Trở ngại trong quan hệ quân đội Trung-Mỹ

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc Mã Hiểu Thiên cho biết, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan luôn là vụ việc nghiêm trọng gây trở ngại cho quan hệ Trung-Mỹ trong suốt 30 năm qua.

Ngày 5/6, phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị An ninh châu Á diễn ra tại Singapore, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc Mã Hiểu Thiên cho biết, quan hệ quân đội Trung-Mỹ đã gặp trở ngại, mà nguyên nhân lớn nhất là do phía Mỹ quyết định bán vũ khí cho Đài Loan.

Ông Mã Hiểu Thiên nhấn mạnh, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan luôn là vụ việc nghiêm trọng gây trở ngại cho quan hệ Trung-Mỹ trong suốt 30 năm qua. Vấn đề này liên quan đến sự tin cậy chiến lược và nền tảng chính trị của hợp tác song phương.

Ông Mã Hiểu Thiên cho rằng, kể từ khi Trung Quốc và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ quân đội hai nước luôn ở trong một cái vòng luẩn quẩn là “phát triển, đình trệ, rồi lại phát triển, lại đình trệ”. Hai bên đều mong muốn phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này, nhưng những nỗ lực của hai bên vẫn chưa có kết quả rõ rệt.

Theo ông Mã Hiểu Thiên, Trung Quốc vẫn mong muốn cùng phía Mỹ thúc đẩy quan hệ song phương trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau.

Phát biểu của Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Gates dự định có chuyến thăm chính thức Trung Quốc sau khi tham dự Hội nghị An ninh châu Á tại Singapore, nhưng bị phía Trung Quốc từ chối.

Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân thực sự dẫn đến quyết định này của Trung Quốc là do phía Mỹ hồi đầu năm nay đã công bố kế hoạch bán các loại vũ khí hiện đại cho Đài Loan. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã cực lực phản đối, và tuyên bố tạm đình chỉ các hoạt động giao lưu giữa quân đội hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên