Triều Tiên so sánh Donald Trump với Barack Obama

VOV.VN - Tờ báo ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng bình luận so sánh chính sách Triều Tiên của cựu Tổng thống Obama với chính sách của ông Trump.

Báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, vừa đăng bài bình luận cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump và chính sách của chính quyền này đối với chương trình hạt nhân Triều Tiên không khác gì với chính sách của người tiền nhiệm Barack Obama.

Chính quyền Mỹ cả thời Obama và Trump đều lo ngại chương trình tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: IBT.

Bài bình luận này được cho là để “nắn gân” chính quyền Mỹ đương nhiệm của Tổng thống Donald Trump.

Bài báo đăng hôm 27/3 có đoạn: “Không thấy khác biệt lớn nào giữa chính sách “kiên nhẫn chờ đợi” của ông Obama và chính sách Triều Tiên của chính quyền Mỹ hiện nay”.

Báo Rodong Sinmun viết tiếp: “Khác biệt, nếu có, chỉ là thêm chút áp lực quân sự về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật (trên bán đảo Triều Tiên) vào chính sách trước đó của ông Obama. Chính quyền mới ở Mỹ lại đi theo vết xe đổ của chính sách Triều Tiên thời ông Obama, dù rằng đến một con vật ngớ ngẩn cũng không chịu rơi xuống một cái hố nào đó một lần nữa nếu đã từng bị như vậy”.

Bài bình luận trên xuất hiện vào thời điểm gần 2 tuần sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Mỹ sẽ không đàm phán với Triều Tiên, đồng thời ám chỉ sẽ có hành động quân sự nếu Bình Nhưỡng không tuân thủ các lệnh trừng phạt.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bổ sung thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng phóng nhiều quả tên lửa bị cấm theo luật quốc tế.

Hôm 17/3 tại Seoul (Hàn Quốc), ông Tillerson đã tuyên bố rằng “chính sách kiên nhẫn chiến lược đã chấm dứt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Nhiều khả năng Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần thứ 6
Mỹ: Nhiều khả năng Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần thứ 6

VOV.VN - Những hình ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy Triều Tiên đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Mỹ: Nhiều khả năng Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần thứ 6

Mỹ: Nhiều khả năng Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần thứ 6

VOV.VN - Những hình ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy Triều Tiên đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng
Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

VOV.VN - Việc mổ xẻ năng lực phòng ngự - tiến công của Hàn Quốc và Triều Tiên cho thấy, sẽ không bên nào giành được chiến thắng nếu nổ ra chiến tranh tổng lực.

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

VOV.VN - Việc mổ xẻ năng lực phòng ngự - tiến công của Hàn Quốc và Triều Tiên cho thấy, sẽ không bên nào giành được chiến thắng nếu nổ ra chiến tranh tổng lực.

Bất ngờ với những thay đổi trong lòng xã hội Triều Tiên
Bất ngờ với những thay đổi trong lòng xã hội Triều Tiên

VOV.VN - Gặp nhiều khó khăn kinh tế và sống khép kín nhưng gần đây xã hội Triều Tiên đã có nhiều thay đổi. Phóng viên CNN được tác nghiệp khá thoải mái.

Bất ngờ với những thay đổi trong lòng xã hội Triều Tiên

Bất ngờ với những thay đổi trong lòng xã hội Triều Tiên

VOV.VN - Gặp nhiều khó khăn kinh tế và sống khép kín nhưng gần đây xã hội Triều Tiên đã có nhiều thay đổi. Phóng viên CNN được tác nghiệp khá thoải mái.

Ông Trump sẽ có thể làm gì với Triều Tiên?
Ông Trump sẽ có thể làm gì với Triều Tiên?

VOV.VN - Thông điệp của ông Trump "Sẽ không có chuyện đó xảy ra" về mối đe doạ từ hệ thống ICBM của Triều Tiên cho thấy sự đối đầu lớn hơn có thể le lói.

Ông Trump sẽ có thể làm gì với Triều Tiên?

Ông Trump sẽ có thể làm gì với Triều Tiên?

VOV.VN - Thông điệp của ông Trump "Sẽ không có chuyện đó xảy ra" về mối đe doạ từ hệ thống ICBM của Triều Tiên cho thấy sự đối đầu lớn hơn có thể le lói.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.