Triều Tiên trao trả hài cốt lính Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên đã trao trả cho Mỹ các hài cốt lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên – động thái mới nhất trong quan hệ Washington-Bình Nhưỡng.

Phía Mỹ mới xác nhận một máy bay chở hài cốt đang trên hành trình từ Triều Tiên tới một căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc ngày 27/7.

Một lễ hồi hương hài cốt lính Mỹ tử trận ở Triều Tiên, vào năm 2007.

Máy bay này sẽ được thân nhân các lính Mỹ tử trận đó đón chào sau nhiều năm chờ đợi.

Mỹ và Triều Tiên đạt được sự nhất trí về việc hồi hương hài cốt này tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Lãnh đạo Kim Jong-un.

Việc trả lại hài cốt này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm việc ký thỏa thuận đình chiến tạm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Triều Tiên kỷ niệm ngày này như ngày “Chiến thắng của Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc”.

Theo kế hoạch có 55 bộ hài cốt được trao trả. Cũng theo kế hoạch, khi bay đến Osan (Hàn Quốc), máy bay nói trên xuất phát từ thành phố duyên hải Wonsan của Triều Tiên.

Có khoảng 7.700 quân nhân Mỹ được đưa vào danh sách mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên. Người ta tin rằng vẫn còn 5.300 bộ hài cốt lính Mỹ vẫn còn nằm trên đất Triều Tiên.

Chiến tranh Triều Tiên tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, bao gồm 36.000 quân nhân Mỹ.

Các nỗ lực quy tập hài cốt lính Mỹ trong chiến tranh ở Triều Tiên đã bị ngừng trong hơn một thập kỷ qua do sự căng thẳng đối đầu giữa đôi bên liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên và do tuyên bố của Mỹ trước đây rằng các sắp xếp bảo đảm an ninh cho nhân viên Mỹ làm công tác quy tập ở Triều Tiên là không đủ.

Việc hồi hương hài cốt này có thể sẽ được tiếp nối bằng việc Triều Tiên yêu cầu đẩy nhanh tiến trình thảo luận với Mỹ về việc đạt một hòa ước chính thức chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng
Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

VOV.VN - Việc mổ xẻ năng lực phòng ngự - tiến công của Hàn Quốc và Triều Tiên cho thấy, sẽ không bên nào giành được chiến thắng nếu nổ ra chiến tranh tổng lực.

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

VOV.VN - Việc mổ xẻ năng lực phòng ngự - tiến công của Hàn Quốc và Triều Tiên cho thấy, sẽ không bên nào giành được chiến thắng nếu nổ ra chiến tranh tổng lực.

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội
Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Triều Tiên sẽ trao trả hài cốt binh lính Mỹ trong ngày 27/7
Triều Tiên sẽ trao trả hài cốt binh lính Mỹ trong ngày 27/7

VOV.VN - Triều Tiên sẽ trao trả hài cốt các binh lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên trong ngày 27/7, nhưng con số cụ thể chưa được công bố.

Triều Tiên sẽ trao trả hài cốt binh lính Mỹ trong ngày 27/7

Triều Tiên sẽ trao trả hài cốt binh lính Mỹ trong ngày 27/7

VOV.VN - Triều Tiên sẽ trao trả hài cốt các binh lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên trong ngày 27/7, nhưng con số cụ thể chưa được công bố.

Ảnh tư liệu về Chiến tranh Triều Tiên tàn khốc trong các năm 1950-1951
Ảnh tư liệu về Chiến tranh Triều Tiên tàn khốc trong các năm 1950-1951

VOV.VN - Chiến tranh Triều Tiên diễn ra từ năm 1950-1953 một cách vô cùng khốc liệt. Sau đây là một số ảnh tư liệu trong 2 năm đầu của cuộc chiến này.

Ảnh tư liệu về Chiến tranh Triều Tiên tàn khốc trong các năm 1950-1951

Ảnh tư liệu về Chiến tranh Triều Tiên tàn khốc trong các năm 1950-1951

VOV.VN - Chiến tranh Triều Tiên diễn ra từ năm 1950-1953 một cách vô cùng khốc liệt. Sau đây là một số ảnh tư liệu trong 2 năm đầu của cuộc chiến này.

Hồi ký một người lính Liên Xô bí mật tham gia Chiến tranh Triều Tiên
Hồi ký một người lính Liên Xô bí mật tham gia Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Liên Xô bí mật tham gia Chiến tranh Triều Tiên và đã gửi tới nước này hàng ngàn binh sĩ để đối đầu với quân Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Hồi ký một người lính Liên Xô bí mật tham gia Chiến tranh Triều Tiên

Hồi ký một người lính Liên Xô bí mật tham gia Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Liên Xô bí mật tham gia Chiến tranh Triều Tiên và đã gửi tới nước này hàng ngàn binh sĩ để đối đầu với quân Mỹ và Liên Hợp Quốc.