Trung Quốc - Ấn Độ tăng cường đối thoại quân sự

Ấn Độ coi mối quan hệ với Trung Quốc là một thành tố quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa của Ấn Độ.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ đã nhất trí tăng cường đối thoại quân sự và an ninh, đồng thời thực hiện các biện pháp nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2015.

Tại cuộc gặp kéo dài 40 phút bên lề Hội nghị Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững, gọi tắt là Hội nghị Thượng đỉnh về môi trường Rio+20, ở Rio de Janeiro (Brazil), Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 20/6 đã cùng nhấn mạnh tới sự cần thiết phải tiếp tục các cuộc đối thoại như vậy.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh
Thủ tướng Ôn Gia Bảo nêu rõ, Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước láng giềng và cùng là hai nước lớn đang phát triển, vì vậy "sự phát triển nhanh và sự cải thiện vững chắc quan hệ của hai nước đã đem lại những đổi thay lớn cho thế giới".

Ông Ôn Gia Bảo ghi nhận, trong thập kỷ vừa qua, Trung Quốc và Ấn Độ đã thiết lập và phát triển quan hệ đối tác hợp tác và chiến lược, đã tạo lập một số cơ chế đối thoại quan trọng và duy trì hòa bình tại khu vực biên giới.

Ông cũng hoan nghênh sự gia tăng nhanh trong trao đổi thương mại cũng như quan hệ giữa nhân dân hai nước và những nỗ lực chung trong việc bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển trong các vấn đề quốc tế lớn...

Thủ tướng Trung Quốc đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác thiết thực và đầu tư hai chiều và tiến hành nhiều hơn nữa các các chương trình giao lưu giữa thanh niên và giới truyền thông hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ với Trung Quốc và coi đó là một thành tố quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa của Ấn Độ và là một trụ cột của hòa bình và ổn định của thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên