Triều Tiên dừng nhập khẩu các sản phẩm phòng chống Covid-19 từ Trung Quốc

VOV.VN - Dữ liệu thương mại do Hải quan Trung Quốc công bố sáng 20/6 cho thấy, vào tháng 5, Triều Tiên đã đột ngột ngừng nhập khẩu các sản phẩm phòng chống Covid-19 từ Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), số ca sốt mới hàng ngày ở Triều Tiên đã giảm xuống kể từ khi nước này lần đầu thừa nhận phải chống chọi với đợt bùng phát dịch Covid-19 vào giữa tháng 5. Tuy nhiên, Triều Tiên không tiết lộ có bao nhiêu ca xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Theo hải quan Trung Quốc, những sản phẩm mà Triều Tiên dừng nhập khẩu gồm khẩu trang, nhiệt kế, găng tay cao su, máy thở, vaccine. Trước đó, từ tháng 1 đến tháng 4, Triều Tiên nhập từ Trung Quốc hơn 10,6 triệu khẩu trang, gần 95.000 nhiệt kế và 1.000 máy thở.

Tính chung, trong tháng 5, xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên giảm 85% xuống còn 14,51 triệu USD, giảm 6 lần so với tháng 4. Các mặt hàng mà Triều Tiên thường nhập khẩu gồm đậu nành, đường cát và bột mì.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 29/4 xác nhận, sau khi tham vấn, Trung Quốc đã đình chỉ các dịch vụ tàu chở hàng xuyên biên giới với Triều Tiên do lo ngại lây nhiễm Covid-19 ở thành phố biên giới Đan Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Địa phương Trung Quốc giáp biên giới Triều Tiên bùng phát dịch Covid-19
Địa phương Trung Quốc giáp biên giới Triều Tiên bùng phát dịch Covid-19

VOV.VN - Một đợt dịch Covid-19 mới đang bùng phát ở thành phố biên giới Đan Đông giáp với Triều Tiên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Địa phương Trung Quốc giáp biên giới Triều Tiên bùng phát dịch Covid-19

Địa phương Trung Quốc giáp biên giới Triều Tiên bùng phát dịch Covid-19

VOV.VN - Một đợt dịch Covid-19 mới đang bùng phát ở thành phố biên giới Đan Đông giáp với Triều Tiên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình Covid-19
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình Covid-19

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Triều Tiên đã ghi nhận gần 90.000 ca có triệu chứng sốt, giảm khoảng 20.000 ca so với 1 ngày trước đó.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình Covid-19

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình Covid-19

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Triều Tiên đã ghi nhận gần 90.000 ca có triệu chứng sốt, giảm khoảng 20.000 ca so với 1 ngày trước đó.

WHO đang xác minh dữ liệu Covid-19 tại Triều Tiên
WHO đang xác minh dữ liệu Covid-19 tại Triều Tiên

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25/5 cho biết, cơ quan này đang kiểm tra về các dữ liệu dịch bệnh Covid-19 tại Triều Tiên.

WHO đang xác minh dữ liệu Covid-19 tại Triều Tiên

WHO đang xác minh dữ liệu Covid-19 tại Triều Tiên

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25/5 cho biết, cơ quan này đang kiểm tra về các dữ liệu dịch bệnh Covid-19 tại Triều Tiên.