Triều Tiên thay Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Triều Tiên đã thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Pak Yong-sik bằng ông No Kwang-chol.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn tin trên tờ Asahi của Nhật Bản ngày 3/6 cho biết Triều Tiên đã thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Pak Yong-sik bằng ông No Kwang-chol.

Ông Pak Yong-sik. (Ảnh: Yonhap)

Ông No Kwang-chol, nguyên Trưởng ban Kinh tế thứ hai của đảng Lao động Triều Tiên, cũng từng đảm nhận chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). Ông No Kwang-chol được đánh giá là một nhân vật có tư tưởng ôn hòa hơn Bộ trưởng Quốc phòng Pak Yong-sik. Động thái này diễn ra trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Ông Pak Yong-sik đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên từ tháng 5/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc, Triều Tiên nhất trí tổ chức đàm phán quân sự vào ngày 14/6
Hàn Quốc, Triều Tiên nhất trí tổ chức đàm phán quân sự vào ngày 14/6

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên vừa nhất trí tổ chức đàm phán về các vấn đề quân sự tại Bàn Môn Điếm vào ngày 14/6 nhằm giảm căng thẳng giữa hai bên.

Hàn Quốc, Triều Tiên nhất trí tổ chức đàm phán quân sự vào ngày 14/6

Hàn Quốc, Triều Tiên nhất trí tổ chức đàm phán quân sự vào ngày 14/6

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên vừa nhất trí tổ chức đàm phán về các vấn đề quân sự tại Bàn Môn Điếm vào ngày 14/6 nhằm giảm căng thẳng giữa hai bên.

Hàn Quốc và Triều Tiên mở văn phòng liên lạc chung tại Kaesong
Hàn Quốc và Triều Tiên mở văn phòng liên lạc chung tại Kaesong

VOV.VN - Phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí thành lập một văn phòng liên lạc chung đặt ở thành phố Kaesong.

Hàn Quốc và Triều Tiên mở văn phòng liên lạc chung tại Kaesong

Hàn Quốc và Triều Tiên mở văn phòng liên lạc chung tại Kaesong

VOV.VN - Phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí thành lập một văn phòng liên lạc chung đặt ở thành phố Kaesong.

Nga và Triều Tiên sẽ xúc tiến Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều
Nga và Triều Tiên sẽ xúc tiến Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều

VOV.VN - Hội nghị này đã được Ngoại trưởng Nga Lavrov đang ở thăm Triều Tiên, đề cập trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un 31/5.

Nga và Triều Tiên sẽ xúc tiến Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều

Nga và Triều Tiên sẽ xúc tiến Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều

VOV.VN - Hội nghị này đã được Ngoại trưởng Nga Lavrov đang ở thăm Triều Tiên, đề cập trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un 31/5.

Nhật Bản ráo riết thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên
Nhật Bản ráo riết thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản đã tận dụng diễn đàn an ninh Shangri-La để hối thúc tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Nhật Bản ráo riết thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

Nhật Bản ráo riết thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản đã tận dụng diễn đàn an ninh Shangri-La để hối thúc tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Phi hạt nhân hóa: Ván cờ “tất tay” của cả Mỹ và Triều Tiên
Phi hạt nhân hóa: Ván cờ “tất tay” của cả Mỹ và Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên vẫn đang nỗ lực hết mình để Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra đúng kế hoạch vào ngày 12/6 tại Singapore.

Phi hạt nhân hóa: Ván cờ “tất tay” của cả Mỹ và Triều Tiên

Phi hạt nhân hóa: Ván cờ “tất tay” của cả Mỹ và Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên vẫn đang nỗ lực hết mình để Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra đúng kế hoạch vào ngày 12/6 tại Singapore.

Shangri-La 2018: Biển Đông và Triều Tiên làm nóng chương trình nghị sự
Shangri-La 2018: Biển Đông và Triều Tiên làm nóng chương trình nghị sự

VOV.VN - Ngày 2/6, Đối thoại Shangri-La lần thứ 17 bắt đầu ngày họp chính thức đầu tiên với các nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến hòa bình, ổn định khu vực.

Shangri-La 2018: Biển Đông và Triều Tiên làm nóng chương trình nghị sự

Shangri-La 2018: Biển Đông và Triều Tiên làm nóng chương trình nghị sự

VOV.VN - Ngày 2/6, Đối thoại Shangri-La lần thứ 17 bắt đầu ngày họp chính thức đầu tiên với các nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến hòa bình, ổn định khu vực.

Mỹ chỉ dỡ bỏ trừng phạt nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa
Mỹ chỉ dỡ bỏ trừng phạt nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Mỹ sẽ chỉ dỡ bỏ trừng phạt đối với Triều Tiên nếu nước này có các bước rõ ràng và không thể đảo ngược nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của mình.

Mỹ chỉ dỡ bỏ trừng phạt nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa

Mỹ chỉ dỡ bỏ trừng phạt nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Mỹ sẽ chỉ dỡ bỏ trừng phạt đối với Triều Tiên nếu nước này có các bước rõ ràng và không thể đảo ngược nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của mình.