Triều Tiên tăng cường răn đe, tiến trình phi hạt nhân hóa thụt lùi?

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo, mọi thứ đang trở lại vạch xuất phát trước khi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra năm 2018.

Sau 3 tuần “vắng bóng”, hôm 23/5 nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì 1 cuộc họp quan trọng của Quân ủy Trung ương nước này với nội dung thảo luận về các “chính sách mới”, nhằm tăng cường khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân của Triều Tiên. Nội dung cuộc họp được dư luận  quốc tế chú ý trong bối cảnh  tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều vẫn bế tắc suốt hơn 1 năm qua.

kim_jong_un_knca_zkpz.jpg

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA.

Theo Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA), cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương Triều Tiên là bước đi có ý nghĩa quan trọng trong việc đề ra các biện pháp chính trị và tổ chức để tăng cường các lực lượng vũ trang nước này. Cuộc họp thảo luận những chính sách mới, nhằm tăng cường hơn nữa khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân và đặt lực lượng vũ trang chiến lược ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu chung cho việc xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang của đất nước. Trong đó, có việc đề ra biện pháp tăng cường khả năng tấn công hỏa lực của Quân đội nhân dân Triều Tiên.

Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “hiện thực hóa sự lãnh đạo toàn diện của Đảng” đối với quân đội, đồng thời chỉ ra “các vấn đề cần tập trung nhằm duy trì hoạt động quân sự của các lực lượng vũ trang ở Triều Tiên cũng như các nhiệm vụ và cách thức thực hiện”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã ký ban hành các biện pháp quân sự liên quan được thông qua sau cuộc họp, bao gồm các biện pháp tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cơ sở giáo dục quân sự, tổ chức lại hệ thống chỉ huy quân sự và thúc đẩy hàng ngũ quân đội chỉ huy.

Động thái mới nhất của Bình Nhưỡng hướng tới việc thúc đẩy khả năng răn đe hạt nhân diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều đã bế tắc suốt hơn 1 năm qua.

Cách đây ít ngày, Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora nhận định, các cuộc đàm phán này có thể sẽ chỉ được nối lại sau cuộc bầu cử Mỹ sắp tới. Và rằng Bình Nhưỡng đang coi việc đối thoại này là vô nghĩa.

Nhận định này được xem là có căn cứ khi mới đây Triều Tiên cảnh báo, mọi thứ đang trở lại vạch xuất phát trước khi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra năm 2018 – cuộc gặp “dọn đường” cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng 6 cùng năm.

Phát thanh viên Hãng tin KRT cho biết: “Cuộc tập trận mới đây là cơ hội đánh thức chúng ta một lần nữa với thực tế rõ ràng là kẻ thù vẫn luôn là kẻ thù. Mọi thứ hiện đang quay trở lại điểm xuất phát trước cuộc họp thượng đỉnh liên Triều năm 2018”.

Ngày 22/5, tờ  Washington Post của Mỹ dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao và 2 cựu quan chức Mỹ khác cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thảo luận về khả năng thử hạt nhân lần đầu tiên sau 28 năm, kể từ năm 1992.

Theo Giám đốc điều hành của Hiệp hội kiểm soát vũ khí có trụ sở ở Mỹ, Daryl Kimball quyết định như vậy của Mỹ có thể là 1 bước đi khác, phá vỡ các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un – người đã không còn cảm thấy bị ép buộc trong việc dừng các vụ thử hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên?
Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên?

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc cho rằng Lệnh cấm vận kinh tế đối với Triều Tiên đã không còn nhiều hiệu lực khi 2 nước xúc tiến nhiều hoạt động giao lưu hợp tác.

Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên?

Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên?

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc cho rằng Lệnh cấm vận kinh tế đối với Triều Tiên đã không còn nhiều hiệu lực khi 2 nước xúc tiến nhiều hoạt động giao lưu hợp tác.

Triều Tiên khẳng định cần tự lực kinh tế, tránh lệ thuộc nước khác
Triều Tiên khẳng định cần tự lực kinh tế, tránh lệ thuộc nước khác

VOV.VN - Cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên cho rằng nước này cần tự lực về kinh tế để tránh sự phụ thuộc vào nước khác.

Triều Tiên khẳng định cần tự lực kinh tế, tránh lệ thuộc nước khác

Triều Tiên khẳng định cần tự lực kinh tế, tránh lệ thuộc nước khác

VOV.VN - Cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên cho rằng nước này cần tự lực về kinh tế để tránh sự phụ thuộc vào nước khác.

“Tin giả về Triều Tiên có thể gây ra sự hỗn loạn trong khu vực”
“Tin giả về Triều Tiên có thể gây ra sự hỗn loạn trong khu vực”

VOV.VN - Theo chuyên gia Hàn Quốc, thông tin không có căn cứ về Triều Tiên và lãnh đạo nước này có thể dễ dàng bị suy đoán và gây ra sự hỗn loạn trong khu vực.

“Tin giả về Triều Tiên có thể gây ra sự hỗn loạn trong khu vực”

“Tin giả về Triều Tiên có thể gây ra sự hỗn loạn trong khu vực”

VOV.VN - Theo chuyên gia Hàn Quốc, thông tin không có căn cứ về Triều Tiên và lãnh đạo nước này có thể dễ dàng bị suy đoán và gây ra sự hỗn loạn trong khu vực.