Nga kêu gọi ngăn chặn đối đầu hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên
VOV.VN - Ngày 28/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga kêu gọi tất cả các bên liên quan cần ngăn chặn đối đầu hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, để ngăn chặn đối đầu hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên cần sự nỗ lực của tất cả các bên, nhằm tạo ra “một hệ thống gìn giữ hòa bình, trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng”, trong đó, cần “đảm bảo an ninh cho các bên liên quan”.
Ông Sergei Ryabkov nhấn mạnh rằng, Nga “sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với tất cả các bên liên quan, nhằm giải quyết toàn diện các vấn đề của bán đảo Triều Tiên”.
Lời kêu gọi ngăn chặn đối đầu hạt nhân của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga diễn ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên gia tăng căng thẳng, có nguy cơ dẫn đến xung đột hạt nhân.
Ngày 1/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật “nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh của nước này”.
Đáp trả, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã lên án mạnh mẽ hành động trên của Triều Tiên, cảnh báo sẽ gia tăng cô lập, trừng phạt Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc cũng đã khẳng định “không loại trừ khả năng sử dụng các biện pháp hạt nhân đối với Triều Tiên”.
Đối với vấn đề công nhận tình trạng hạt nhân của Triều Tiên, ông Ryabkov khẳng định cam kết của Liên bang Nga đối với Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo Hiệp ước, chỉ cho phép 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc./.