Triều Tiên tiếp tục cho phép dân Nhật Bản thăm mộ thân nhân

Đây là lần thứ ba trong hơn hai tháng qua, Bình Nhưỡng cho phép công dân Nhật Bản đến thăm mộ thân nhân.

Hãng Kyodo của Nhật Bản ngày 25/10 đưa tin, một nhóm gồm 9 công dân Nhật Bản đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên ngày 23/10 để thăm mộ thân nhân của họ, những người đã thiệt mạng vào năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trong chuyến đi một tuần, nhóm công dân Nhật Bản này sẽ đến các khu vực Wonsan ở miền Đông Triều Tiên và Chongjin, miền Đông Bắc Triều Tiên, những nơi có hài cốt của người Nhật chết trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Đây là lần thứ ba trong hơn hai tháng qua, Bình Nhưỡng cho phép công dân Nhật Bản đến Triều Tiên thăm mộ thân nhân.

Nhật Bản từng đưa quân vào bán đảo Triều Tiên trong thời gian từ năm 1910 đến 1945. Theo số liệu của Tokyo, khoảng 34.000 người Nhật được cho đã chết tại Triều Tiên vào thời điểm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đến nay, Tokyo đã hồi hương được hài cốt của 13.000 người Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Nhật Bản lần đầu thăm mộ người thân tại Triều Tiên
Người Nhật Bản lần đầu thăm mộ người thân tại Triều Tiên

(VOV) - Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản, hiện còn hơn 21.000 bộ hài cốt người Nhật còn nằm lại tại Triều Tiên.

Người Nhật Bản lần đầu thăm mộ người thân tại Triều Tiên

Người Nhật Bản lần đầu thăm mộ người thân tại Triều Tiên

(VOV) - Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản, hiện còn hơn 21.000 bộ hài cốt người Nhật còn nằm lại tại Triều Tiên.