Trung Quốc: 1/3 dân số là người già vào năm 2050

VOV.VN - Tốc độ già hóa dân số của Trung Quốc đang ngày càng nhanh. Dự báo, đến khoảng năm 2050, cứ 3 người Trung Quốc thì có 1 người cao tuổi.

Theo một báo cáo mới đây của Văn phòng Ủy ban công tác người cao tuổi toàn quốc và Hiệp hội người cao tuổi Trung Quốc, vào khoảng năm 2035, hơn 1/4 dân số nước này là người già, đến khoảng năm 2050, con số này sẽ là hơn 1/3, tức trong số 3 người Trung Quốc sẽ có 1 người cao tuổi, với quy mô lên tới 487 triệu người.

Người già Trung Quốc. Ảnh: Chinanews.

Cũng theo báo cáo này, Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ dân số già cao trên thế giới. Người cao tuổi ở Trung Quốc không chỉ nhiều nhất về về số lượng, mà tốc độ già hóa cũng nhanh nhất thế giới.

Trung Quốc chính thức bước vào xã hội dân số già từ năm 1999. 20 năm qua, tỷ lệ người cao tuổi trong dân số Trung Quốc đã tăng từ 1/10 của năm 1999 lên 1/6 vào cuối năm 2018. Hiện nước này là quốc gia duy nhất trên thế giới có trên 200 triệu người già, tức gần 250 triệu người.

Giờ đây, việc đối phó một cách tích cực với già hóa dân số đã trở thành một nhiệm vụ chiến lược lâu dài mang tầm quốc gia của Trung Quốc. Mục tiêu nước này đề ra là đến năm 2022, toàn bộ các khu dân cư ở Trung Quốc sẽ có các cơ sở dịch vụ chăm sóc người già./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân số Trung Quốc bắt đầu liên tục tăng trưởng âm vào năm 2030
Dân số Trung Quốc bắt đầu liên tục tăng trưởng âm vào năm 2030

VOV.VN - Dự báo, dân số Trung Quốc sẽ lên đỉnh vào năm 2029 và bắt đầu tăng trưởng âm liên tục từ năm 2030.

Dân số Trung Quốc bắt đầu liên tục tăng trưởng âm vào năm 2030

Dân số Trung Quốc bắt đầu liên tục tăng trưởng âm vào năm 2030

VOV.VN - Dự báo, dân số Trung Quốc sẽ lên đỉnh vào năm 2029 và bắt đầu tăng trưởng âm liên tục từ năm 2030.

Trung Quốc “đau đầu” đối phó với tình trạng già hóa dân số
Trung Quốc “đau đầu” đối phó với tình trạng già hóa dân số

VOV.VN - Để ứng phó với áp lực trở thành xã hội "siêu già", Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

Trung Quốc “đau đầu” đối phó với tình trạng già hóa dân số

Trung Quốc “đau đầu” đối phó với tình trạng già hóa dân số

VOV.VN - Để ứng phó với áp lực trở thành xã hội "siêu già", Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu thế giới về tốc độ già hóa dân số
Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu thế giới về tốc độ già hóa dân số

VOV.VN -Việt Nam không mất tới 20 năm để tỷ lệ người cao tuổi tăng từ 7%-14%. Tốc độ chuyển từ giai đoạn "đang già" sang "già" thuộc hàng cao nhất thế giới.

Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu thế giới về tốc độ già hóa dân số

Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu thế giới về tốc độ già hóa dân số

VOV.VN -Việt Nam không mất tới 20 năm để tỷ lệ người cao tuổi tăng từ 7%-14%. Tốc độ chuyển từ giai đoạn "đang già" sang "già" thuộc hàng cao nhất thế giới.