Triều Tiên cảnh báo Mỹ nên dừng tập trận chung với Hàn Quốc

(VOV) - Một vị tướng cao cấp của Triều Tiên đã gửi tin nhắn trên qua điện thoại di động tới vị tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.

Theo thông tin từ hãng thông tấn KCNA cho biết, Triều Tiên vừa cảnh báo vị Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc không nên tiếp tục cuộc tập trận chung với quân đội Hàn Quốc để đổi lại sự an toàn cho binh sĩ.

Tướng cao cấp của quân đội Triều Tiên Pak Rim-su đã tới ngôi làng đình chiến liên Triều Panmunjom để gửi tin nhắn trên bằng điện thoại tới Tướng James Thurman, Chỉ huy các lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, KCNA cho biết.

Động thái của phía Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần ba của Triều Tiên ngày 12/2 vừa qua, bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, và sự lên án kịch liệt của cộng đồng quốc tế.

Việc gửi tin nhắn trực tiếp của phía Triều Tiên tới vị tư lệnh quân đội Mỹ là hành động rất hiếm khi xảy ra.

Triều Tiên và Hàn Quốc về mặt kỹ thuật vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc xung đột giữa hai bên trong khoảng thời gian 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn, chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Bộ Chỉ huy liên quân Mỹ-Hàn sắp tổ chức diễn tập chiến tranh giả định dựa trên vi tính, có tên Key Resolve, từ 11-25/3, với sự tham gia của 10.000 lính Hàn và 3.500 lính Mỹ.

Bộ Chỉ huy này cũng lên kế hoạch tổ chức tập trận chung Foal Eagle bao gồm cả tác chiến trên bộ, trên biển và trên không. Khoảng 200.000 lính Hàn và 10.000 lính Mỹ dự kiến sẽ tham dự cuộc tập trận kéo dài trong 2 tháng, bắt đầu từ 1/3.

KCNA trích dẫn tin nhắn của Tướng Pak đại ý nói rằng "việc Mỹ tiếp tục tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc là đang cố gắng thúc đẩy một cuộc chiến tranh xâm lược. Từ thời điểm cuộc tập trận bắt đầu, số phận của các binh sĩ Mỹ sẽ được tính theo giờ”.

Washington và Seoul thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung mang tính chất phòng thủ. Trong những tháng gần đây, Triều Tiên, liên tục có những răn đe đối các kế hoạch tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc.

Triều Tiên cũng “cảnh báo” Hàn Quốc bằng một kế hoạch "hủy diệt cuối cùng" trong cuộc tranh luận tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị vào thứ Ba tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau thử hạt nhân, Triều Tiên đã có sẵn các bước đi kế tiếp
Sau thử hạt nhân, Triều Tiên đã có sẵn các bước đi kế tiếp

(VOV) - Tuyên bố này của 1 nhà ngoại giao Triều Tiên đã vấp phải sự chỉ trích của cả Mỹ và Anh.

Sau thử hạt nhân, Triều Tiên đã có sẵn các bước đi kế tiếp

Sau thử hạt nhân, Triều Tiên đã có sẵn các bước đi kế tiếp

(VOV) - Tuyên bố này của 1 nhà ngoại giao Triều Tiên đã vấp phải sự chỉ trích của cả Mỹ và Anh.

EU, Mỹ, Hàn Quốc tăng cường đối phó Triều Tiên
EU, Mỹ, Hàn Quốc tăng cường đối phó Triều Tiên

(VOV) - Ngày 18/2, EU đã thông qua một loạt biện pháp trừng phạt tăng cường đối với Triều Tiên.

EU, Mỹ, Hàn Quốc tăng cường đối phó Triều Tiên

EU, Mỹ, Hàn Quốc tăng cường đối phó Triều Tiên

(VOV) - Ngày 18/2, EU đã thông qua một loạt biện pháp trừng phạt tăng cường đối với Triều Tiên.

Triều Tiên dựng video Tổng thống Mỹ bị lửa thiêu
Triều Tiên dựng video Tổng thống Mỹ bị lửa thiêu

Trong clip này có cảnh lửa bao phủ ông Obama cùng binh lính Mỹ.

Triều Tiên dựng video Tổng thống Mỹ bị lửa thiêu

Triều Tiên dựng video Tổng thống Mỹ bị lửa thiêu

Trong clip này có cảnh lửa bao phủ ông Obama cùng binh lính Mỹ.