Triều Tiên có vụ thử tên lửa thành công nhất từ trước tới nay?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, tên lửa liên lục địa nước này phóng ngày 4/7 có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT hôm nay (4/7) công bố những bức ảnh minh chứng cho vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa có tên Hwasong-14. Vụ phóng diễn ra vào sáng cùng ngày dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cùng giới chức cấp cao Triều Tiên.

Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng. Ảnh: Telegraph.

Tuyên bố của KRT nêu rõ: “Theo quyết định chiến lược của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, các nhà khoa học và kỹ thuật viên thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới phát triển có tên Hwasong-14. Tên lửa đạn đạo liên lục địa này đạt tới tầm cao hơn 2.802 km so với mặt nước biển và bay được 933 km”.

Giới phân tích cho rằng đây có thể là vụ thử tên lửa thành công nhất của Triều Tiên. Đánh giá đường đạn các chuyên gia cho rằng tên lửa này của Triều Tiên có thể chạm tới bang Alaska của Mỹ.

Trong khi, phía Triều Tiên cảnh báo loại tên lửa này có thể tấn công bất cứ nơi nào trên thế giới. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết đây là tên lửa đạn đạo tầm trung chứ không phải tên lửa đạn đạo liên lục địa và không gây nguy cơ nào đối với khu vực Bắc Mỹ.

Thông báo của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ nêu rõ, phía Mỹ đang phối hợp với các đối tác để đưa ra những đánh giá chi tiết và  sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ những hành động của Triều Tiên.

Trước đó, nguồn tin quân sự Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tỉnh Bắc Pyongan cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 100 km và ở gần biên giới với Trung Quốc. Tên lửa này bay trong khoảng 40 phút trước khi rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa vài ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi và hàng đầu thế giới (G20) nhóm họp tại Đức trong tuần này. Tại Hội nghị các nhà lãnh đạo thế giới sẽ thảo luận các biện pháp kiềm chế các chương trình phát triển hạt nhân và vũ khí của Triều Tiên, buộc nước này tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi, Mỹ và Hàn Quốc gia tăng những trừng phạt đơn phương nhằm vào Triều Tiên.

Đây là vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên trong năm nay và là vụ phóng mới nhất sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kết thúc chuyến thăm Mỹ. Trong chuyến thăm này, Tổng thống Hàn Quốc và người đồng cấp Mỹ Donald Trump nhất trí tìm cách phi hạt nhân hóa Triều Tiên và sẽ nối lại đối thoại nếu Triều Tiên có những bước đi đầu tiên từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.

Phản ứng trước vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên sáng nay, trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của Triều Tiên, có những bước đi mạnh mẽ đối với Triều Tiên nhằm chấm dứt các hành động khiêu khích và sớm đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có biện pháp trừng phạt đối với hành động này. Trong bối cảnh, Trung Quốc đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 7 này.

Phía Trung Quốc cũng đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và bình tĩnh. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh Trung Quốc phản đối việc Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

“Những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có những quy định rất rõ ràng về việc Triều Tiên phóng tên lửa. Trung Quốc phản đối Triều Tiên vi phạm các nghị quyết này và kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán để xây dựng những điều kiện cần thiết cho hòa bình.

Tình hình hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên rất phức tạp và nhạy cảm. Chúng tôi hy vọng tất cả các bên kiềm chế để hạ nhiệt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như trở lại lộ trình đúng đắn là đối thoại hòa bình”, ông Cảnh Sảng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản, Hàn Quốc phản ứng tức thì trước vụ phóng tên lửa Triều Tiên
Nhật Bản, Hàn Quốc phản ứng tức thì trước vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều có những phản ứng tức thì trước việc Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo vào sáng 4/7.

Nhật Bản, Hàn Quốc phản ứng tức thì trước vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản, Hàn Quốc phản ứng tức thì trước vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều có những phản ứng tức thì trước việc Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo vào sáng 4/7.

Mỹ không tin Hàn Quốc và Nhật Bản có thể tiếp tục chịu đựng Triều Tiên
Mỹ không tin Hàn Quốc và Nhật Bản có thể tiếp tục chịu đựng Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho biết, thật khó tin về khả năng Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ kiên trì chịu đựng những hành động của Triều tiên lâu hơn nữa.

Mỹ không tin Hàn Quốc và Nhật Bản có thể tiếp tục chịu đựng Triều Tiên

Mỹ không tin Hàn Quốc và Nhật Bản có thể tiếp tục chịu đựng Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho biết, thật khó tin về khả năng Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ kiên trì chịu đựng những hành động của Triều tiên lâu hơn nữa.

Trung Quốc phản ứng với vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên
Trung Quốc phản ứng với vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết, Bắc Kinh hiện đang theo dõi sát sao mọi diễn biến liên quan.

Trung Quốc phản ứng với vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Trung Quốc phản ứng với vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết, Bắc Kinh hiện đang theo dõi sát sao mọi diễn biến liên quan.

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa liên lục địa
Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa liên lục địa

VOV.VN - Triều Tiên vừa phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa chưa được xác định ra biển Hoa Đông sáng nay 4/7

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa liên lục địa

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa liên lục địa

VOV.VN - Triều Tiên vừa phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa chưa được xác định ra biển Hoa Đông sáng nay 4/7

Tên lửa Triều Tiên vừa phóng có tầm bắn vươn tới Alaska (Mỹ)?
Tên lửa Triều Tiên vừa phóng có tầm bắn vươn tới Alaska (Mỹ)?

VOV.VN - Theo các chuyên gia Hàn Quốc, tầm bắn tối đa của tên lửa Triều tiên phóng sáng 4/7 có thể đạt 6.000 km, vươn tới vùng Alaska, Mỹ.

Tên lửa Triều Tiên vừa phóng có tầm bắn vươn tới Alaska (Mỹ)?

Tên lửa Triều Tiên vừa phóng có tầm bắn vươn tới Alaska (Mỹ)?

VOV.VN - Theo các chuyên gia Hàn Quốc, tầm bắn tối đa của tên lửa Triều tiên phóng sáng 4/7 có thể đạt 6.000 km, vươn tới vùng Alaska, Mỹ.