Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ thi đấu chung ba môn tại Á vận hội 2018

VOV.VN - Các vận động viên của Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ thi đấu thành một đội tuyển chung ở ba môn là bóng rổ, canoeing và rowing.

Hôm 28/6, đại diện Ủy ban Olympic quốc gia Triều Tiên và Hàn Quốc đã gặp nhau bên lề cuộc họp Hội đồng Olympic Châu Á để thảo luận về vận động viên hai nước tham gia thi đấu chung tại Đại hội thể thao Châu Á (Á vận hội), tổ chức ở Indonesia.

Thứ trưởng Bộ Thể thao Triều Tiên Won Kil-u (đội mũ đen đầu tiên). Ảnh: Getty.

Dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên là Thứ trưởng Bộ Thể thao Won Kil-u và phía Hàn Quốc là Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Jeon Choong-Ryul, đã tổ chức cuộc họp kéo dài một giờ tại thủ đô Jakarta), Indonesia.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp giữa đại diện phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Á vận hội của Indonesia, ông Sjafrie Sjamsoeddin nhấn mạnh:“Kết luận được đưa ra sau cuộc họp đó là, Đại hội Thể thao Châu Á sẽ chứng tỏ sự thống nhất giữa hai miền Triều Tiên. Các vận động viên của Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ thi đấu thành một đội tuyển chung ở ba môn là bóng rổ, canoeing và rowing, bao gồm cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ".

Tuần trước, Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí là vận động viên hai nước sẽ cùng diễu hành dưới lá cờ thống nhất của bán đảo Triều Tiên tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á vào ngày 18/08 tới. Tháng 2 năm nay, các nữ vận động viên khúc côn cầu trên băng của Hàn Quốc và Triều Tiên đã thi đấu chung tại Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang tổ chức tại Hàn Quốc và đoàn vận động viên hai nước cũng diễu hành chung.

Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 sẽ được tổ chức tại thủ đô Jakarta và thành phố Palembang, thủ phủ tỉnh Nam Sumatra, miền Tây Indonesia từ ngày 18/08 đến 02/09./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên và Hàn Quốc mong chờ gì trong đàm phán đầu tiên sau 2 năm?
Triều Tiên và Hàn Quốc mong chờ gì trong đàm phán đầu tiên sau 2 năm?

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị bước vào cuộc đàm phán đầu tiên của họ trong 2 năm qua, một sự kiện được kỳ vọng mở ra chương mới giữa 2 nước.

Triều Tiên và Hàn Quốc mong chờ gì trong đàm phán đầu tiên sau 2 năm?

Triều Tiên và Hàn Quốc mong chờ gì trong đàm phán đầu tiên sau 2 năm?

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị bước vào cuộc đàm phán đầu tiên của họ trong 2 năm qua, một sự kiện được kỳ vọng mở ra chương mới giữa 2 nước.

Nóng: Triều Tiên và Hàn Quốc đàm phán cấp cao vào tuần tới
Nóng: Triều Tiên và Hàn Quốc đàm phán cấp cao vào tuần tới

VOV.VN -Theo Bộ thống nhất Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã thông báo chấp nhận lời đề nghị đàm phán mới nhất từ phía Seoul được đưa ra hôm 2/1.

Nóng: Triều Tiên và Hàn Quốc đàm phán cấp cao vào tuần tới

Nóng: Triều Tiên và Hàn Quốc đàm phán cấp cao vào tuần tới

VOV.VN -Theo Bộ thống nhất Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã thông báo chấp nhận lời đề nghị đàm phán mới nhất từ phía Seoul được đưa ra hôm 2/1.

Đề xuất Hàn Quốc, Triều Tiên cùng đăng cai Á vận hội mùa Đông 2021
Đề xuất Hàn Quốc, Triều Tiên cùng đăng cai Á vận hội mùa Đông 2021

VOV.VN -Nếu Hàn Quốc và Triều Tiên cùng đăng cai Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á 2021 sẽ có rất nhiều lợi thế.  

Đề xuất Hàn Quốc, Triều Tiên cùng đăng cai Á vận hội mùa Đông 2021

Đề xuất Hàn Quốc, Triều Tiên cùng đăng cai Á vận hội mùa Đông 2021

VOV.VN -Nếu Hàn Quốc và Triều Tiên cùng đăng cai Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á 2021 sẽ có rất nhiều lợi thế.  

Triều Tiên và Hàn Quốc thảo luận nối lại đường dây nóng quân sự
Triều Tiên và Hàn Quốc thảo luận nối lại đường dây nóng quân sự

VOV.VN - Hôm nay (25/6), Triều Tiên và Hàn Quốc tổ chức đối thoại cấp chuyên viên quân sự về nối lại đường đây liên lạc ở vùng biển phía Đông và Hoàng Hải

Triều Tiên và Hàn Quốc thảo luận nối lại đường dây nóng quân sự

Triều Tiên và Hàn Quốc thảo luận nối lại đường dây nóng quân sự

VOV.VN - Hôm nay (25/6), Triều Tiên và Hàn Quốc tổ chức đối thoại cấp chuyên viên quân sự về nối lại đường đây liên lạc ở vùng biển phía Đông và Hoàng Hải