Triều Tiên đề nghị cử đoàn tham dự Olympic PyeongChang bằng đường bộ

VOV.VN - Triều Tiên ngày 17/1 đã đề nghị cử đoàn cổ vũ 230 người sang dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 và sẽ sử dụng tuyến đường bộ cho phái đoàn này.

Giới chức Hàn Quốc cho biết, đề nghị của phía Triều Tiên được đưa ra tại cuộc hội đàm cấp chuyên viên giữa hai bên để thảo luận các chi tiết chính về việc Triều Tiên tham dự sự kiện thể thao toàn cầu diễn ra từ ngày 9-25/2. 

Cuộc đàm phán cấp chuyên viên ngày 17/1 tiếp tục thảo luận việc Triều Tiên tham dự Thế vận hội PyeongChang tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, trong phiên buổi sáng, hai bên đã trao đổi ý kiến về các chi tiết liên quan đến đoàn vận động viên của Triều Tiên cũng như quy mô của đoàn cổ vũ và nhóm biểu diễn võ thuật taekwondo. Ngoài ra, các bên còn thảo luận tổ chức một sự kiện văn hóa chung tại núi Kumgang ở Triều Tiên và khả năng sử dụng khu trượt tuyết Masikryong nằm ở bờ biển phía Đông của Triều Tiên.

Liên quan đến chuyến đi của phái đoàn, phía Triều Tiên đề nghị sử dụng tuyến đường bộ ở khu vực phía Tây dẫn đến khu công nghiệp chung Kaesong hiện đang bị đóng cửa. 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết, Triều Tiên bày tỏ ý định cử đoàn vận động viên tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 dành cho người khuyết tật diễn ra từ ngày 9-18/3. Vấn đề này sẽ được xác định sau khi thảo luận với Ủy ban Olympics quốc tế (IOC) và Ủy ban Olympics quốc tế dành cho người khuyết tật (IPC).

Ngoài các vấn đề trên, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tiếp tục thảo luận liệu các vận động viên có đứng chung một đoàn trong lễ khai mạc Thế vận hội và có thành lập đội Hockey nữ chung hay không.

Hàn Quốc hiện cũng đang xem xét cẩn thận các phương án đón phái đoàn Triều Tiên tới dự Thế vận hội để không vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Theo lệnh trừng phạt, Hàn Quốc không được cung cấp tiền mặt trực tiếp trong quá trình hỗ trợ chi phí ăn ở của đoàn Triều Tiên.

Ngoài ra, việc phái đoàn Triều Tiên tới PyeongChang bằng đường biển có thể vi phạm các lệnh trừng phạt đơn phương của Hàn Quốc, theo đó bất cứ tàu thuyền nào từng tới Triều Tiên trong vòng 12 tháng đều bị cấm tới Hàn Quốc. Do đó, khả năng cao là các đoàn của Triều Tiên sẽ tới PyeongChang bằng tuyến đường bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai miền Triều Tiên ấn định ngày đàm phán tiếp theo
Hai miền Triều Tiên ấn định ngày đàm phán tiếp theo

VOV.VN - Ngày 15/1, Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí sẽ đàm phán việc Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 vào ngày mai (17/1).

Hai miền Triều Tiên ấn định ngày đàm phán tiếp theo

Hai miền Triều Tiên ấn định ngày đàm phán tiếp theo

VOV.VN - Ngày 15/1, Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí sẽ đàm phán việc Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 vào ngày mai (17/1).

Triều Tiên – Hàn Quốc bắt đầu đàm phán cấp chuyên viên
Triều Tiên – Hàn Quốc bắt đầu đàm phán cấp chuyên viên

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 15/1 bắt đầu tiếp xúc cấp chuyên viên tại tòa nhà Thống nhất (trên lãnh thổ Triều Tiên) tại Bàn Môn Điếm (Panmunjom).

Triều Tiên – Hàn Quốc bắt đầu đàm phán cấp chuyên viên

Triều Tiên – Hàn Quốc bắt đầu đàm phán cấp chuyên viên

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 15/1 bắt đầu tiếp xúc cấp chuyên viên tại tòa nhà Thống nhất (trên lãnh thổ Triều Tiên) tại Bàn Môn Điếm (Panmunjom).

Mỹ vẫn âm thầm chuẩn bị chiến tranh với Triều Tiên?
Mỹ vẫn âm thầm chuẩn bị chiến tranh với Triều Tiên?

VOV.VN - Dù cam kết sử dụng biện pháp ngoại giao để ngăn chặn chương trình hạt nhân Triều Tiên, giới quân sự Mỹ dường như âm thầm chuẩn cho điều không ngờ.

Mỹ vẫn âm thầm chuẩn bị chiến tranh với Triều Tiên?

Mỹ vẫn âm thầm chuẩn bị chiến tranh với Triều Tiên?

VOV.VN - Dù cam kết sử dụng biện pháp ngoại giao để ngăn chặn chương trình hạt nhân Triều Tiên, giới quân sự Mỹ dường như âm thầm chuẩn cho điều không ngờ.

Hàn Quốc lập tổ hỗ trợ đoàn Triều Tiên tại Olympic mùa Đông
Hàn Quốc lập tổ hỗ trợ đoàn Triều Tiên tại Olympic mùa Đông

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã lập tổ công tác để hỗ trợ cho đoàn Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông ở PyeongChang.

Hàn Quốc lập tổ hỗ trợ đoàn Triều Tiên tại Olympic mùa Đông

Hàn Quốc lập tổ hỗ trợ đoàn Triều Tiên tại Olympic mùa Đông

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã lập tổ công tác để hỗ trợ cho đoàn Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông ở PyeongChang.

Quan chức nào sẽ có mặt trong đoàn Triều Tiên đàm phán về Olympic?
Quan chức nào sẽ có mặt trong đoàn Triều Tiên đàm phán về Olympic?

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đã trao đổi danh sách chính thức đoàn tham dự đàm phán về Thế vận hội mùa Đông PyeongChang vào tháng 2 tới.

Quan chức nào sẽ có mặt trong đoàn Triều Tiên đàm phán về Olympic?

Quan chức nào sẽ có mặt trong đoàn Triều Tiên đàm phán về Olympic?

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đã trao đổi danh sách chính thức đoàn tham dự đàm phán về Thế vận hội mùa Đông PyeongChang vào tháng 2 tới.