Trung Quốc ban bố cảnh báo vàng về mưa lớn tại khu vực trung và hạ du sông Trường Giang

VOV.VN - Sáng nay (28/6), Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã ra cảnh báo màu vàng về mưa lớn tại khu vực trung và hạ du sông Trường Giang, con sông lớn nhất của nước này.

Theo Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, dự kiến trong ba ngày tới (28 đến 30/6) sẽ xuất hiện mưa to đến rất to ở các khu vực Tây Nam, Giang Nam và Hoa Nam của nước này, trong đó một số địa phương như Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây sẽ có lượng mưa từ 100 đến 300mm, có nơi vượt mức 400mm. Sáng nay (28/6), Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cũng phát đi cảnh báo màu vàng về mưa lớn tại các khu vực này.

Trước đó, hôm qua (27/6), đã xuất hiện mưa lớn tại 10 quận huyện tại thành phố Trùng Khánh, mực nước của hơn 40 con sông vừa và nhỏ tại Trùng Khánh đã dâng từ 1m đến 8m. Cục Thủy lợi thành phố Trùng Khánh đã khởi động mức ứng phó lũ lụt cấp độ IV từ 22h ngày 27/6.

Để đối phó với mưa lũ, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cử hai đoàn công tác đến Hắc Long Giang và Nội Mông trong khi đó Bộ Tài nguyên đã cử hai đoàn gồm 6 tổ công tác đến 11 tỉnh thành gồm An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây... hướng dẫn công tác phòng chống sạt lở trong mùa lũ.

Khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm là thời điểm thường xuất hiện lũ trên các con sông của Trung Quốc khi mưa lớn và kéo dài liên tục. Mặc dù tổng lượng mưa năm nay được dự báo thấp hơn năm 2020 khoảng 10% song theo các chuyên gia về thủy lợi của Trung Quốc, khả năng xuất hiện lũ trên các sông lớn của Trung Quốc, đặc biệt là tại khu vực Đông Bắc và miền Nam của nước này là rất cao. Trong năm 2020, hơn 70 triệu người Trung Quốc tại 28 tỉnh, thành của nước này đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 200 tỷ nhân dân tệ (khoảng 29 tỷ USD), mức thiệt hại tồi tệ nhất kể từ năm 1998 đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan gửi điện thăm hỏi tình hình lũ lụt miền Trung
Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan gửi điện thăm hỏi tình hình lũ lụt miền Trung

VOV.VN - Ngày 26/10, Quốc vương Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tình hình mưa lũ miền Trung.

Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan gửi điện thăm hỏi tình hình lũ lụt miền Trung

Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan gửi điện thăm hỏi tình hình lũ lụt miền Trung

VOV.VN - Ngày 26/10, Quốc vương Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tình hình mưa lũ miền Trung.

Thủ tướng Trung Quốc gửi điện thăm hỏi Việt Nam về lũ lụt miền Trung
Thủ tướng Trung Quốc gửi điện thăm hỏi Việt Nam về lũ lụt miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chia sẻ về tình hình lũ lụt ở miền Trung Việt Nam.

Thủ tướng Trung Quốc gửi điện thăm hỏi Việt Nam về lũ lụt miền Trung

Thủ tướng Trung Quốc gửi điện thăm hỏi Việt Nam về lũ lụt miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chia sẻ về tình hình lũ lụt ở miền Trung Việt Nam.

Trung Quốc: Lũ lụt nhiều nhất kể từ năm 1998 trở lại đây
Trung Quốc: Lũ lụt nhiều nhất kể từ năm 1998 trở lại đây

VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã xuất hiện 21 đợt lũ trên các sông chính của nước này, nhiều nhất kể từ năm 1998 trở lại đây. 

Trung Quốc: Lũ lụt nhiều nhất kể từ năm 1998 trở lại đây

Trung Quốc: Lũ lụt nhiều nhất kể từ năm 1998 trở lại đây

VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã xuất hiện 21 đợt lũ trên các sông chính của nước này, nhiều nhất kể từ năm 1998 trở lại đây.