Triều Tiên chính thức lên tiếng về tin đưa 11.000 quân hỗ trợ Nga tại Ukraine

Một đại diện của Triều Tiên tại Liên hợp quốc đã đưa ra bình luận nhằm phản ứng trước cáo buộc của phái viên Ukraine rằng Bình Nhưỡng có kế hoạch sớm gửi 11.000 quân chính quy để hỗ trợ Nga.

Yonhap đưa tin, ngày 21/10, Triều Tiên đã bác bỏ "những đồn đoán vô căn cứ" từ Hàn Quốc và Ukraine rằng Bình Nhưỡng gửi quân tới tham chiến cùng Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời khẳng định quan hệ với Moscow là "hợp pháp và hợp tác".

Đây là bình luận công khai đầu tiên từ một quan chức Triều Tiên kể từ khi Cơ quan tình báo Hàn Quốc tuần trước cho biết Triều Tiên đã quyết định gửi khoảng 12.000 quân để chiến đấu trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine, và đã điều động 1.500 quân đến Vladivostok để huấn luyện thích nghi.

Phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế, một đại diện của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh: "Về cái gọi là hợp tác quân sự với Nga, phái đoàn của tôi không cảm thấy cần phải bình luận về những đồn đoán rập khuôn vô căn cứ nhằm bôi nhọ hình ảnh của CHDCND Triều Tiên và làm suy yếu mối quan hệ hợp tác, hữu nghị và hợp pháp giữa hai quốc gia có chủ quyền".

Bình luận của ông nhằm phản ứng trước cáo buộc của phái viên Ukraine rằng Bình Nhưỡng có kế hoạch sớm gửi 11.000 quân chính quy để hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine.

Trong khi đó, một tài khoản Telegram ủng hộ Nga đã đăng bức ảnh cho thấy cờ Nga và cờ Triều Tiên đặt cạnh nhau trên chiến trường Ukraine, cho thấy Bình Nhưỡng có khả năng đã gửi quân đến hỗ trợ Nga trong cuộc chiến kéo dài với Ukraine.

Hình ảnh, được chia sẻ hôm 21/10, cho thấy hai lá cờ được kéo lên cùng nhau trên một mỏ ở Pokrovsk, một trong những thành trì ở mặt trận phía Đông Ukraine.

Blogger này cho biết lá cờ Triều Tiên gần đây đã được kéo lên trên một ngọn đồi tại mỏ gần thành phố, đây là một trong những địa điểm bị nghi ngờ là nơi đồn trú của binh lính Triều Tiên.

Hàn Quốc nói Triều Tiên đã điều binh lính đến Nga

VOV.VN - Cơ quan tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 18/10 cho biết, Triều Tiên đã điều động khoảng 1.500 lính đặc nhiệm đến vùng Viễn Đông của Nga để tham gia huấn luyện và thích nghi tại các căn cứ quân sự địa phương và có khả năng sẽ được triển khai để chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực hư chuyện Triều Tiên gửi quân sang Nga để tham chiến ở Ukraine
Thực hư chuyện Triều Tiên gửi quân sang Nga để tham chiến ở Ukraine

VOV.VN - Cả Ukraine và Hàn Quốc cùng khẳng định quân Triều Tiên đã có mặt tại Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột quân sự với Kiev. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng và Moscow cùng phủ nhận cáo buộc này. Mỹ tỏ ra lo ngại trước kịch bản quân Triều Tiên hiện diện trên chiến trường Ukraine.

Thực hư chuyện Triều Tiên gửi quân sang Nga để tham chiến ở Ukraine

Thực hư chuyện Triều Tiên gửi quân sang Nga để tham chiến ở Ukraine

VOV.VN - Cả Ukraine và Hàn Quốc cùng khẳng định quân Triều Tiên đã có mặt tại Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột quân sự với Kiev. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng và Moscow cùng phủ nhận cáo buộc này. Mỹ tỏ ra lo ngại trước kịch bản quân Triều Tiên hiện diện trên chiến trường Ukraine.

Duma Quốc gia Nga sẽ ưu tiên phê chuẩn hiệp ước hợp tác với CHDCND Triều Tiên
Duma Quốc gia Nga sẽ ưu tiên phê chuẩn hiệp ước hợp tác với CHDCND Triều Tiên

VOV.VN - Hôm qua (15/10), Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) Volodin tuyên bố rằng, Hạ viện Nga sẽ ưu tiên xem xét dự luật phê chuẩn hiệp ước đối tác toàn diện và chiến lược giữa Liên bang Nga và CHDCND Triều Tiên.

Duma Quốc gia Nga sẽ ưu tiên phê chuẩn hiệp ước hợp tác với CHDCND Triều Tiên

Duma Quốc gia Nga sẽ ưu tiên phê chuẩn hiệp ước hợp tác với CHDCND Triều Tiên

VOV.VN - Hôm qua (15/10), Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) Volodin tuyên bố rằng, Hạ viện Nga sẽ ưu tiên xem xét dự luật phê chuẩn hiệp ước đối tác toàn diện và chiến lược giữa Liên bang Nga và CHDCND Triều Tiên.

Xung đột Nga-Ukraine có thể kết thúc theo “kịch bản Triều Tiên”
Xung đột Nga-Ukraine có thể kết thúc theo “kịch bản Triều Tiên”

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho rằng, xung đột Nga-Ukraine sẽ trở thành một cuộc xung đột bị đóng băng, kịch bản Triều Tiên sẽ xảy ra và không có giải pháp cuối cùng trong 10, 20 hoặc 30 năm nữa.

Xung đột Nga-Ukraine có thể kết thúc theo “kịch bản Triều Tiên”

Xung đột Nga-Ukraine có thể kết thúc theo “kịch bản Triều Tiên”

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho rằng, xung đột Nga-Ukraine sẽ trở thành một cuộc xung đột bị đóng băng, kịch bản Triều Tiên sẽ xảy ra và không có giải pháp cuối cùng trong 10, 20 hoặc 30 năm nữa.