Trung-Nhật-Hàn nhất trí thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo 3 nước Trung-Nhật-Hàn ngày 9/5 đã ra tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết đối với việc thúc đẩy hòa bình Bán đảo Triều Tiên.

Trong tuyên bố chung tại Hội nghị Cấp cao Trung-Nhật-Hàn, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc đem lại những sự thay đổi tích cực cho bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) tại Hội nghị Cấp cao Trung-Nhật-Hàn. Ảnh: Kyodo 

Thủ tướng Lý Khắc Cường và người đồng cấp Shinzo Abe hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi cuối tháng 4 vừa qua.

Ba nhà lãnh đạo hy vọng rằng, trên cơ sở hội nghị thượng đỉnh liên Triều, các bên liên quan sẽ tiếp tục nỗ lực, đặc biệt là thông qua cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên sắp tới, nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại và đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực.

Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí việc đảm bảo hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên nói riêng cũng như khu vực Đông Bắc Á nói chung, là trách nhiệm chung của cả ba nước.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh: "Cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á. Tôi chắc chắn rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa ba nước sẽ tạo ra hòa bình và thịnh vượng trong khu vực".

Trong tuyên bố chung, nhà lãnh đạo 3 nước Trung, Nhật, Hàn cũng tái khẳng định cam kết xây dựng một nền kinh tế thế giới mở và thúc đẩy thương mại tự do.

Theo đó, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc nhận thức rõ vai trò quan trọng của ba nước chiếm hơn 20% GDP toàn cầu này trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng của thế giới; công nhận tầm quan trọng của tự do và mở cửa thương mại - đầu tư để đạt tăng trưởng; duy trì cam kết tự do hóa các nền kinh tế, đấu tranh chống mọi hình thức bảo hộ thương mại và cải thiện môi trường kinh doanh.

Lãnh đạo ba nước cam kết hợp tác nhằm thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương dựa trên các quy định, tự do và cởi mở, minh bạch, không phân biệt đối xử trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các hiệp định thương mại song phương, khu vực và đa phương, coi đây là yếu tố bổ sung và tăng cường cho hệ thống thương mại toàn cầu.

Theo ba nhà lãnh đạo, "Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) ba bên là một cách quan trọng không chỉ để tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, mà còn thúc đẩy tự do hoá và tạo thuận lợi cho đầu tư - thương mại ở khu vực Đông Á cũng như phục vụ lợi ích chung của ba nước".

Ba bên cam kết thúc đẩy đàm phán về hiệp định quan hệ đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, đồng thời nỗ lực hơn nữa để hiện thực hóa một FTA toàn diện, chất lượng cao và các bên cùng có lợi.

Ba nhà lãnh đạo cũng nhất trí về sự cần thiết xây dựng một hệ thống sở hữu trí tuệ (IP) có giá trị sáng tạo, cho phép cạnh tranh công bằng và mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác sở hữu trí tuệ ba bên.

 Với cam kết tận dụng tối đa khoa học và công nghệ thông tin để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phúc lợi xã hội cũng như giải quyết các vấn đề toàn cầu, lãnh đạo ba nước nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, bao gồm các dịch vụ di động 5G và chuyển vùng toàn cầu, để thúc đẩy hợp tác và trao đổi lẫn nhau.

Ba bên cũng nhất trí cân nhắc cơ chế hợp tác "3 + 1" để thúc đẩy phát triển bền vững trong và ngoài khu vực thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển và tăng cường hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo ba nước đã nhất trí về tầm quan trọng của việc tổ chức các cuộc họp lãnh đạo ba bên một cách thường xuyên, và hướng tới cuộc họp tiếp theo, dự kiến sẽ do Trung Quốc chủ trì.

Thủ tướng Lý Khắc Cường nói: “Chúng ta có thể tìm thấy những điểm chung, mặc dù trong quá khứ 3 nước đã từng có những khúc mắc. Từ nay trở đi, các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tổ chức hội nghị thường xuyên và gửi thông điệp tích cực đến thị trường và cho xã hội".

Hội nghị tại Tokyo lần này là Hội nghị Thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn lần thứ 7. Cơ chế họp ba bên này được nối lại sau 2 năm rưỡi gián đoạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên trước cơ hội hiện thực hóa hòa bình chưa từng có
Bán đảo Triều Tiên trước cơ hội hiện thực hóa hòa bình chưa từng có

VOV.VN - Sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4 vừa qua, cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều đang nỗ lực triển khai những cam kết đã đạt được. 

Bán đảo Triều Tiên trước cơ hội hiện thực hóa hòa bình chưa từng có

Bán đảo Triều Tiên trước cơ hội hiện thực hóa hòa bình chưa từng có

VOV.VN - Sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4 vừa qua, cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều đang nỗ lực triển khai những cam kết đã đạt được. 

Thế vận hội Olympics 2018 – ván cờ cân não trên bán đảo Triều Tiên
Thế vận hội Olympics 2018 – ván cờ cân não trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trái ngược với kỳ vọng Hàn Quốc, Mỹ lại tỏ ra thận trọng và có phần e dè trước quyết định của Triều Tiên tham gia Thế vận hội Olympics 2018. 

Thế vận hội Olympics 2018 – ván cờ cân não trên bán đảo Triều Tiên

Thế vận hội Olympics 2018 – ván cờ cân não trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trái ngược với kỳ vọng Hàn Quốc, Mỹ lại tỏ ra thận trọng và có phần e dè trước quyết định của Triều Tiên tham gia Thế vận hội Olympics 2018. 

Nguy cơ đối đầu tiếp diễn trên bán đảo Triều Tiên sau kỳ Thế vận hội?
Nguy cơ đối đầu tiếp diễn trên bán đảo Triều Tiên sau kỳ Thế vận hội?

VOV.VN - Bất chấp sự lạc quan từ phía Hàn Quốc về giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, đối với Mỹ, Triều Tiên vẫn bị coi là một "mối đe dọa". 

Nguy cơ đối đầu tiếp diễn trên bán đảo Triều Tiên sau kỳ Thế vận hội?

Nguy cơ đối đầu tiếp diễn trên bán đảo Triều Tiên sau kỳ Thế vận hội?

VOV.VN - Bất chấp sự lạc quan từ phía Hàn Quốc về giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, đối với Mỹ, Triều Tiên vẫn bị coi là một "mối đe dọa". 

Thượng đỉnh liên Triều: “Trang sử mới cho Bán đảo Triều Tiên”
Thượng đỉnh liên Triều: “Trang sử mới cho Bán đảo Triều Tiên”

VOV.VN - Tươi cười bắt tay nhau, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đã chính thức có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua.

Thượng đỉnh liên Triều: “Trang sử mới cho Bán đảo Triều Tiên”

Thượng đỉnh liên Triều: “Trang sử mới cho Bán đảo Triều Tiên”

VOV.VN - Tươi cười bắt tay nhau, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đã chính thức có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua.