Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: VN tuyên bố chủ quyền với Hoàng Sa từ lâu rồi

VOV.VN -Việc Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng. 

The Straits Times dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương  Daniel Russel ngày 10/6 cho biết: “Mỹ cảm thấy việc cả Trung Quốc và Việt Nam đều cho rằng họ có chủ quyền không thể chối cãi đối với quần đảo Hoàng Sa là rất có vấn đề”.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Yangon, Myanmar khi tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN, ông Russel nhấn mạnh: “Vấn đề ở đây không phải là bên nào có lý trong việc này mà là cách cư xử của một bên khi đưa giàn khoan vào khu vực trong giai đoạn đang leo thang căng thẳng dẫn tới một loạt các vụ đối đầu trên biển”.

Tàu Trung Quốc (trái) tấn công tàu Việt Nam (Ảnh AFP)

 

Tuyên bố của ông Russel được đưa ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên đệ đơn lên Liên Hợp Quốc về chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa dựa trên những chứng cứ lịch sử rất thiếu tính thuyết phục như việc Trung Quốc đã từng đưa Hải quân đến khu vực này trong quá khứ hay việc Trung Quốc đưa ra những bản đồ của Việt Nam trong khu vực này có tên các quần đảo Hoàng Sa bằng tiếng Trung.

Trong khi Mỹ tuyên bố không đứng về bên nào trong vụ việc nói trên, ông Russel khẳng định, Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa từ rất lâu rồi.

Hơn thế nữa, Việt Nam cũng đã tiến hành các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế của mình.

“Cả Trung Quốc và Việt Nam nên rời tất cả số tàu của mình tại khu vực nói trên và Trung Quốc cần phải rời giàn khoan Hải Dương-981. Điều này không phải vì Mỹ cho rằng bên nào đúng mà chỉ là để mở ra một tiến trình ngoại giao để giúp giải quyết căng thẳng”, ông Russel tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G7 ra tuyên bố phản đối hành động đơn phương ở Biển Đông
G7 ra tuyên bố phản đối hành động đơn phương ở Biển Đông

VOV.VN - G7 kêu gọi các bên liên quan theo đuổi biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.

G7 ra tuyên bố phản đối hành động đơn phương ở Biển Đông

G7 ra tuyên bố phản đối hành động đơn phương ở Biển Đông

VOV.VN - G7 kêu gọi các bên liên quan theo đuổi biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trung Quốc cố tình lấp liếm hành vi sai trái ở Biển Đông
Trung Quốc cố tình lấp liếm hành vi sai trái ở Biển Đông

VOV.VN -TQ đang tìm cách che dấu sự thật khi dư luận ngày càng hiểu rõ bản chất sai trái và lên tiếng chỉ trích hành động của họ ở Biển Đông

Trung Quốc cố tình lấp liếm hành vi sai trái ở Biển Đông

Trung Quốc cố tình lấp liếm hành vi sai trái ở Biển Đông

VOV.VN -TQ đang tìm cách che dấu sự thật khi dư luận ngày càng hiểu rõ bản chất sai trái và lên tiếng chỉ trích hành động của họ ở Biển Đông

Quốc tế tiếp tục bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông
Quốc tế tiếp tục bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích quốc tế đã tiếp tục bác bỏ những lời vu cáo, bịa đặt của Trung Quốc đối với Việt Nam.

Quốc tế tiếp tục bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông

Quốc tế tiếp tục bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích quốc tế đã tiếp tục bác bỏ những lời vu cáo, bịa đặt của Trung Quốc đối với Việt Nam.

Trung Quốc âm mưu lập ADIZ trên Biển Đông
Trung Quốc âm mưu lập ADIZ trên Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đang âm mưu xây dựng một đảo nhân tạo tại bãi đá ngầm Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc âm mưu lập ADIZ trên Biển Đông

Trung Quốc âm mưu lập ADIZ trên Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đang âm mưu xây dựng một đảo nhân tạo tại bãi đá ngầm Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông
Các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Hôm qua (9/6), tại Yangon, Myamar, đã diễn ra cuộc họp các Quan chức cấp cao (SOM) của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).

Các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

Các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Hôm qua (9/6), tại Yangon, Myamar, đã diễn ra cuộc họp các Quan chức cấp cao (SOM) của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).

Hội thảo tại Mỹ “nóng” với căng thẳng trên Biển Đông
Hội thảo tại Mỹ “nóng” với căng thẳng trên Biển Đông

CVOV.VN - Các học giả nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN và sự hỗ trợ của các nước lớn trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Hội thảo tại Mỹ “nóng” với căng thẳng trên Biển Đông

Hội thảo tại Mỹ “nóng” với căng thẳng trên Biển Đông

CVOV.VN - Các học giả nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN và sự hỗ trợ của các nước lớn trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.