Triều Tiên trả tự do cho 2 công dân Mỹ vô điều kiện

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cung cấp thông tin cho hãng AP rằng Triều Tiên đã trả tự do cho 2 công dân Mỹ mà không kèm theo một điều kiện nào.

Ngày 8/11, BBC dẫn thông báo của chính quyền Mỹ xác nhận, Triều Tiên đã trả tự do cho 2 công dân Mỹ Matthew Todd Miller và Kenneth Bae. Cả 2 người này đều đang trên đường trở về nhà.

Đích thân Giám đốc cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper đã đến Triều Tiên để đàm phán trực tiếp về vụ thả con tin và hộ tống 2 người này về nước. 

2 công dân Mỹ Matthew Todd Miller và Kenneth Bae(trái) (ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, ông cảm thấy “biết ơn” khi 2 công dân của đất nước có thể trở về nhà an toàn như vậy. Ông Obama cho biết thêm, đây là một ngày tuyệt vời đối với 2 công dân Mỹ được thả tự do và gia đình của họ.

Ông Obama nói: "Tôi đánh giá cao những gì Giám đốc Clapper đã làm, ông đã hoàn thành một cách tuyệt vời đối với một nhiệm vụ đầy thử thách”.

Tuyên bố chính thức của chính quyền Mỹ cũng đã thông báo rằng nước Mỹ chào đón “2 công dân Mỹ Kenneth Bae và Matthew Todd Miller trở về từ CHDCND Triều Tiên, nơi mà Kenneth Bae đã bị giam giữ trong 2 năm, còn Todd Miller chịu sự giam cầm trong 7 tháng”.

Con trai của Kenneth Bae chia sẻ với Reuters: "Thật tuyệt vời, không thể hạnh phúc hơn chuyện này được nữa".

Một quan chức Mỹ cung cấp thông tin cho hãng AP rằng Triều Tiên đã thả tự do cho 2 công dân Mỹ mà không kèm theo một điều kiện nào.

Giới chức Mỹ cho biết thêm, tuy 2 công dân Mỹ đang trên đường trở về nhà an toàn, nhưng không có nghĩa Mỹ sẽ thay đổi quan điểm về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Triều Tiên vẫn sẽ tiếp tục phải đối mặt với sức ép đối với vấn đề phi hạt nhân hóa và vấn đề nhân quyền.

Trước đó, Mỹ nhiều lần cáo buộc Triều Tiên sử dụng công dân của mình như những con tốt trong trò chơi ngoại giao. Bình Nhưỡng đã phủ nhận những cáo buộc trên.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết ông đánh giá cao quyết định thả tự do cho 2 con tin người Mỹ của Triều Tiên và ông cảm thấy nhẹ nhõm khi 2 con tin này đã trở về nhà.

Theo thông tin trước đây của Triều Tiên, ông Todd Miller bị Triều Tiên giữ lại vào ngày 10/4/2014 khi ông xé bỏ thị thực du lịch của mình và yêu cầu tị nạn. Sau đó, tháng 9/2014, ông Miller bị kết án lao động khổ sai trong 6 năm với tội danh “có hành động thù địch” chống phá nhà nước Triều Tiên.

Còn ông Kenneth Bae, 42 tuổi, bị bắt giữ trong tháng 11/2012 khi ông đặt chân đến thành phố cảng Rason- một đặc khu kinh tế gần biên giới Triều Tiên- Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông Triều Tiên đưa tin, ông Bae là một nhà truyền giáo đồng thời là một người điều hành trong ngành du lịch. Ông đã sử dụng việc kinh doanh du lịch của mình để tạo nên các nhóm nhằm lật đổ Chính phủ Triều Tiên, phía Triều Tiên cho hay. Ông Bae bị kết án lao động khổ sai 15 năm vào tháng 5/2013.

Một công dân Mỹ khác tên Jeffrey Fowle đã được thả tự do và bay về Mỹ vào tháng trước. Ông Jeffrey Fowle 56 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 6/2014. Ông Jeffrey Fowle bị phía Triều Tiên cáo buộc là đã để lại một quyển Kinh thánh trong nhà vệ sinh của một nhà hàng ở thành phố cảng Chongjin. Sau đó, Triều Tiên khép ông vào tội danh “chống phá nhà nước”.

