Triều Tiên điều tàu ngầm ra ngoài khơi Hoàng Hải

(VOV) - Hai miền Triều Tiên đồng thời tiến hành diễn tập quy mô lớn để răn đe lẫn nhau, khiến bán đảo Triều Tiên nóng hơn bao giờ hết.

Phía CHDCND Triều Tiên trước đó đã đe dọa sẽ “vô hiệu hóa” Hiệp định đình chiến năm 1953.

Hiện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cơ bản nhất trí về một dự thảo nghị quyết tăng cường các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên và dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua vào cuối tuần này.

Cùng thời điểm trên bán đảo Triều Tiên diễn ra các cuộc tập trận quy mô lớn nhằm đáp trả lẫn nhau giữa một bên là Mỹ và đồng minh Hàn Quốc và một bên là CHDCND Triều Tiên.

Nguồn tin quân sự Hàn Quốc hôm 6/3 cho biết, CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu các cuộc tập trận tàu ngầm và chuẩn bị tiến hành các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn trên toàn quốc trong tuần tới, khi liên quân Mỹ - Hàn bắt đầu cuộc tập trận giả định trên máy tính. Đây được coi là hành động đáp trả các cuộc tập trận thường niên của liên quân Mỹ - Hàn với tên gọi “Đại bàng non” (từ ngày 1/3) và “Giải pháp then chốt” dự kiến diễn ra từ ngày 11-21/3 tới.

 

Lực lượng hải quân Triều Tiên khai hỏa (ảnh: AP)

Theo nguồn tin này, quân đội Triều Tiên đã điều động tàu ngầm tham gia tập trận ở ngoài khơi Hoàng Hải. Bên cạnh đó, nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ tổ chức các cuộc diễn tập bắn đạn thật, trong khi diễn tập huy động binh lính và vũ khí sẽ được tổ chức trên toàn quốc. Có thể nói đây là đợt tập trận với quy mô lớn nhất từ trước đến nay của quân đội Triều Tiên. Trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố “sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn" Thỏa thuận đình chiến năm 1953 và cắt đường dây liên lạc quân sự giữa hai miền Triều Tiên, để đáp trả mọi động thái mà Mỹ đứng đằng sau nhằm siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ ba hôm 12/2 vừa qua.

Quân đội Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và theo dõi sát mọi biến động của quân đội Triều Tiên trong thời gian tập trận của liên quân Mỹ - Hàn.

Phát biểu trước báo giới hôm 6/3, ông Kim Yong-hyun, một quan chức quân đội cấp cao của Hàn Quốc có những tuyên bố cứng rắn: "Nếu CHDCND Triều Tiên có những hành động khiêu khích đe dọa tính mạng và sự an toàn của người dân chúng tôi, quân đội của chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ và cứng rắn".

Trước tình hình căng thẳng hiện nay, Trung Quốc hôm 6/3 đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế, tránh có những hành động làm leo thang căng thẳng.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì Hiệp định đình chiến: “Hiệp định đình chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Tình hình hiện nay vẫn hết sức phức tạp và nhạy cảm. Trung Quốc hy vọng các bên liên quan bình tĩnh, kiềm chế, cũng như tránh các hành động có thể làm leo thang căng thẳng”.

Bà Hoa Xuân Doanh cho rằng, về lâu dài, các bên liên quan cần nỗ lực hướng một cơ chế hòa bình thay thế Hiệp định này thông qua đàm phán để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Lý Bảo Đông cũng nhấn mạnh Liên Hợp Quốc cần tập trung làm dịu căng thẳng thông qua con đường ngoại giao.

Hiện, các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cơ bản đã nhất trí về một dự thảo nghị quyết tăng cường trừng phạt CHDCND Triều Tiên.

Nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc hôm 6/3 cho biết sau nhiều tuần tham vấn song phương với Mỹ, Trung Quốc đã nhất trí về nội dung dự thảo Nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an, trong đó cho phép quốc tế được kiểm soát tàu thuyền và máy bay của Triều Tiên nếu nghi ngờ chuyên chở hàng hóa bị cấm bao gồm cả các loại hàng hóa xa xỉ.

