Triều Tiên tuyên bố đáp trả mạnh mẽ các hành động khiêu khích quân sự

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên cho biết, Triều Tiên sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp quân sự thực tế mang tính áp đảo đối với mọi cuộc diễn tập chống lại Triều Tiên.

Sáng nay (7/11), Quân đội Triều Tiên đã bày tỏ lập trường đối với hoạt động tập trận quân sự gần đây của Hàn Quốc và Mỹ, gọi đây “là các cuộc tập trận chiến tranh nguy hiểm và khiêu khích trắng trợn”. Triều Tiên đã đáp trả bằng cách mô phỏng các cuộc không kích nhằm vào các máy bay và căn cứ không quân của Hàn Quốc và Mỹ.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên cho biết, Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên đã thực hiện một chiến dịch quân sự nhằm phản ứng lại cuộc tập trận không quân chung mang tên “Vigilant Storm” của Hàn Quốc và Mỹ, trong thời gian từ ngày 2 - 5/11 vừa qua và sẽ áp dụng nhiều biện pháp quân sự mang tính áp đảo trong tương lai và đối phó bằng những hành động thiết thực.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên cho biết, Triều Tiên sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp quân sự thực tế mang tính áp đảo đối với mọi cuộc diễn tập của đối phương chống lại Triều Tiên. Đối với các hành động khiêu khích quân sự không ngừng, Triều Tiên sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ. Đây sẽ là nguyên tắc và phương hướng không đổi của lực lượng vũ trang Triều Tiên trong tương lai.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ phóng tên lửa trong thời gian qua. Riêng trong các ngày 2-3/11, Triều Tiên đã phóng gần 30 tên lửa ra các vùng biển phía Đông và phía Tây nước này. Trong số các tên lửa được phóng đi có 1 tên lửa rơi gần lãnh hải của Hàn Quốc.

Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã tiến hành cuộc tập trận không quân chung mang tên “Vigilant Storm” kéo dài trong 5 ngày (từ 31/10 – 4/11), huy động nhiều máy bay chiến đấu hiện đại. Bên cạnh đó, Mỹ cũng triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến cảng Busan, Hàn Quốc. Trong ngày 2/11, Hàn Quốc cũng thông báo thử nghiệm 3 tên lửa không đối đất sau các vụ phóng tên lửa cùng ngày của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra Hoàng Hải
Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra Hoàng Hải

VOV.VN - Hôm nay (5/11), Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện Triều Tiên thực hiện các vụ phóng từ khu vực Tongrim, tỉnh Pyongyan ra vùng biển ở phía tây nước này, tức Hoàng Hải.

Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra Hoàng Hải

Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra Hoàng Hải

VOV.VN - Hôm nay (5/11), Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện Triều Tiên thực hiện các vụ phóng từ khu vực Tongrim, tỉnh Pyongyan ra vùng biển ở phía tây nước này, tức Hoàng Hải.

Thế đối đầu trên bán đảo Triều Tiên leo thang
Thế đối đầu trên bán đảo Triều Tiên leo thang

VOV.VN - Hôm qua (4/11), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành nhóm họp, để thảo luận về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Thế đối đầu trên bán đảo Triều Tiên leo thang

Thế đối đầu trên bán đảo Triều Tiên leo thang

VOV.VN - Hôm qua (4/11), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành nhóm họp, để thảo luận về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên
Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa cho hay, họ vừa cho khoảng 80 máy bay tiêm kích cất cảnh sau khi phát hiện 180 chiếc chiến đấu cơ của Triều Tiên trong 4 tiếng đồng hồ hôm 4/11.

Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên

Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa cho hay, họ vừa cho khoảng 80 máy bay tiêm kích cất cảnh sau khi phát hiện 180 chiếc chiến đấu cơ của Triều Tiên trong 4 tiếng đồng hồ hôm 4/11.