Triều Tiên hối thúc Mỹ kí Hiệp ước hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN -CHDCND Triều Tiên hối thúc Mỹ kí Hiệp ước hòa bình, thay thế thỏa thuận đình chiến 1953, nhằm xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Trong tuyên bố đưa ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, nước này tái khẳng định lập trường thay thế thỏa thuận đình chiến bằng một Hiệp ước hòa bình nhằm giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho hòa bình trên bán đảo.

Tại kì họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra cuối tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su Yong cũng nhấn mạnh sự cần thiết  phải kí Hiệp ước hòa bình, thay thế thỏa thuận đình chiến sẵn có. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo, vòng xoáy bạo lực có thể lặp  lại và tình hình dẫn đến bờ vực chiến tranh sẽ khó tránh khỏi nếu thỏa thuận này tiếp tục.

Cách cơ bản để đưa tình hình hiện nay trong tầm kiểm soát đó là Mỹ và Triều Tiên cần phải kí Hiệp ước hòa bình mới sớm nhất có thể,  mang lại hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên

Phía Triều Tiên cũng cho biết thông điệp này đã được gửi thông qua kênh chính thức tới  Mỹ và đang đợi phản hồi từ phía Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên