Triều Tiên đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Trump ở Đại Hội đồng LHQ

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo Mỹ “sẽ phải đối mặt với một vụ tấn công hạt nhân kinh hoàng và sẽ bị phá hủy hoàn toàn”.

Theo Sputnik, lời cảnh báo trên của Triều Tiên được đưa ra ngày 21/9, chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên trong bài phát biểu đầu tiên của ông tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Sputnik dẫn thông tin từ Hãng thông Tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cáo buộc “Mỹ đang tìm cách thông qua một nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong khi đưa ra lời đe dọa chưa từng có tiền lệ về quân sự nhằm vào Triều Tiên”.

“Việc Mỹ mô tả năng lực răn đe hạt nhân của Triều Tiên vì mục đích tự vệ là mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình trên thế giới không gì hơn là một tuyên bố phi lý”, KCNA nêu rõ và khẳng định, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và quân đội của ông “không hề run sợ trước bất kỳ lời đe dọa trừng phạt hoặc gây chiến nào”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên"
Tổng thống Mỹ đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên"

VOV.VN -  "Nếu nước Mỹ bị buộc phải bảo vệ mình và các đồng minh, chúng tôi không có lựa chọn nào khác là phải hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên". 

Tổng thống Mỹ đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên"

Tổng thống Mỹ đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên"

VOV.VN -  "Nếu nước Mỹ bị buộc phải bảo vệ mình và các đồng minh, chúng tôi không có lựa chọn nào khác là phải hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên". 

Nhật Bản sắp lắp hệ thống radar cực mạnh đối phó tên lửa Triều Tiên
Nhật Bản sắp lắp hệ thống radar cực mạnh đối phó tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Hệ thống radar mới FPS7 dự kiến sẽ được triển khai trước năm 2022, có thể phát hiện và theo dõi cả các tên lửa đạn đạo.

Nhật Bản sắp lắp hệ thống radar cực mạnh đối phó tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản sắp lắp hệ thống radar cực mạnh đối phó tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Hệ thống radar mới FPS7 dự kiến sẽ được triển khai trước năm 2022, có thể phát hiện và theo dõi cả các tên lửa đạn đạo.

Thế giới cần đoàn kết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên
Thế giới cần đoàn kết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo kêu gọi các nước đoàn kết để thực thi các lệnh trừng phạt và gia tăng sức ép lên Triều Tiên.

Thế giới cần đoàn kết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên

Thế giới cần đoàn kết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo kêu gọi các nước đoàn kết để thực thi các lệnh trừng phạt và gia tăng sức ép lên Triều Tiên.

Trung Quốc phản ứng sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ về Triều Tiên
Trung Quốc phản ứng sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ về Triều Tiên

VOV.VN - Ông Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu tiếp tục các vụ thử hạt nhân...

Trung Quốc phản ứng sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ về Triều Tiên

Trung Quốc phản ứng sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ về Triều Tiên

VOV.VN - Ông Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu tiếp tục các vụ thử hạt nhân...