Trông chờ một phép màu cho máy bay của AirAsia mất tích

VOV.VN - Hiện thân nhân hành khách trên chuyến bay này đã đến Nhà ga số 2 của Sân bay Changi của Singapore để chờ thông tin của các cơ quan chức năng.

Tính đến giờ phút này, máy bay mang số hiệu QZ-8501 của Hãng hàng không Malaysia AirAsia đã mất tích khoảng nửa ngày nhưng người thân của những hành khách trên chuyến bay này vẫn trông chờ vào một phép màu xảy ra.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Indonesia kêu gọi mọi người sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc cho biết, đã có nhiều mảnh vỡ của một chiếc máy bay được tìm thấy tại đảo Belitung của Indonesia song Hãng AirAsia chưa xác nhận thông tin này. 

 Người thân của những hành khách trên chuyến bay vẫn trông chờ vào một phép màu xảy ra (ảnh: AFP)

Chiếc Airbus 320-200 mang số hiệu QZ-8501 của Hãng hàng không AirAsia chở 155 hành khách, trong đó có 16 trẻ em và 1 trẻ sơ sinh cùng 6 thành viên phi hành đoàn mất liên lạc sáng 18/12 khi đang bay từ Indonesia đến Singapore.

Trước đó, phi công đã đề nghị đổi đường bay để tránh thời tiết xấu, tuy nhiên, các quan chức Indonesia cho biết, trước khi mất tích, máy bay mang số hiệu QZ-8501 không hề phát tín hiệu cầu cứu.

Thông thường, bộ phát tín hiệu bên trong máy bay sẽ hoạt động nếu máy bay bị một vật thể nào đó đâm vào hoặc bị rơi xuống nước. Chính vì vậy, các quan chức Indonesia nhận định hoặc bộ phát tín hiệu bị hỏng hoặc máy bay đã hạ cánh an toàn ở đâu đó.

Hiện thân nhân hành khách trên chuyến bay này đã đến Nhà ga số 2 của Sân bay Changi của Singapore để chờ thông tin của các cơ quan chức năng. Trong khi đó, tại sân bay Juanda ở Surabaya, Indonesia, nơi chiếc máy bay mang số hiệu QZ-8501 cất cánh, hàng chục người thân và bạn bè của những hành khách trên chuyến bay này cũng đang chờ đợi thông tin và cầu nguyện một phép màu có thể xảy ra.

Bạn của một hành khách trên máy bay mất tích, anh Purnomo nói: “Tôi mong một phép màu xảy ra để cứu sống họ. Đáng lẽ tôi đã đi cùng họ nhưng tôi hủy chuyến bay cách đây 2 tuần. Tôi có 2 người bạn trên chuyến bay đó và họ đi cùng 5 thành viên trong gia đình. Tôi định đón năm mới ở Singapore và sáng nay, một người trong số họ còn gọi cho tôi để hẹn sẽ gặp trong năm mới. Thế rồi hung tin ập đến”.

Chính phủ Hàn Quốc cũng vừa triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau khi có thông tin 3 công dân nước này nằm trong số hành khách trên chuyến bay của Hãng hàng không AirAsia đang mất tích.

Quan chức Hàn Quốc phụ trách về các vấn đề công dân ở nước ngoài, ông Jeong-Gwan cho biết: “Chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả các biện pháp có thể, bao gồm việc triển khai một đội phản ứng nhanh. Chúng tôi cũng sẽ xem xét các biện pháp hỗ trợ trong khi xác minh thêm thông tin chi tiết về hành khác và liên lạc với các gia đình”.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Indonesia Ignatius Jonan cho biết, nước này đã triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn trong khu vực được cho là nhận được tín hiệu liên lạc cuối cùng của chiếc máy bay này, từ cảng Tanjung Pandan đến thị trấn Pontianak, thuộc tỉnh Tây Kalimantan trên đảo Borneo.

