Triều Tiên có kế hoạch tăng sức mạnh vũ khí hạt nhân hủy diệt

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 9/1 cho biết, sẽ tăng sức mạnh chiến lược và phạm vi hủy diệt của vũ khí hạt nhân lên đến 15.000km.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), phát biểu tại Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết, cùng với việc giảm kích thước và trọng lượng vũ khí hạt nhân, một mục tiêu khác được đặt ra là cải thiện khả năng thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân phòng ngừa và trả đũa, tăng mức độ chính xác để có thể tấn công chính xác bất kỳ mục tiêu chiến lược nào trong phạm vi 15.000 km.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết, ông Kim Jong Un cũng muốn phát triển các tàu ngầm hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) chạy bằng nhiên liệu rắn. Ngoài ra ông còn hướng tới đẩy mạnh năng lực thu thập thông tin tình báo thông qua hệ thống vệ tinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông điệp mới của Triều Tiên gửi tới Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden
Thông điệp mới của Triều Tiên gửi tới Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Mỹ vẫn là kẻ thù số 1 của Bình Nhưỡng dù ai là Tổng thống.

Thông điệp mới của Triều Tiên gửi tới Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden

Thông điệp mới của Triều Tiên gửi tới Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Mỹ vẫn là kẻ thù số 1 của Bình Nhưỡng dù ai là Tổng thống.

Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa để nâng cao năng lực quân sự
Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa để nâng cao năng lực quân sự

VOV.VN - Nguồn tin nhà nước Triều Tiên cho biết, nước này sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và các loại tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà nước này bắt đầu thử nghiệm từ năm 2018.

Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa để nâng cao năng lực quân sự

Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa để nâng cao năng lực quân sự

VOV.VN - Nguồn tin nhà nước Triều Tiên cho biết, nước này sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và các loại tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà nước này bắt đầu thử nghiệm từ năm 2018.

Triều Tiên khẳng định quyết tâm thực hiện bước nhảy vọt quan trọng
Triều Tiên khẳng định quyết tâm thực hiện bước nhảy vọt quan trọng

VOV.VN - Ngày 5/1, Triều Tiên đã khai mạc Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 nhằm tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ trong 5 năm qua cũng như công bố các định hướng chính sách phát triển kinh tế và đối ngoại cho 5 năm tới.

Triều Tiên khẳng định quyết tâm thực hiện bước nhảy vọt quan trọng

Triều Tiên khẳng định quyết tâm thực hiện bước nhảy vọt quan trọng

VOV.VN - Ngày 5/1, Triều Tiên đã khai mạc Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 nhằm tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ trong 5 năm qua cũng như công bố các định hướng chính sách phát triển kinh tế và đối ngoại cho 5 năm tới.