Trung Quốc-Australia tranh cãi vụ công dân Australia bị bắt giữ

VOV.VN - Người phát ngôn Cảnh Sảng cho biết, vụ án Dương Quân – công dân Australia bị bắt với cáo buộc tội danh gián điệp đang trong quá trình xử lý.

Xoay quanh vụ việc Dương Quân - công dân Australia bị Trung Quốc bắt giữ thời gian gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 28/8 cho biết, những phát biểu của một số cá nhân Australia là không có căn cứ và vô trách nhiệm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: Tân Hoa xã

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/8, người phát ngôn Cảnh Sảng cho biết, vụ án Dương Quân – công dân Australia bị bắt với cáo buộc tội danh gián điệp đang trong quá trình xử lý. Cơ quan an ninh quốc gia Trung Quốc lập án theo pháp luật và bảo đảm đầy đủ các quyền lợi của Dương Quân, phát ngôn của một số cá nhân Australia về vụ án này là không có căn cứ và hoàn toàn không có trách nhiệm.

Ông Cảnh Sảng nói: “Trung Quốc kêu gọi Australia tôn trọng quyền tư pháp của Trung Quốc, dừng ngay việc thêu dệt và gây áp lực lên nước này”.

Trước đó, ngày 27/8, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết, bà cảm thấy rất thất vọng trước việc ông Dương Quân bị bắt, đồng thời hy vọng Trung Quốc áp dụng các “tiêu chuẩn và trình tự công bằng” trong việc xử lý công dân Australia. Bà Payne cũng nhấn mạnh, nếu ông Dương Quân bị bắt vì lý do chính trị hay tín ngưỡng thì Trung Quốc cần phải thả ngay ông này.

Theo thông tin từ phía Trung Quốc, hôm 23/8, cơ quan an ninh thành phố Bắc Kinh đã bắt giữ ông Dương Quân – quốc tịch Australia với cáo buộc tội danh gián điệp.

Trong khi đó, theo phía Australia, ông Dương Quân đã bị Trung Quốc bắt giữ từ tháng 1/2019, ông này cũng bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt, không được tiếp cận với luật sư và người thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết tranh chấp thương mại
Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết tranh chấp thương mại

VOV.VN - Thủ tướng Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc cần có giải pháp giải quyết tranh chấp thương mại để tránh gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới.

Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết tranh chấp thương mại

Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết tranh chấp thương mại

VOV.VN - Thủ tướng Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc cần có giải pháp giải quyết tranh chấp thương mại để tránh gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới.

Trung Quốc bắt nhân viên lãnh sự quán Anh tại Hong Kong
Trung Quốc bắt nhân viên lãnh sự quán Anh tại Hong Kong

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Anh đã bày tỏ lo ngại về việc một nhân viên của lãnh sự quán Anh tại Hong Kong bị bắt giữ ở Trung Quốc.

Trung Quốc bắt nhân viên lãnh sự quán Anh tại Hong Kong

Trung Quốc bắt nhân viên lãnh sự quán Anh tại Hong Kong

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Anh đã bày tỏ lo ngại về việc một nhân viên của lãnh sự quán Anh tại Hong Kong bị bắt giữ ở Trung Quốc.

Trung Quốc bắt giữ một học giả Australia vì nghi làm gián điệp
Trung Quốc bắt giữ một học giả Australia vì nghi làm gián điệp

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia có thể xuất hiện thêm nhiều căng thẳng, sau khi Bắc Kinh bắt giữ một học giả người Australia bị nghi làm gián điệp.

Trung Quốc bắt giữ một học giả Australia vì nghi làm gián điệp

Trung Quốc bắt giữ một học giả Australia vì nghi làm gián điệp

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia có thể xuất hiện thêm nhiều căng thẳng, sau khi Bắc Kinh bắt giữ một học giả người Australia bị nghi làm gián điệp.