Trung Quốc: 6 người tử vong vì nhiễm cúm H7N9

(VOV) -Thượng Hải quyết định sẽ đóng cửa tạm thời tất cả các khu chợ kinh doanh gia cầm sống ở thành phố này.

Ngày 5/4, thành phố Thượng Hải của Trung Quốc lại phát hiện thêm hai ca nhiễm cúm N7N9. Trước tình hình dịch cúm đang gây hoang mang trong cộng đồng dân cư, chính quyền thành phố Thượng Hải đã quyết định tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn chính quyền Thượng Hải, ông Từ Uy tuyên bố, chính quyền thành phố quyết định sẽ đóng cửa tạm thời tất cả các khu chợ kinh doanh gia cầm sống ở thành phố này.

“Căn cứ theo tình hình phòng chống và kiểm soát dịch cúm gia cầm H7N9 hiện tại ở Thượng Hải, phù hợp với luật pháp và quy định của Trung Quốc và Thượng Hải, cũng như yêu cầu của Bộ Nông nghiệp, thành phố Thượng Hải quyết định dừng các giao dịch gia cầm tại khu vực thành phố kể từ ngày 6/4”, ông Từ Uy  nói.

Theo ông Từ Uy, quyết định này nhằm bảo đảm "an toàn" cho người dân Thượng Hải nói riêng, người dân cả nước nói chung.

Theo giới chức Thượng Hải, kể từ khi phát hiện virus cúm gia cầm H7N9 đến nay, thành phố đã tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm tại các chợ đầu mối nông sản ở Thượng Hải. Ông Thiệu Lân Sơ - Phó Giám đốc Ủy ban Nông nghiệp thành phố  Thượng Hải cho biết: “Số gia cầm mà chúng tôi thiêu hủy là 20.536 con. Tất cả chúng đều được xử lý và khử trùng tại trung tâm xử lý động vật Thượng Hải”.

Chính quyền thành phố Thượng Hải cũng cho biết sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát và phòng chống dịch bệnh lây lan tại các trường học và cơ sở công cộng. 119 người từng tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm virus H7N9 và tất cả những người làm việc trong ngành chăn nuôi gia cầm cũng được theo dõi chặt chẽ.

Ông Ngô Phàn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Thượng Hải cho biết: “Qua quan sát tất cả 119 người đã tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm virus H7N9 thì có một người sốt, ho nhẹ và có triệu trứng cúm. Phòng thí nghiệm của chúng tôi đã xác nhận người này âm tính với H7N9. Điều đó có nghĩa là anh ta không bị nhiễm cúm H7N9. Đây là một tin tốt đối với công chúng”.

Các chuyên gia y tế của Thượng Hải cho biết, Oseltamivir vẫn rất hiệu quả trong việc điều trị virus cúm H7N9. Ông Lư Hồng Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế lâm sàng công cộng tại Thượng Hải cho biết: “ Hiện giờ chúng tôi có thể kết luận rằng virus H7N9 vẫn rất nhạy với loại thuốc Oseltamivir chúng ta thường sử dụng để điều trị cúm. Vì vậy, nếu chúng ta phát hiệu các triệu chứng cúm sớm, vẫn rất hiệu quả nếu  sử dụng Oseltamivir kịp thời”.

Ngày 5/4, Thượng Hải phát hiện thêm 2 trường hợp nhiễm virus cúm H7N9. Hai bệnh nhân mới là người tỉnh Giang Tô, nơi trước đó cũng đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh. Như vậy tính đến chiều 5/4, Trung Quốc đã phát hiện tổng cộng 16 trường hợp nhiễm virus cúm H7N9 trên cả nước, trong đó có 6 ca ở Thượng Hải, 6 ca ở Giang Tô, 3 ca ở Chiết Giang và một ca ở An Huy. Trong số này có 6 người đã tử vong, gồm 4 người ở Thượng Hải và 2 ở Chiết Giang.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định không có dấu hiệu cho thấy các trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 ở Trung Quốc là do lây từ người sang người, song không thể loại trừ khả năng loại virus này đã lây lan theo cách thức tương tự như chủng virus H5N1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo sợ dịch cúm, Trung Quốc tiêu hủy hàng chục ngàn gia cầm
Lo sợ dịch cúm, Trung Quốc tiêu hủy hàng chục ngàn gia cầm

(VOV) - Động thái này diễn ra sau khi loại virus cúm mới H7N9 khiến 6 người tại nước này thiệt mạng.

Lo sợ dịch cúm, Trung Quốc tiêu hủy hàng chục ngàn gia cầm

Lo sợ dịch cúm, Trung Quốc tiêu hủy hàng chục ngàn gia cầm

(VOV) - Động thái này diễn ra sau khi loại virus cúm mới H7N9 khiến 6 người tại nước này thiệt mạng.