Triều Tiên gắn thành công đầu đạt hạt nhân lên tên lửa?

VOV.VN - Chủ tịch viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 18/4 dẫn lời một chuyên gia của Viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc (KINU) cho rằng, CHDCND Triều Tiên dường như có khả năng lắp được đầu đạn hạt nhân trên một số tên lửa tầm ngắn và tầm trung hiện nước này đang sở hữu. Với những tiến bộ này, thách thức từ chương trình phát triển tên lửa của Bình Nhưỡng đang có dấu hiệu gia tăng.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Ông Choi Jin-wook, Chủ tịch viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc (KINU) cho biết, các đối tác Mỹ đã đưa ra đánh giá cho rằng, Triều Tiên có thể thành công trong việc phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) với tầm bắn vươn tới lục địa Mỹ vào năm 2020.

Ông Choi nói với Yonhap trong một cuộc phỏng vấn: “Trên phương diện kỹ thuật, Triều Tiên được cho là có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm ngắn Scud và tên lửa tầm trung Rodong”.

Nhận định của ông Choi được đưa ra không lâu sau khi một số quan chức thuộc Chính phủ Hàn Quốc ngày 17/4 cho biết nước này đã phát hiện sự gia tăng đột biến trong các hoạt động của con người và phương tiện tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên và nhận định rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa vào trước đầu tháng tới.

Nhiều nguồn tin nói với Yonhap cho biết tần suất hoạt động của nhân lực và phương tiện tại khu vực này gần đây đã gia tăng gấp hai đến ba lần so với tháng trước, đồng thời cho rằng đây là môt tín hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ năm.

Nguồn tin cũng cho biết các giới chức hữu quan đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại đây.

Một nguồn tin nói: “Nếu đây là những tín hiệu về việc chuẩn bị thử hạt nhân thì việc này đang ở trong giai đoạn cuối”. Trong khi đó, một nguồn tin khác cho rằng nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử thì sau đó họ sẽ công bố rằng Bình Nhưỡng đã thành công trong việc thử đầu đạn hạt nhân được thu nhỏ có thể lắp vào tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Nhiều chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, về mặt kỹ thuật Triều Tiên đã sẵn sàng tiến hành thử hạt nhân vào bất kỳ lúc nào và vụ thử sẽ được thực hiện ngay khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra quyết định.

Ông Choi Jin-wook cho rằng, càng tới gần thời điểm diễn ra Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên sau hơn 30 năm, chắc chắn, Bình Nhưỡng sẽ còn có những động thái không thể lường trước được.

“Nhân sự kiện này, Triều Tiên có thể sẽ cố gắng để tìm kiếm cơ hội đàm phán với Mỹ, nhưng cũng có khả năng họ sẽ thực hiện các hành động khiêu khích hạt nhân nếu như ý đồ của họ thất bại”, ông Choi nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Trung Quốc và Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Trung Quốc và Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Trung Quốc và Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không đe dọa an ninh Nhật Bản
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không đe dọa an ninh Nhật Bản

VOV.VN - Mặc dù vậy, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida vẫn cho rằng, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là hành động khiêu khích.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không đe dọa an ninh Nhật Bản

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không đe dọa an ninh Nhật Bản

VOV.VN - Mặc dù vậy, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida vẫn cho rằng, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là hành động khiêu khích.

Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đúng sinh nhật ông Kim Nhật Thành.

Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đúng sinh nhật ông Kim Nhật Thành.

Thế giới 24h: Triều Tiên phóng tên lửa mừng sinh nhật Kim Nhật Thành
Thế giới 24h: Triều Tiên phóng tên lửa mừng sinh nhật Kim Nhật Thành

VOV.VN - Thông tin từ phía Hàn Quốc cho rằng, vụ phóng tên lửa ngày 15/4 của Triều Tiên đã thất bại.

Thế giới 24h: Triều Tiên phóng tên lửa mừng sinh nhật Kim Nhật Thành

Thế giới 24h: Triều Tiên phóng tên lửa mừng sinh nhật Kim Nhật Thành

VOV.VN - Thông tin từ phía Hàn Quốc cho rằng, vụ phóng tên lửa ngày 15/4 của Triều Tiên đã thất bại.

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ thử hạt nhân lần 5 vào đầu tháng 5
Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ thử hạt nhân lần 5 vào đầu tháng 5

VOV.VN - Nhiều chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, về mặt kỹ thuật Triều Tiên đã sẵn sàng tiến hành thử hạt nhân vào bất kỳ lúc nào lãnh đạo Kim Jong-un quyết định.

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ thử hạt nhân lần 5 vào đầu tháng 5

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ thử hạt nhân lần 5 vào đầu tháng 5

VOV.VN - Nhiều chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, về mặt kỹ thuật Triều Tiên đã sẵn sàng tiến hành thử hạt nhân vào bất kỳ lúc nào lãnh đạo Kim Jong-un quyết định.