3 công dân Mỹ bị Triều Tiên giam giữ nay đều đã an toàn trở về nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do
Một công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do

VOV.VN - Nhà Trắng đã xác nhận ông Jeffrey Fowle, 1 trong 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên, đã được trả tự do và đang trên đường trở về Mỹ.

Một công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do

Một công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do

VOV.VN - Nhà Trắng đã xác nhận ông Jeffrey Fowle, 1 trong 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên, đã được trả tự do và đang trên đường trở về Mỹ.

Ngày 14/9 Triều Tiên sẽ xét xử công dân Mỹ Matthew Miller
Ngày 14/9 Triều Tiên sẽ xét xử công dân Mỹ Matthew Miller

VOV.VN - Thông báo trên được đưa ra sau khi người này xuất hiện trên truyền hình để yêu cầu sự trợ giúp từ Washington. 

Ngày 14/9 Triều Tiên sẽ xét xử công dân Mỹ Matthew Miller

Ngày 14/9 Triều Tiên sẽ xét xử công dân Mỹ Matthew Miller

VOV.VN - Thông báo trên được đưa ra sau khi người này xuất hiện trên truyền hình để yêu cầu sự trợ giúp từ Washington. 

Triều Tiên kết án công dân Mỹ 6 năm khổ sai vì tội gián điệp
Triều Tiên kết án công dân Mỹ 6 năm khổ sai vì tội gián điệp

VOV.VN - Phía Triều Tiên cho rằng công dân Mỹ Miller âm mưu điều tra tình hình nhân quyền trong nhà tù quốc gia Đông Bắc Á này.

Triều Tiên kết án công dân Mỹ 6 năm khổ sai vì tội gián điệp

Triều Tiên kết án công dân Mỹ 6 năm khổ sai vì tội gián điệp

VOV.VN - Phía Triều Tiên cho rằng công dân Mỹ Miller âm mưu điều tra tình hình nhân quyền trong nhà tù quốc gia Đông Bắc Á này.

Công dân Mỹ đầu tiên gục ngã trước virus dữ Ebola
Công dân Mỹ đầu tiên gục ngã trước virus dữ Ebola

VOV.VN - Bệnh nhân đầu tiên nhiễm Ebola tại Mỹ đã không qua khỏi dù được điều trị bằng một loại thuốc thử nghiệm mới.

Công dân Mỹ đầu tiên gục ngã trước virus dữ Ebola

Công dân Mỹ đầu tiên gục ngã trước virus dữ Ebola

VOV.VN - Bệnh nhân đầu tiên nhiễm Ebola tại Mỹ đã không qua khỏi dù được điều trị bằng một loại thuốc thử nghiệm mới.

Triều Tiên thả công dân Mỹ bị bắt theo đề nghị của ông Obama
Triều Tiên thả công dân Mỹ bị bắt theo đề nghị của ông Obama

VOV.VN -Đây được coi là một động thái đầy thiện chí của Bình Nhưỡng đối với Washington trong bối cảnh các cuộc đàm phán về hạt nhân bị đình trệ

Triều Tiên thả công dân Mỹ bị bắt theo đề nghị của ông Obama

Triều Tiên thả công dân Mỹ bị bắt theo đề nghị của ông Obama

VOV.VN -Đây được coi là một động thái đầy thiện chí của Bình Nhưỡng đối với Washington trong bối cảnh các cuộc đàm phán về hạt nhân bị đình trệ

Công dân Mỹ tự nguyện gia nhập lực lượng người Kurd để chống IS
Công dân Mỹ tự nguyện gia nhập lực lượng người Kurd để chống IS

VOV.VN - “Tôi biết rõ mình có thể sẽ chết nhưng tôi đến đây để giúp đỡ người dân Syria và đó là những gì tôi muốn”.

Công dân Mỹ tự nguyện gia nhập lực lượng người Kurd để chống IS

Công dân Mỹ tự nguyện gia nhập lực lượng người Kurd để chống IS

VOV.VN - “Tôi biết rõ mình có thể sẽ chết nhưng tôi đến đây để giúp đỡ người dân Syria và đó là những gì tôi muốn”.