Đây cũng là lần đầu tiên Hội đồng Bảo an đưa vào dự thảo Nghị quyết mới nội dung “Chương trình làm giàu urani” của Triều Tiên và kèm theo lệnh cấm nước này có các hoạt động buôn bán hay vận chuyển urani. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết Moscow cho rằng nội dung dự thảo nghị quyết này của Hội đồng Bảo an là cân bằng và phản ánh những quan ngại của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên dọa bác bỏ Hiệp định đình chiến với Hàn Quốc
Triều Tiên dọa bác bỏ Hiệp định đình chiến với Hàn Quốc

(VOV) -Triều Tiên tuyên bố: Hiệp định đình chiến năm 1953 sẽ trở nên vô giá trị nếu Mỹ và Hàn tiếp tục tập trận.

Triều Tiên dọa bác bỏ Hiệp định đình chiến với Hàn Quốc

Triều Tiên dọa bác bỏ Hiệp định đình chiến với Hàn Quốc

(VOV) -Triều Tiên tuyên bố: Hiệp định đình chiến năm 1953 sẽ trở nên vô giá trị nếu Mỹ và Hàn tiếp tục tập trận.

Trung quốc kêu gọi Triều Tiên và Hàn Quốc kiềm chế
Trung quốc kêu gọi Triều Tiên và Hàn Quốc kiềm chế

(VOV) -Trung Quốc kêu gọi các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế, hai bên không nên có bất cứ hành động làm căng thẳng leo thang.

Trung quốc kêu gọi Triều Tiên và Hàn Quốc kiềm chế

Trung quốc kêu gọi Triều Tiên và Hàn Quốc kiềm chế

(VOV) -Trung Quốc kêu gọi các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế, hai bên không nên có bất cứ hành động làm căng thẳng leo thang.

Triều Tiên đe dọa hủy lệnh ngừng bắn
Triều Tiên đe dọa hủy lệnh ngừng bắn

(VOV) - Đe dọa của Triều Tiên hủy lệnh ngừng bắn chấm dứt cuộc chiến năm 1953 để đáp lại lệnh trừng phạt mới của Mỹ và Trung Quốc.

Triều Tiên đe dọa hủy lệnh ngừng bắn

Triều Tiên đe dọa hủy lệnh ngừng bắn

(VOV) - Đe dọa của Triều Tiên hủy lệnh ngừng bắn chấm dứt cuộc chiến năm 1953 để đáp lại lệnh trừng phạt mới của Mỹ và Trung Quốc.

Triều Tiên sẽ bị cấm buôn bán urani
Triều Tiên sẽ bị cấm buôn bán urani

Nghị quyết trừng phạt mới của HĐBA cũng cho phép cộng đồng quốc tế kiểm soát tàu thuyền, máy bay của Triều Tiên nếu nghi ngờ có hàng cấm.

Triều Tiên sẽ bị cấm buôn bán urani

Triều Tiên sẽ bị cấm buôn bán urani

Nghị quyết trừng phạt mới của HĐBA cũng cho phép cộng đồng quốc tế kiểm soát tàu thuyền, máy bay của Triều Tiên nếu nghi ngờ có hàng cấm.

Mỹ hối thúc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán
Mỹ hối thúc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán

(VOV) -Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, biện pháp duy nhất để giải toả căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên là hai bên ngồi vào bàn đàm phán.

Mỹ hối thúc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán

Mỹ hối thúc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán

(VOV) -Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, biện pháp duy nhất để giải toả căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên là hai bên ngồi vào bàn đàm phán.

Liên Hợp Quốc áp dụng chế tài nhằm chặn hạt nhân Triều Tiên
Liên Hợp Quốc áp dụng chế tài nhằm chặn hạt nhân Triều Tiên

(VOV) - Tổ chức này đang tìm cách sử dụng các biện pháp cứng rắn đã áp dụng với Iran.

Liên Hợp Quốc áp dụng chế tài nhằm chặn hạt nhân Triều Tiên

Liên Hợp Quốc áp dụng chế tài nhằm chặn hạt nhân Triều Tiên

(VOV) - Tổ chức này đang tìm cách sử dụng các biện pháp cứng rắn đã áp dụng với Iran.