Triều Tiên tiếp tục phóng nhiều tên lửa

VOV.VN - Rạng sáng 3/11, Triều Tiên bắn nhiều tên lửa đạn đạo, trong đó có một quả đã kích hoạt hệ thống phát thanh khẩn cấp ở các khu vực miền Trung và miền Bắc Nhật Bản.

Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết, tên lửa đầu tiên của Triều Tiên rơi cách Nhật Bản 1.100 km về phía Đông. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin tên lửa đầu tiên đã trải qua giai đoạn tách lớp, cho thấy nó có thể là một vũ khí tầm xa như tên lửa đạn đạo liên lục địa. Khoảng một giờ sau vụ phóng đầu tiên, quân đội Hàn Quốc và lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản báo cáo về vụ phóng thứ hai và thứ ba của Triều Tiên.

Một quả tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản khiến hệ thống phát thanh khẩn cấp Nhật Bản cảnh báo cư dân các tỉnh Miyagi, Yamagata và Niigata ở miền Bắc nước này tìm nơi trú ẩn.

Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên bắn ít nhất 23 quả tên lửa, trong đó có một tên lửa lần đầu tiên rơi ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc. Các vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi Triều Tiên yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, đồng thời cho rằng "sự ngang ngược và khiêu khích quân sự như vậy không thể dung thứ được nữa".

Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn chưa từng có, kéo dài trong 5 ngày (từ ngày 31/10 đến ngày 4/11), với sự tham gia của 240 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A và F-35B. Quân đội Mỹ cũng triển khai tàu ngầm năng lượng hạt nhân lớp Los Angeles đến cảng Busan của Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc điện đàm, lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc điện đàm, lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 2/11 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Hàn Quốc Park Jin để bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc điện đàm, lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc điện đàm, lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 2/11 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Hàn Quốc Park Jin để bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên bí mật vận chuyển đạn pháo cho Nga
Mỹ cáo buộc Triều Tiên bí mật vận chuyển đạn pháo cho Nga

VOV.VN - Theo phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby, Triều Tiên đang bí mật cung cấp đạn pháo cho Nga và Mỹ vẫn tiếp tục giám sát tình hình để xác định liệu Nga có thực sự nhận được các chuyến hàng này hay không.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên bí mật vận chuyển đạn pháo cho Nga

Mỹ cáo buộc Triều Tiên bí mật vận chuyển đạn pháo cho Nga

VOV.VN - Theo phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby, Triều Tiên đang bí mật cung cấp đạn pháo cho Nga và Mỹ vẫn tiếp tục giám sát tình hình để xác định liệu Nga có thực sự nhận được các chuyến hàng này hay không.

Hàn Quốc bắn trả khi Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa vượt ranh giới trên biển
Hàn Quốc bắn trả khi Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa vượt ranh giới trên biển

VOV.VN - Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã phóng 17 quả tên lửa các loại vào hôm 2/11, và một trong số đó rơi vượt ranh giới biển giữa 2 nước lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên tạm ngưng. Không quân Hàn Quốc đã bắn đáp trả.

Hàn Quốc bắn trả khi Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa vượt ranh giới trên biển

Hàn Quốc bắn trả khi Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa vượt ranh giới trên biển

VOV.VN - Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã phóng 17 quả tên lửa các loại vào hôm 2/11, và một trong số đó rơi vượt ranh giới biển giữa 2 nước lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên tạm ngưng. Không quân Hàn Quốc đã bắn đáp trả.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ-Hàn sẽ trả giá đắt nếu quyết định tấn công
Triều Tiên cảnh báo Mỹ-Hàn sẽ trả giá đắt nếu quyết định tấn công

VOV.VN - Triều Tiên vừa lên tiếng cảnh báo, Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả "cái giá khủng khiếp" nếu tấn công nước này, lưu ý đến cuộc tập trận quân sự chung hiện tại giữa 2 nước.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ-Hàn sẽ trả giá đắt nếu quyết định tấn công

Triều Tiên cảnh báo Mỹ-Hàn sẽ trả giá đắt nếu quyết định tấn công

VOV.VN - Triều Tiên vừa lên tiếng cảnh báo, Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả "cái giá khủng khiếp" nếu tấn công nước này, lưu ý đến cuộc tập trận quân sự chung hiện tại giữa 2 nước.