Mỹ vẫn âm thầm chuẩn bị chiến tranh với Triều Tiên?

VOV.VN - Dù cam kết sử dụng biện pháp ngoại giao để ngăn chặn chương trình hạt nhân Triều Tiên, giới quân sự Mỹ dường như âm thầm chuẩn cho điều không ngờ.

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson tuyên bố Mỹ sẵn sàng “đối thoại bất cứ lúc nào” để chấm dứt mối đe dọa chiến tranh Triều Tiên, trong khi các cuộc tập trận và diễn tập hậu cần mô phỏng một cuộc chiến tổng lực trên mặt đất vẫn đang diễn ra trên lãnh thổ Mỹ.

Mỹ dường như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Triều Tiên. Ảnh: Sputnik

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, đây là hoạt động thông thường, Tờ New York Times lại ám chỉ rằng những cuộc tập trận đang gia tăng cả về quy mô và mức độ thường xuyên này là sự chuẩn bị cho tình trạng sẵn sàng, mặc dù khá âm thầm. Đây là điều chưa từng thấy kể từ khi Mỹ chuẩn bị cho việc đưa quân tới Iraq năm 2003.

Tuyên bố của Lầu Năm Góc nhắc tới các cuộc tập trận đổ bộ trên mặt đất đơn giản chỉ là các hoạt động bổ sung cùng với các chương trình huấn luyện chống khủng bố hiện nay. Tuy nhiên, quy mô và phạm vi của các cuộc tập trận lại cho thấy một chiến dịch lớn hơn.

Một trong số các bằng chứng là cuộc tập trận ở Forrt Bragg, Bắc Carolina, có sự tham gia của 48 chiếc trực thăng tấn công Apache cùng trực thăng vận tải Chinook thực hiện diễn tập chuyển quân và thiết bị dưới làn lửa đạn và mục tiêu tấn công.

Chưa đầy hai ngày sau đó, tại Nevada, hàng trăm binh sỹ thuộc sư đoàn 82 của Lục quân Mỹ nhảy dù từ những máy bay vận tải quân sự C-17 trong đêm trong một cuộc diễn tập mô phỏng một cuộc xâm nhập.

Theo NYtimes.com, vào tháng 2 tới, tại một số căn cứ quân sự trên khắp nước Mỹ, sẽ có hơn 1.000 binh sỹ tham gia diễn tập thiết lập các kho hậu cần để nhanh chóng chuyển các binh sỹ chiến đấu và các nguồn cung cấp ra tiền tuyến.

Ngoài các cuộc diễn tập đổ bộ trên mặt đất tại lục địa, Mỹ còn triển khai thêm các lực lượng đặc nhiệm ở Hàn Quốc, nhằm tăng cường an ninh cho Thế vận hội mùa đông sẽ diễn ra ở PyeongChang - cách biên giới Triều Tiên 130 km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên tố Mỹ “dội gáo nước lạnh” vào quan hệ Hàn-Triều
Triều Tiên tố Mỹ “dội gáo nước lạnh” vào quan hệ Hàn-Triều

VOV.VN - Triều Tiên ngày 15/1 lên án Mỹ đã “dội gáo nước lạnh” vào mối quan hệ đang ấm dần lên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ “dội gáo nước lạnh” vào quan hệ Hàn-Triều

Triều Tiên tố Mỹ “dội gáo nước lạnh” vào quan hệ Hàn-Triều

VOV.VN - Triều Tiên ngày 15/1 lên án Mỹ đã “dội gáo nước lạnh” vào mối quan hệ đang ấm dần lên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho đối thoại song phương Mỹ-Triều Tiên
Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho đối thoại song phương Mỹ-Triều Tiên

VOV.VN - Tuy nhiên, Nga lưu ý rằng nỗ lực này tiến triển chậm do Mỹ có khuynh hướng nghiêng về việc tìm kiếm giải pháp quân sự.

Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho đối thoại song phương Mỹ-Triều Tiên

Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho đối thoại song phương Mỹ-Triều Tiên

VOV.VN - Tuy nhiên, Nga lưu ý rằng nỗ lực này tiến triển chậm do Mỹ có khuynh hướng nghiêng về việc tìm kiếm giải pháp quân sự.

Triều Tiên tuyên bố muốn đối thoại, chấm dứt đối đầu quân sự
Triều Tiên tuyên bố muốn đối thoại, chấm dứt đối đầu quân sự

VOV.VN - Ngày 15/1, truyền thông Triều Tiên đồng loạt đưa tin, nước này hy vọng những nỗ lực hòa bình sẽ chấm dứt đối đầu quân sự trên Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố muốn đối thoại, chấm dứt đối đầu quân sự

Triều Tiên tuyên bố muốn đối thoại, chấm dứt đối đầu quân sự

VOV.VN - Ngày 15/1, truyền thông Triều Tiên đồng loạt đưa tin, nước này hy vọng những nỗ lực hòa bình sẽ chấm dứt đối đầu quân sự trên Bán đảo Triều Tiên.