Ông Jonan nêu rõ: “Chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Quân đội Indonesia, đội tìm kiếm cứu hộ quốc gia Indonesia và Singapore đã được triển khai cùng với các tàu tìm kiếm. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã được thông báo và tất cả các trạm truyền phát radio ở khu vực biển này cũng đã yêu cầu cho các tàu qua đây báo cáo khi có bất cứ dấu hiện nào của chiếc máy bay”.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã gọi điện chia buồn với Tổng thống Indonesia Joko Widodo và bày tỏ sự đau buồn sâu sắc khi nghe tin máy bay của Hãng hàng không AirAsia mất tích, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ giới chức Indonesia trong công tác tìm kiếm và cứu nạn.

Ông Lý Hiển Long cũng đã yêu cầu quân đội Singapore đặt hai chiếc máy bay C-130 ở trạng thái sẵn sàng tham gia tìm kiếm và các bộ trưởng của Singapore phải theo dõi sát sao vụ này. Tổng cục Hàng không Dân dụng Singapore cho biết, phía Indonesia đã chấp thuận đề nghị hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn của Singapore.

Được biết, 49% cổ phần của AirAsia tại Indonesia thuộc sở hữu công ty mẹ tại Malaysia. Chính phủ Malaysia cũng đã thành lập một trung tâm điều phối cứu hộ tại Subang và triển khai các phương tiện để giúp đỡ trong việc tìm kiếm và xác định vị trí của chiếc máy bay gặp nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay AirAsia QZ8501 bị nghi rơi ở Belitung Timur
Máy bay AirAsia QZ8501 bị nghi rơi ở Belitung Timur

VOV.VN- Tờ News Straits Times của Malaysia đưa tin đã có một chiếc máy bay bị rơi tại bờ biển phía Đông của Sumatera, ở vùng biển Đông Belitung.

Máy bay AirAsia QZ8501 bị nghi rơi ở Belitung Timur

Máy bay AirAsia QZ8501 bị nghi rơi ở Belitung Timur

VOV.VN- Tờ News Straits Times của Malaysia đưa tin đã có một chiếc máy bay bị rơi tại bờ biển phía Đông của Sumatera, ở vùng biển Đông Belitung.

Indonesia tăng cường tìm kiếm máy bay AirAsia QZ8501 mất tích
Indonesia tăng cường tìm kiếm máy bay AirAsia QZ8501 mất tích

VOV.VN - Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhằm tìm ra chiếc máy bay của hãng AirAsia QZ8501 bị mất tích đang được tiến hành.

Indonesia tăng cường tìm kiếm máy bay AirAsia QZ8501 mất tích

Indonesia tăng cường tìm kiếm máy bay AirAsia QZ8501 mất tích

VOV.VN - Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhằm tìm ra chiếc máy bay của hãng AirAsia QZ8501 bị mất tích đang được tiến hành.

Vụ máy bay AirAsia mất tích: Công bố kế hoạch tìm kiếm chi tiết
Vụ máy bay AirAsia mất tích: Công bố kế hoạch tìm kiếm chi tiết

VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia đang nỗ lực lần theo dấu vết và tín hiệu của máy bay.

Vụ máy bay AirAsia mất tích: Công bố kế hoạch tìm kiếm chi tiết

Vụ máy bay AirAsia mất tích: Công bố kế hoạch tìm kiếm chi tiết

VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia đang nỗ lực lần theo dấu vết và tín hiệu của máy bay.

Singapore điều một máy bay C-130 tham gia tìm kiếm QZ8051
Singapore điều một máy bay C-130 tham gia tìm kiếm QZ8051

VOV.VN - Theo Channel NewsAsia, việc điều máy bay của Singapore là do yêu cầu từ phía quân đội Indonesia.

Singapore điều một máy bay C-130 tham gia tìm kiếm QZ8051

Singapore điều một máy bay C-130 tham gia tìm kiếm QZ8051

VOV.VN - Theo Channel NewsAsia, việc điều máy bay của Singapore là do yêu cầu từ phía quân đội Indonesia.