Trump “dẹp” người biểu tình để chụp ảnh, cố vấn Lầu Năm Góc từ chức

VOV.VN - Cố vấn Bộ Quốc phòng Mỹ James Miller Jr nộp đơn xin từ chức sau khi cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã có những hành động vi phạm lời tuyên thệ.

Trong bức thư từ chức, ông James Miller Jr., cựu Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách về chính sách từ năm 2012 - 2014 nhớ lại lời tuyên thệ mà cả ông và Bộ trưởng Quốc phòng đều đứng ra phát biểu khi nhậm chức, đó là "ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Mỹ", cũng như mang theo "niềm tin đúng đắn và sự trung thành".

"Ngày thứ Hai, 1/6/2020, tôi tin là ngài đã vi phạm lời thuyên thệ đó", ông Miller viết trong bức thư gửi ông Esper.

t7.jpg

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Esper, cùng với Tướng lục quân Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cũng tháp tùng chuyến thăm trên của ông Trump.Lý do từ chức của ông Miller tập trung vào chuyến thăm nhà thờ St. John gây tranh cãi của Tổng thống Trump ở Washington hôm 1/6, nơi mà ông Trump đã chụp ảnh với quyển kinh thánh trong khi trước đó, những người biểu tình được cho là đã bị xịt hơi cay để di chuyển ra chỗ khác nhằm phục vụ sự kiện này.

"Những người biểu tình tuân thủ luật pháp chỉ đứng bên ngoài Nhà Trắng nhưng đã bị xịt hơi cay và bị bắn đạn cao su để buộc phải giải tán, không phải vì lý do an toàn mà là dọn đường để Tổng thống chụp ảnh. Ngài sau đó cũng đã đi cùng Tổng thống Trump từ Nhà Trắng tới Nhà thờ St. John để chụp những bức ảnh đó", ông Miller viết trong thư.

"Ngài không thể trực tiếp ngăn Tổng thống sử dụng các lực lượng để dẹp người biểu tình nhưng ngài lẽ ra có thể chọn cách phản đối. Thay vào đó, Ngài lại ủng hộ quyết định này".

Ông Esper khẳng định rằng ông không biết về nơi mình sẽ tới trong khu vực xung quanh Nhà Trắng hôm 1/6.

"Tôi nghĩ tôi sẽ làm 2 việc: xem xét các vụ phá hoại và trò chuyện với các binh lính", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với NBC News.

"Tôi không biết về nơi tôi sẽ tới. Tôi chỉ muốn xem mức độ phá hoại thực sự là như thế nào", ông Esper khẳng định.

Trước khi từ chức, ông Miller phục vụ trong Hội đồng Khoa học của Bộ Quốc phòng Mỹ - một nhóm gồm các quan chức đã nghỉ hưu được "trang bị tốt nhất để đối phó với những thách thức của Bộ Quốc phòng trong các vấn đề từ thu thập dữ liệu, an ninh mạng, công nghệ truyền thông cho tới vũ khí hủy diệt hàng loạt".

"Tôi chúc ngài những điều tốt nhất trong thời điểm vô cùng khó khăn này. Sự trong sạch của Hiến pháp và tính mạng của người dân Mỹ phụ thuộc vào các lựa chọn của ngài", ông Miller viết vào cuối bức thư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng ủng hộ biểu tình đòi bình đẳng sắc tộc
Cựu Tổng thống Obama lên tiếng ủng hộ biểu tình đòi bình đẳng sắc tộc

VOV.VN - Cựu tổng thống Barack Obama hoan nghênh các cuộc biểu tình đòi bình đẳng sắc tộc và cho rằng điều này có thể thúc đẩy cải cách toàn quốc.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng ủng hộ biểu tình đòi bình đẳng sắc tộc

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng ủng hộ biểu tình đòi bình đẳng sắc tộc

VOV.VN - Cựu tổng thống Barack Obama hoan nghênh các cuộc biểu tình đòi bình đẳng sắc tộc và cho rằng điều này có thể thúc đẩy cải cách toàn quốc.

Biểu tình – Nguy cơ “siêu lây nhiễm” Covid-19 tại Mỹ và nhiều quốc gia
Biểu tình – Nguy cơ “siêu lây nhiễm” Covid-19 tại Mỹ và nhiều quốc gia

VOV.VN - Nhiều người lo ngại về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong các cuộc biểu tình và nó có thể tạo ra những ca siêu lây nhiễm “chưa từng có”.

Biểu tình – Nguy cơ “siêu lây nhiễm” Covid-19 tại Mỹ và nhiều quốc gia

Biểu tình – Nguy cơ “siêu lây nhiễm” Covid-19 tại Mỹ và nhiều quốc gia

VOV.VN - Nhiều người lo ngại về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong các cuộc biểu tình và nó có thể tạo ra những ca siêu lây nhiễm “chưa từng có”.

Biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc lan sang Australia
Biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc lan sang Australia

VOV.VN - Khoảng 2.000 người đã tập trung tại trung tâm thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia để biểu thị sự đoàn kết với những người biểu tình tại Mỹ

Biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc lan sang Australia

Biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc lan sang Australia

VOV.VN - Khoảng 2.000 người đã tập trung tại trung tâm thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia để biểu thị sự đoàn kết với những người biểu tình tại Mỹ