Triều Tiên sẽ cho Mỹ thấy “vị đắng của chiến tranh”

(VOV) - Tuyên bố mới đây của Triều Tiên cho biết sẽ đặt lãnh thổ Mỹ vào tầm ngắm của các lực lượng hỏa lực chiến lược.

CHDCND Triều Tiên ngày 10/10 cảnh báo sẽ đặt toàn bộ lãnh thổ của Mỹ trong tầm ngắm của các lực lượng hỏa lực chiến lược của nước này.

Tuyên bố của CHDCND Triều Tiên, do phát thanh viên CHDCND Triều Tiên đọc trên Đài Truyền hình quốc gia nước này nêu rõ, hiện tại, CHDCND Triều Tiên đã được trang bị các trang thiết bị hỏa lực chiến lược đủ khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản: “Quân đội và nhân dân CHDCND Triều Tiên sẽ làm tất cả những gì có thể để tăng cường sức mạnh quân sự nhằm đối phó với tình hình hiện nay. Quân đội CHDCND Triều Tiên sẽ đặt các căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc, Nhật Bản và tại Mỹ vào tầm ngắm. Chúng tôi không che giấu thực tế này”.

CHDCND Triều Tiên cũng đồng thời cáo buộc Mỹ đang cố tình xây dựng một mạng lưới vây hãm chiến lược của Mỹ tại châu Á. CHDCND Triều Tiên sẽ cho Mỹ thấy “vị đắng của chiến tranh”. Đồng thời, CHDCND Triều Tiên chỉ trích kế hoạch bành trướng quân sự của Hàn Quốc, coi đây là hành động đi ngược lại thỏa thuận kiểm soát vũ khí toàn cầu có tên gọi là Cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR).

Tuyên bố của CHDCND Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh cuối tuần qua Hàn Quốc tuyên bố sẽ phát triển các tên lửa đạn đạo với tầm ngắm lên tới 800 km theo thỏa thuận mới đây với Mỹ. Loạt tên lửa này đủ để bao quát toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc và Nhật Bản cũng đều tỏ ra quan ngại sau tuyên bố này của Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc triển khai các tên lửa tầm bắn 800 km
Hàn Quốc triển khai các tên lửa tầm bắn 800 km

(VOV) - Phần lớn ngân sách quốc phòng Hàn Quốc giai đoạn 2013-2017 là nhằm củng cố và tăng cường hệ thống tên lửa phòng thủ.

Hàn Quốc triển khai các tên lửa tầm bắn 800 km

Hàn Quốc triển khai các tên lửa tầm bắn 800 km

(VOV) - Phần lớn ngân sách quốc phòng Hàn Quốc giai đoạn 2013-2017 là nhằm củng cố và tăng cường hệ thống tên lửa phòng thủ.

Triều Tiên tuyên bố sở hữu "lực lượng tên lửa chiến lược"
Triều Tiên tuyên bố sở hữu "lực lượng tên lửa chiến lược"

Tuyên bố của Triều Tiên được cho là nhằm đáp trả thỏa thuận Mỹ-Hàn về nâng tầm bắn tên lửa của Hàn Quốc.

Triều Tiên tuyên bố sở hữu "lực lượng tên lửa chiến lược"

Triều Tiên tuyên bố sở hữu "lực lượng tên lửa chiến lược"

Tuyên bố của Triều Tiên được cho là nhằm đáp trả thỏa thuận Mỹ-Hàn về nâng tầm bắn tên lửa của Hàn Quốc.