Trung Quốc bác cáo buộc ủng hộ tình hình tại Myanmar

VOV.VN - Ngày 3/2, phát biểu tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Uông Văn Bân phủ nhận các cáo buộc về sự can dự của Trung Quốc đối với những diễn biến chính trị tại Mianmar. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định, các cáo buộc cho rằng Trung Quốc ủng hộ hoặc “ngầm đồng ý” cho tình hình tại Myanmar là không có căn cứ, với tư cách là quốc gia láng giềng hữu hảo của Myanmar, Trung Quốc mong muốn các bên ở Myanmar xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì ổn định đời sống chính trị xã hội trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước này.

Cũng tại buổi họp báo, ông Uông Văn Bân đã thông báo về lập trường của Trung Quốc tại cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về tình hình Myanmar hôm 2/2, theo đó, Trung Quốc mong muốn các bên tại Myanmar tôn trọng nguyện vọng và lợi ích của người dân, thông qua đối thoại nhằm xử lý thỏa đáng bất đồng cũng như duy trì ổn định đời sống chính trị tại đây. 

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã có cuộc họp kín về tình hình Myanmar hôm 2/2, tuy nhiên chưa thể ra được tuyên bố chung. Một số thông tin cho rằng, Trung Quốc và Nga yêu cầu cần thêm thời gian để thảo luận về tình hình tại đây.

Việc rò rỉ thông tin về tài liệu và nội dung cuộc họp của Hội đồng Bảo an cũng khiến Trung Quốc kịch liệt phản đối, người phát ngôn Uông Văn Bân nhấn mạnh, điều này không phù hợp với các quy tắc làm việc của Hội đồng Bảo an cũng như sự đoàn kết và tin cậy giữa các thành viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ đảo chính Myanmar tạo thế khó cho Mỹ trong sứ mệnh “bảo vệ dân chủ”
Vụ đảo chính Myanmar tạo thế khó cho Mỹ trong sứ mệnh “bảo vệ dân chủ”

VOV.VN - Vụ đảo chính quân sự ở Myanmar vào hôm 1/2/2021 là một phép thử quan trọng về mức độ đi xa tới đâu của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tái xác lập vai trò của Washington đối việc bảo vệ các “giá trị dân chủ” của họ.

Vụ đảo chính Myanmar tạo thế khó cho Mỹ trong sứ mệnh “bảo vệ dân chủ”

Vụ đảo chính Myanmar tạo thế khó cho Mỹ trong sứ mệnh “bảo vệ dân chủ”

VOV.VN - Vụ đảo chính quân sự ở Myanmar vào hôm 1/2/2021 là một phép thử quan trọng về mức độ đi xa tới đâu của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tái xác lập vai trò của Washington đối việc bảo vệ các “giá trị dân chủ” của họ.

Nhân viên khắp Myanmar nghỉ việc, phản đối đảo chính quân sự
Nhân viên khắp Myanmar nghỉ việc, phản đối đảo chính quân sự

VOV.VN - Các bác sĩ và y tá tại 70 bệnh viện trên khắp Myanmar đã ngừng làm việc để phản đối cuộc đảo chính quân sự ở nước này.

Nhân viên khắp Myanmar nghỉ việc, phản đối đảo chính quân sự

Nhân viên khắp Myanmar nghỉ việc, phản đối đảo chính quân sự

VOV.VN - Các bác sĩ và y tá tại 70 bệnh viện trên khắp Myanmar đã ngừng làm việc để phản đối cuộc đảo chính quân sự ở nước này.

Quân đội Myanmar trả tự do cho các quan chức cấp cao, nỗ lực ổn định tình hình
Quân đội Myanmar trả tự do cho các quan chức cấp cao, nỗ lực ổn định tình hình

VOV.VN - Quân đội Myanmar cũng đã khôi phục hoạt động của dịch vụ internet đồng thời đặt ra những ưu tiên giải quyết thách thức cho đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Quân đội Myanmar trả tự do cho các quan chức cấp cao, nỗ lực ổn định tình hình

Quân đội Myanmar trả tự do cho các quan chức cấp cao, nỗ lực ổn định tình hình

VOV.VN - Quân đội Myanmar cũng đã khôi phục hoạt động của dịch vụ internet đồng thời đặt ra những ưu tiên giải quyết thách thức cho đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Quân đội Myanmar thành lập Hội đồng Hành chính Nhà nước
Quân đội Myanmar thành lập Hội đồng Hành chính Nhà nước

VOV.VN - Ngày 2/2, Văn phòng Tổng tư lệnh Bộ Quốc phòng Myanmar thông báo thành lập Hội đồng Hành chính Nhà nước, do Tổng tư lệnh Bộ Quốc phòng Min Aung Hlaing làm Chủ tịch.

Quân đội Myanmar thành lập Hội đồng Hành chính Nhà nước

Quân đội Myanmar thành lập Hội đồng Hành chính Nhà nước

VOV.VN - Ngày 2/2, Văn phòng Tổng tư lệnh Bộ Quốc phòng Myanmar thông báo thành lập Hội đồng Hành chính Nhà nước, do Tổng tư lệnh Bộ Quốc phòng Min Aung Hlaing làm Chủ tịch.