Triều Tiên chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động

VOV.VN - Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động lễ kỷ niệm 75 năm kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động của Triều Tiên.

Hiện có nhiều đồn đoán rằng nước này sẽ tổ chức một lễ diễu binh quy mô lớn, theo đó Triều Tiên sẽ trình làng những loại vũ khí hiện đại nhất, bao gồm tên lửa đạn đạo hạt nhân tầm xa mới, khiến nước Mỹ thực sự lo ngại.

Binh lính Triều Tiên duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành trong lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, ngày 15/4/2017. Nguồn: Reuters.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên có thể ra mắt một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới hoặc một loại tên lửa được phóng từ tàu ngầm trong cuộc diễu binh. Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách phòng thủ tên lửa và hạt nhân Rob Soofer cũng cho rằng, Triều Tiên đang tiếp tục xây dựng các năng lực tên lửa tầm xa, trong đó có một loại tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm.

Các chuyên gia Mỹ cho rằng, Triều Tiên có thể sẽ hé lộ loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đầu tiên sử dụng nhiên liệu rắn. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có khả năng hoạt động linh hoạt hơn so với những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa  dùng nhiêu liệu lỏng hiện nay của Triều Tiên như Hwasong-14 và Hwasong-15. 

Dù Mỹ tuyên bố có đủ năng lực để chống các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nhưng việc Triều Tiên liên tục tăng cường năng lực tên lửa và hạt nhân của mình cũng khiến Mỹ lo ngại. Các quan chức Mỹ hôm qua cảnh báo Triều Tiên không nên đe dọa Mỹ và kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đối thoại.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng nhấn mạnh rõ lập trường của nước này với Triều Tiên: “Chính sách của Mỹ không thay đổi. Mỹ muốn theo đuổi một tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có xác minh và không thể đảo ngược về Triều Tiên. Mỹ đã đưa ra lựa chọn cho tương lai tươi sáng hơn của Triều Tiên. Hãy ngồi xuống đối thoại và tiến đến một thỏa thuận”.

Bất chấp khả năng Triều Tiên có thể trình làng những vũ khí tên lửa thế hệ mới nhưng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên được nhận định khó tăng nhiệt cho đến ít nhất sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Mỹ không muốn vấn đề Triều Tiên làm ảnh hưởng đến tình hình trong nước vốn đã quá phức tạp trước bầu cử,  trong khi Triều Tiên cũng đang chờ đợi kết quả bầu cử Mỹ để định hình chính sách.

Câu hỏi đặt ra nhiều nhất hiện nay là chính sách của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ về Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực thúc đẩy cải thiện quan hệ liên Triều trong nhiệm kỳ đầu tiên nhưng đến khi gần kết thúc nhiệm kỳ các cuộc đàm phán vẫn bế tắc. Tuy vậy nhà lãnh đạo Mỹ vẫn bày tỏ lạc quan khi khẳng định đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều chắc chắn sẽ có tiến triển nếu ông tái đắc cử. 

Trong khi đó, ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden cam kết về một chính sách “truyền thống hơn”, gia tăng áp lực kinh tế và quân sự cho đến khi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán.

Tuy vậy, giới quan sát nhận định, viễn cảnh tương lai trên Bán đảo Triều Tiên có thể sẽ không phụ thuộc vào bước đi Mỹ. Với việc Triều Tiên đang đối mặt với hàng loạt khó khăn, dịch bệnh, thiên tai, trừng phạt … có thể khiến quốc gia này không đủ kiên nhẫn để chờ đợi những bước đi thiện chí của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên