Triều Tiên khẳng định cần tự lực kinh tế, tránh lệ thuộc nước khác

VOV.VN - Cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên cho rằng nước này cần tự lực về kinh tế để tránh sự phụ thuộc vào nước khác.

Bài xã luận đăng tải trên tờ Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên hôm nay (12/5) khẳng định yêu cầu nước này cần tự lực về kinh tế để tránh sự phụ thuộc vào nước khác.

Bài xã luận đăng tải trên tờ Rodong Sinmun cho rằng, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tăng cường cấm vận cũng như tác động của dịch Covid-19, Triều Tiên càng phải tự lực về kinh tế.

bao_trieu_tien_lure.jpg
Trang web báo Rodong Sinmun (ảnh chụp màn hình)

Bài xã luận khẳng định, các thế lực thù địch đang gây sức ép mọi mặt về kinh tế, mưu đồ gây rối loạn tình hình nội bộ Triều Tiên, ngăn cản con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của nước này, do đó nếu không có sự độc lập về kinh tế thì sẽ dẫn đến lệ thuộc về chính trị.

Bài xã luận cho rằng Triều Tiên cần phải làm tốt công tác tái tận dụng nguồn tài nguyên, tập trung nguồn lực… để tự lực cánh sinh phát triển kinh tế.

Bài xã luận cũng đánh giá cao những thành tích của chính quyền Triều Tiên những năm gần đây khi các ngành nghề liên quan đến đời sống của người dân như chế tạo giầy dép, thực phẩm, may mặc, thiết bị y tế… đều đạt được những bước tiến lớn.  

Theo nhiều chuyên gia, dịch Covid-19 và trước đó là các lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế đã khiến nền kinh tế Triều Tiên gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thương mại giữa Triều Tiên với các nước.

Báo cáo của Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc KITA hôm 6/5 cũng cho thấy, năm 2019 độ phụ thuộc của nền kinh tế Triều Tiên vào nước láng giềng Trung Quốc tăng cao một cách đột biến khi kim ngạch thương mại của Triều Tiên với Trung Quốc chiếm 95,2% tổng kim ngạch thương mại của Triều Tiên với các nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tin giả về Triều Tiên có thể gây ra sự hỗn loạn trong khu vực”
“Tin giả về Triều Tiên có thể gây ra sự hỗn loạn trong khu vực”

VOV.VN - Theo chuyên gia Hàn Quốc, thông tin không có căn cứ về Triều Tiên và lãnh đạo nước này có thể dễ dàng bị suy đoán và gây ra sự hỗn loạn trong khu vực.

“Tin giả về Triều Tiên có thể gây ra sự hỗn loạn trong khu vực”

“Tin giả về Triều Tiên có thể gây ra sự hỗn loạn trong khu vực”

VOV.VN - Theo chuyên gia Hàn Quốc, thông tin không có căn cứ về Triều Tiên và lãnh đạo nước này có thể dễ dàng bị suy đoán và gây ra sự hỗn loạn trong khu vực.

Chủ tịch Trung Quốc gửi thông điệp cám ơn Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Chủ tịch Trung Quốc gửi thông điệp cám ơn Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Trong thư, ông Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng khi nhận "thông điệp bằng lời" của Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Chủ tịch Trung Quốc gửi thông điệp cám ơn Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Chủ tịch Trung Quốc gửi thông điệp cám ơn Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Trong thư, ông Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng khi nhận "thông điệp bằng lời" của Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận quân sự gần đây của Hàn Quốc
Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận quân sự gần đây của Hàn Quốc

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cũng khẳng định, các hành động quân sự nguy hiểm này của Hàn Quốc làm gia tăng đối đầu quân sự.

Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận quân sự gần đây của Hàn Quốc

Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận quân sự gần đây của Hàn Quốc

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cũng khẳng định, các hành động quân sự nguy hiểm này của Hàn Quốc làm gia tăng đối đầu quân sự.