoại không khí hòa bình vừa được tạo ra trên bán đảo Triều Tiên một cách không dễ dàng gì”.

Các nhà lãnh đạo Trump và Kim đã gặp gỡ nhau ở khu phi quân sự (DMZ) liên Triều vào hôm 30/6/2019 và nhất trí nối lại đàm phán cấp chuyên viên về việc giải trừ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Bức thư của Mỹ-Anh-Pháp-Đức còn hối thúc tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc tuân theo các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu hồi hương tất cả các lao động Triều Tiên ở nước ngoài vào ngày 22/12 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bức ảnh lịch sử Tổng thống Mỹ Trump bước vào lãnh thổ Triều Tiên
Bức ảnh lịch sử Tổng thống Mỹ Trump bước vào lãnh thổ Triều Tiên

VOV.VN - Vậy là ông Trump đã đi vào lịch sử với tư cách là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ CHDCND Triều Tiên.

Bức ảnh lịch sử Tổng thống Mỹ Trump bước vào lãnh thổ Triều Tiên

Bức ảnh lịch sử Tổng thống Mỹ Trump bước vào lãnh thổ Triều Tiên

VOV.VN - Vậy là ông Trump đã đi vào lịch sử với tư cách là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ CHDCND Triều Tiên.

Vì sao Tổng thống Trump mềm mỏng với Triều Tiên, cứng rắn với Iran?
Vì sao Tổng thống Trump mềm mỏng với Triều Tiên, cứng rắn với Iran?

VOV.VN-Vũ khí hạt nhân là điểm nóng trong quan hệ giữa Mỹ với Iran và Triều Tiên song không phải ngẫu nhiên Washington có thái độ khác nhau với 2 quốc gia này.

Vì sao Tổng thống Trump mềm mỏng với Triều Tiên, cứng rắn với Iran?

Vì sao Tổng thống Trump mềm mỏng với Triều Tiên, cứng rắn với Iran?

VOV.VN-Vũ khí hạt nhân là điểm nóng trong quan hệ giữa Mỹ với Iran và Triều Tiên song không phải ngẫu nhiên Washington có thái độ khác nhau với 2 quốc gia này.

Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên
Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên có bất ngờ mới với việc các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có mặt tại khu phi quân sự (DMZ) vào 30/6.

Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên

Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên có bất ngờ mới với việc các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có mặt tại khu phi quân sự (DMZ) vào 30/6.

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử Trump - Kim ở DMZ liên Triều
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử Trump - Kim ở DMZ liên Triều

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp bất ngờ lịch sử ở lõi khu phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử Trump - Kim ở DMZ liên Triều

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử Trump - Kim ở DMZ liên Triều

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp bất ngờ lịch sử ở lõi khu phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Truyền thông Triều Tiên nói gì về cuộc gặp Trump-Kim tại DMZ?
Truyền thông Triều Tiên nói gì về cuộc gặp Trump-Kim tại DMZ?

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên đã đăng tải những bài viết rất tích cực về cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un tại DMZ.

Truyền thông Triều Tiên nói gì về cuộc gặp Trump-Kim tại DMZ?

Truyền thông Triều Tiên nói gì về cuộc gặp Trump-Kim tại DMZ?

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên đã đăng tải những bài viết rất tích cực về cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un tại DMZ.

“Đóng băng hạt nhân”: Lối thoát cho hồ sơ Triều Tiên?
“Đóng băng hạt nhân”: Lối thoát cho hồ sơ Triều Tiên?

VOV.VN - “Đóng băng hạt nhân” là giải pháp cho hồ sơ Triều Tiên đang được các nhà ngoại giao Mỹ thảo luận song nó cũng là nguồn cơn chia rẽ Nhà Trắng.

“Đóng băng hạt nhân”: Lối thoát cho hồ sơ Triều Tiên?

“Đóng băng hạt nhân”: Lối thoát cho hồ sơ Triều Tiên?

VOV.VN - “Đóng băng hạt nhân” là giải pháp cho hồ sơ Triều Tiên đang được các nhà ngoại giao Mỹ thảo luận song nó cũng là nguồn cơn chia rẽ Nhà Trắng.