Triều Tiên cảnh báo tập trận Mỹ - Hàn làm leo thang căng thẳng "cực độ"

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay (02/02) chỉ trích các cuộc tập trận chung của Mỹ và các đồng minh đã đẩy tình hình đến sát lằn ranh đỏ, đe dọa biến Bán đảo Triều Tiên thành một kho vũ khí chiến tranh khổng lồ và nguy hiểm hơn là một khu vực chiến tranh.

Tuyên bố được Hãng Thông tấn Nhà nước Triều Tiên (KCNA) phát đi nhấn mạnh, sẽ không có đối thoại chừng nào Mỹ còn theo đuổi chính sách thù địch. Tình hình quân sự và chính trị trên Bán đảo Triều Tiên và trong khu vực đã tiến sát tới giới hạn đỏ nguy hiểm do các cuộc diễn tập quân sự liều lĩnh, cũng như các hành động thù địch của Mỹ và đồng minh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuần này đã có chuyến thăm Hàn Quốc.

Hai bên đã ra tuyên bố chung khẳng định sẽ mở rộng các cuộc tập trận quân sự và triển khai thêm tài sản chiến lược, trong đó có tàu sân bay và máy bay ném bom tầm xa để chống lại sự phát triển vũ khí của Triều Tiên và ngăn chặn chiến tranh.

Triều Tiên cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ động thái quân sự nào của Mỹ, bao gồm cả khả năng huy động "lực lượng hạt nhân áp đảo nhất" nếu cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Mỹ: Thách thức Hàn Quốc là thách thức toàn bộ liên minh Mỹ - Hàn
Bộ trưởng Mỹ: Thách thức Hàn Quốc là thách thức toàn bộ liên minh Mỹ - Hàn

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm nay (30/1) đưa ra cảnh báo "bất cứ thách thức nào đưa ra với Hàn Quốc hoặc Mỹ, thì sẽ là thách thức đối với toàn bộ "liên minh" hai nước.

Bộ trưởng Mỹ: Thách thức Hàn Quốc là thách thức toàn bộ liên minh Mỹ - Hàn

Bộ trưởng Mỹ: Thách thức Hàn Quốc là thách thức toàn bộ liên minh Mỹ - Hàn

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm nay (30/1) đưa ra cảnh báo "bất cứ thách thức nào đưa ra với Hàn Quốc hoặc Mỹ, thì sẽ là thách thức đối với toàn bộ "liên minh" hai nước.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không thể vượt qua
Trung Quốc cảnh báo Mỹ vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không thể vượt qua

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không thể vượt qua đầu tiên trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời cảnh báo Mỹ bất cứ khi nào cũng không được có ý đồ vượt qua lằn ranh này.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không thể vượt qua

Trung Quốc cảnh báo Mỹ vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không thể vượt qua

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không thể vượt qua đầu tiên trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời cảnh báo Mỹ bất cứ khi nào cũng không được có ý đồ vượt qua lằn ranh này.

Nga kêu gọi ngăn chặn đối đầu hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên
Nga kêu gọi ngăn chặn đối đầu hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 28/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga kêu gọi tất cả các bên liên quan cần ngăn chặn đối đầu hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. 

Nga kêu gọi ngăn chặn đối đầu hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên

Nga kêu gọi ngăn chặn đối đầu hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 28/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga kêu gọi tất cả các bên liên quan cần ngăn chặn đối đầu hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. 

Ukraine: Nga đề xuất thỏa thuận hòa bình giống như trên Bán đảo Triều Tiên
Ukraine: Nga đề xuất thỏa thuận hòa bình giống như trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Nga muốn thực hiện một hiệp định đình chiến chia cắt lãnh thổ Ukraine tương tự như tình trạng Bán đảo Triều Tiên hiện nay, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Aleksey Danilov nhận định.

Ukraine: Nga đề xuất thỏa thuận hòa bình giống như trên Bán đảo Triều Tiên

Ukraine: Nga đề xuất thỏa thuận hòa bình giống như trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Nga muốn thực hiện một hiệp định đình chiến chia cắt lãnh thổ Ukraine tương tự như tình trạng Bán đảo Triều Tiên hiện nay, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Aleksey Danilov nhận định.

Bán đảo Triều Tiên trước vòng xoáy chạy đua hạt nhân
Bán đảo Triều Tiên trước vòng xoáy chạy đua hạt nhân

VOV.VN - Dù bỏ ngỏ khả năng tập trận hạt nhân, song cả Hàn Quốc và Mỹ đều khẳng định không loại trừ sử dụng các biện pháp hạt nhân khác với Triều Tiên. Tuyên bố mới nhất này của đồng minh Mỹ - Hàn  khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở lên nóng hơn bao giờ hết.

Bán đảo Triều Tiên trước vòng xoáy chạy đua hạt nhân

Bán đảo Triều Tiên trước vòng xoáy chạy đua hạt nhân

VOV.VN - Dù bỏ ngỏ khả năng tập trận hạt nhân, song cả Hàn Quốc và Mỹ đều khẳng định không loại trừ sử dụng các biện pháp hạt nhân khác với Triều Tiên. Tuyên bố mới nhất này của đồng minh Mỹ - Hàn  khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở lên nóng hơn bao giờ hết.