Triều Tiên tuyên bố trừng phạt sẽ chỉ làm tăng sức mạnh của nước này

VOV.VN - ​Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua (19/10), Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Choe Son Hui cảnh báo các quốc gia tham gia vào hoạt động “trừng phạt bất hợp pháp” chống lại nước này sẽ phải trả giá và trừng phạt chỉ làm tăng thêm sức mạnh của Triều Tiên.

Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Triều Tiên nhấn mạnh, Mỹ và các quốc gia đi theo đang mưu đồ khôi phục mô hình đàn áp trừng phạt Triều Tiên bằng cách đi ngược lại các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế lấy bình đẳng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau làm cốt lõi.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), bà Choe nói”: Nhóm chuyên gia làm việc trong 10 năm để giám sát “nghị quyết trừng phạt” của Liên Hợp Quốc đã biến mất. Cái gọi là “Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia” thay thế là bất hợp pháp và là sự phủ nhận Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Bà Choe Son Hui dẫn tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, nỗi đau mà Mỹ áp đặt lên người dân Triều Tiên sẽ chuyển thành sự phẫn nộ mạnh mẽ nhằm vào nước này và trở thành nhân tố quyết định và cơ hội chiến lược để tăng cường sức mạnh của Triều Tiên. Bà khẳng định, ý chí của Triều Tiên trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích phát triển, bảo vệ hòa bình, an ninh khu vực và thế giới trước những ý đồ thù địch của Mỹ và các nước đi theo là không thay đổi.

Ngoại trưởng Choe Son Hui cũng tuyên bố, Mỹ sẽ phải gánh vác trách nhiệm về vụ máy bay không người lái Hàn Quốc thâm nhập vào Bình Nhưỡng.

Được biết, nhóm chuyên gia của Ủy ban trừng phạt Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kết thúc nhiệm kỳ và giải tán vào ngày 30/4. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16/10 cho biết, để bù đắp những thiếu sót trong cơ chế giám sát các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, 11 quốc gia gồm Mỹ và Hàn Quốc đã thành lập “Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm giám sát trừng phạt Triều Tiên mới được thành lập "hoàn toàn bất hợp pháp"
Nhóm giám sát trừng phạt Triều Tiên mới được thành lập "hoàn toàn bất hợp pháp"

VOV.VN - Ngày 19/10, truyền thông nhà nước Triều Tiên dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho biết, nhóm giám sát trừng phạt Triều Tiên mới được thành lập do Mỹ đứng đầu là "hoàn toàn bất hợp pháp và không chính đáng".

Nhóm giám sát trừng phạt Triều Tiên mới được thành lập "hoàn toàn bất hợp pháp"

Nhóm giám sát trừng phạt Triều Tiên mới được thành lập "hoàn toàn bất hợp pháp"

VOV.VN - Ngày 19/10, truyền thông nhà nước Triều Tiên dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho biết, nhóm giám sát trừng phạt Triều Tiên mới được thành lập do Mỹ đứng đầu là "hoàn toàn bất hợp pháp và không chính đáng".

Hàn Quốc nói Triều Tiên đã điều binh lính đến Nga
Hàn Quốc nói Triều Tiên đã điều binh lính đến Nga

VOV.VN - Cơ quan tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 18/10 cho biết, Triều Tiên đã điều động khoảng 1.500 lính đặc nhiệm đến vùng Viễn Đông của Nga để tham gia huấn luyện và thích nghi tại các căn cứ quân sự địa phương và có khả năng sẽ được triển khai để chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine.

Hàn Quốc nói Triều Tiên đã điều binh lính đến Nga

Hàn Quốc nói Triều Tiên đã điều binh lính đến Nga

VOV.VN - Cơ quan tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 18/10 cho biết, Triều Tiên đã điều động khoảng 1.500 lính đặc nhiệm đến vùng Viễn Đông của Nga để tham gia huấn luyện và thích nghi tại các căn cứ quân sự địa phương và có khả năng sẽ được triển khai để chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine.

Đánh giá về nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện Hàn Quốc – Triều Tiên
Đánh giá về nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện Hàn Quốc – Triều Tiên

VOV.VN - Quan hệ liên Triều đang “chạm đáy” khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua (17/10) đưa ra tuyên bố cứng rắn, trong đó phủ nhận việc coi Hàn Quốc là đối tác hòa giải và thống nhất. Ngay lập tức, phía Hàn Quốc lên tiếng khẳng định, việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên là nghĩa vụ mang tính chất “đạo đức”.

Đánh giá về nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện Hàn Quốc – Triều Tiên

Đánh giá về nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện Hàn Quốc – Triều Tiên

VOV.VN - Quan hệ liên Triều đang “chạm đáy” khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua (17/10) đưa ra tuyên bố cứng rắn, trong đó phủ nhận việc coi Hàn Quốc là đối tác hòa giải và thống nhất. Ngay lập tức, phía Hàn Quốc lên tiếng khẳng định, việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên là nghĩa vụ mang tính chất “đạo đức”.

// POLL JS