Triều Tiên kêu gọi Mỹ có chiến lược mới vực dậy đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên hôm 27/6 cho rằng Mỹ nên có hành động để đưa ra một chiến lược mới nhằm vực dậy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Theo hãng tin KCNA của Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm qua tuyên bố, sau sự sụp đổ của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2, cuộc gặp lần thứ 3 chỉ có thể diễn ra nếu Mỹ áp dụng các tiếp cận linh hoạt hơn.

Các lãnh đạo Trump và Kim. Ảnh: 24heurs.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến đi tới châu Á trong đó bao gồm cả chuyến thăm Hàn Quốc sau khi tham gia Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào một thời điểm nào đó.

Trước đó, sau khi trao đổi thư từ, Tổng thống Mỹ khẳng định ông có mối quan hệ rất tốt với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Triều Tiên cũng không thử hạt nhân, trong khi hai bên đang hướng đến giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump vẫn quyết tâm đạt những mục tiêu hai bên đã nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore vào tháng 6/2018, gồm biến đổi quan hệ song phương, xây dựng hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa hoàn toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội
Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Mỹ và Triều Tiên đang đàm phán tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh lần 3
Mỹ và Triều Tiên đang đàm phán tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh lần 3

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Mỹ đang đàm phán với Triều Tiên về khả năng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 3.

Mỹ và Triều Tiên đang đàm phán tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh lần 3

Mỹ và Triều Tiên đang đàm phán tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh lần 3

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Mỹ đang đàm phán với Triều Tiên về khả năng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 3.

Tổng thống Trump sẽ không gặp Chủ tịch Triều Tiên tại Hội nghị G20
Tổng thống Trump sẽ không gặp Chủ tịch Triều Tiên tại Hội nghị G20

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ không gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong thời gian tham dự hội nghị G20 tại Nhật Bản.

Tổng thống Trump sẽ không gặp Chủ tịch Triều Tiên tại Hội nghị G20

Tổng thống Trump sẽ không gặp Chủ tịch Triều Tiên tại Hội nghị G20

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ không gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong thời gian tham dự hội nghị G20 tại Nhật Bản.

Chủ tịch Triều Tiên chưa sẵn sàng giải giáp hạt nhân
Chủ tịch Triều Tiên chưa sẵn sàng giải giáp hạt nhân

VOV.VN - Đánh giá nội bộ của các cơ quan tình báo Mỹ đều cho rằng, Chủ tịch Triều Tiên chưa sẵn sàng giải giáp hạt nhân.

Chủ tịch Triều Tiên chưa sẵn sàng giải giáp hạt nhân

Chủ tịch Triều Tiên chưa sẵn sàng giải giáp hạt nhân

VOV.VN - Đánh giá nội bộ của các cơ quan tình báo Mỹ đều cho rằng, Chủ tịch Triều Tiên chưa sẵn sàng giải giáp hạt nhân.

Tình báo Hàn Quốc: Em gái lãnh tụ Triều Tiên có thể đã lên chức
Tình báo Hàn Quốc: Em gái lãnh tụ Triều Tiên có thể đã lên chức

VOV.VN - Bà Kim Yo-jong, em gái của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, có thể đã được thăng chức lên vị trí cao hơn, theo nhận định của cơ quan tình báo Hàn Quốc.

Tình báo Hàn Quốc: Em gái lãnh tụ Triều Tiên có thể đã lên chức

Tình báo Hàn Quốc: Em gái lãnh tụ Triều Tiên có thể đã lên chức

VOV.VN - Bà Kim Yo-jong, em gái của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, có thể đã được thăng chức lên vị trí cao hơn, theo nhận định của cơ quan tình báo Hàn Quốc.

KCNA: Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt Triều Tiên là “hành động thù địch”
KCNA: Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt Triều Tiên là “hành động thù địch”

VOV.VN - KCNA cho rằng việc Tổng thống Mỹ Trump gia hạn thêm một năm các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên là hành động mang tính thù địch.

KCNA: Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt Triều Tiên là “hành động thù địch”

KCNA: Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt Triều Tiên là “hành động thù địch”

VOV.VN - KCNA cho rằng việc Tổng thống Mỹ Trump gia hạn thêm một năm các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên là hành động mang tính thù địch.