Triều Tiên kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động

VOV.VN - Hiện truyền thông Triều Tiên “vẫn im ắng” mọi thông tin về cuộc diễu binh. Nhiều dự đoán cho rằng, thay vì phát trực tiếp, truyền thông Triều Tiên ghi lại buổi diễu binh và có thể phát sóng vào sáng 11/10.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 10/10 cho biết, Triều Tiên dường như đã tiến hành một cuộc diễu binh quy mô lớn vào sáng sớm cùng ngày tại Quảng trường Kim Nhật Thành. Nếu thông tin là chính xác, đây có thể là cuộc diễu binh “đặc biệt và hiếm có” so với thường lệ.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận: “Các dấu hiệu phát hiện được cho thấy Triều Tiên đã tổ chức duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành lúc bình minh, huy động lượng lớn binh sĩ và phương tiện”. Giới tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang đánh giá các dấu hiệu thu được, bước đầu nhận thấy hoạt động vừa diễn ra có thể là sự kiện chính, không phải buổi tập dượt.

Hiện chưa rõ thời điểm chính xác buổi diễu binh. Theo hãng tin NK News chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên, thì cuộc duyệt binh có thể diễn ra vào trước 2h sáng khi xuất hiện những tiếng máy bay, thiết bị bay không người lái và máy móc hạng nặng vào sáng sớm ở Bình Nhưỡng. Cũng theo trang tin này, có những tiếng pháo hoa ở Bình Nhưỡng sau nửa đêm. Một số nguồn tin khác cho rằng, cuộc diễu binh đã bắt đầu trước 4 giờ sáng.

Tuy nhiên, mọi nguồn tin đều chưa có được thông tin “đáng được quan tâm nhất” là Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có tham gia sự kiện này không và những loại vũ khí nào được phô trương trong buổi diễu binh.

Dư luận đồn đoán Triều Tiên có thể sẽ ra mắt “những vũ khí chiến lược mới” nhân dịp này, trong đó bao gồm cả một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoặc  tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới mà Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đề cập trong thông điệp đầu Năm mới 2020 giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ đang bị đình trệ. 

Trước đó, ngày 8/10, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã gửi công văn đến các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại Bình Nhưỡng, trong đó yêu cầu thành viên của các cơ quan này không di chuyển bằng ô tô, xe đạp hoặc các phương tiện giao thông khác tại thủ đô Bình Nhưỡng, cũng như không chụp ảnh hay quay phim về lễ diễu binh.

Một thông báo đăng trên Facebook của Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên ngày 10/10 cũng xác nhận, giới chức Bình Nhưỡng đã yêu cầu các quan chức nước ngoài tại nước này không đến gần khu vực diễn ra sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên trong ngày 10/10, trong bối cảnh các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 đang được siết chặt tại quốc gia Đông Bắc Á.  

Hiện truyền thông Triều Tiên “vẫn im ắng” mọi thông tin về cuộc diễu binh. Nhiều dự đoán cho rằng, thay vì phát trực tiếp, truyền thông Triều Tiên ghi lại buổi diễu binh và có thể phát sóng vào sáng 11/10.

Giáo sư Kim Y-ung Giun của Đại học Quốc phòng Hàn Quốc nhận định, việc tổ chức duyệt binh trước bình mình là điều khá bất thường, không giống với thông lệ được tổ chức vào ban ngày. Vị giáo sư này cho rằng, thay vì công khai rõ ràng, Triều Tiên dường như đang muốn duy trì mối quan hệ tốt với Mỹ khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang tới gần. Điều này cũng được thể hiện qua lời hỏi thăm sức khỏe Tổng thống Donald Trump mới đây của Nhà lãnh đạo Kim Châng Ưn, bày tỏ sự cảm thông và hi vọng rằng Tổng thống Trump và phu nhân sẽ mau chóng khỏi Covid-19.

Ngoài sự kiện diễu binh quy mô lớn, những ngày qua, đất nước Triều Tiên đã tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động nước này, trong đó có các lễ hội ánh sáng, các cuộc triển lãm tranh ảnh, tem thư về các giai đoạn phát triển của Đảng, giới thiệu các thành tựu của đất nước.

“Tôi sưu tập tem thư từ năm 1991. Tôi đã gửi những chiếc tem về tinh thần tự lực của đất nước cho cuộc triển lãm tem kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên”, một người dân cho biết.

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi thư và điện chúc mừng tới Đảng lao động Triều Tiên, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và người dân quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Triều Tiên “kín tiếng” về lễ duyệt binh nhân 75 năm thành lập Đảng Lao động
Truyền thông Triều Tiên “kín tiếng” về lễ duyệt binh nhân 75 năm thành lập Đảng Lao động

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy truyền thông nước nước này sẽ phát sóng trực tiếp bài phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay lễ duyệt binh.

Truyền thông Triều Tiên “kín tiếng” về lễ duyệt binh nhân 75 năm thành lập Đảng Lao động

Truyền thông Triều Tiên “kín tiếng” về lễ duyệt binh nhân 75 năm thành lập Đảng Lao động

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy truyền thông nước nước này sẽ phát sóng trực tiếp bài phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay lễ duyệt binh.

Triều Tiên có thể sẽ tổ chức duyệt binh cuối tuần này theo đúng dự kiến
Triều Tiên có thể sẽ tổ chức duyệt binh cuối tuần này theo đúng dự kiến

VOV.VN - Theo nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên có khả năng sẽ tổ chức duyệt binh vào cuối tuần này theo đúng dự kiến để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên (10/10).

Triều Tiên có thể sẽ tổ chức duyệt binh cuối tuần này theo đúng dự kiến

Triều Tiên có thể sẽ tổ chức duyệt binh cuối tuần này theo đúng dự kiến

VOV.VN - Theo nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên có khả năng sẽ tổ chức duyệt binh vào cuối tuần này theo đúng dự kiến để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên (10/10).

Đăng clip trộm tiền heo đất của em gái, Hưng Vlog bị phạt 10 triệu đồng
Đăng clip trộm tiền heo đất của em gái, Hưng Vlog bị phạt 10 triệu đồng

VOV.VN - Tại buổi làm việc, chủ tài khoản Hưng Vlog thừa nhận hành vi của mình là do thiếu hiểu biết, chỉ nghĩ đơn giản việc đăng tải video này với mục đích trêu đùa em trai, em gái trong gia đình.

Đăng clip trộm tiền heo đất của em gái, Hưng Vlog bị phạt 10 triệu đồng

Đăng clip trộm tiền heo đất của em gái, Hưng Vlog bị phạt 10 triệu đồng

VOV.VN - Tại buổi làm việc, chủ tài khoản Hưng Vlog thừa nhận hành vi của mình là do thiếu hiểu biết, chỉ nghĩ đơn giản việc đăng tải video này với mục đích trêu đùa em trai, em gái trong gia đình.