Trung Quốc bắt đầu chương trình thăm dò Sao Hỏa khoảng tháng 7, 8

VOV.VN - Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của chương trình thăm dò Sao Hỏa này vào khoảng tháng 7 đến tháng 8 tới.

Tiếp theo việc công bố tên gọi của sứ mệnh đầu tiên trong chương trình thám hiểm Sao Hỏa hồi cuối tháng 4, Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của chương trình này vào khoảng tháng 7 đến tháng 8 tới.

Hình ảnh mô phỏng thiết bị đáp lên bề mặt sao Hỏa của Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Do khoảng cách giữa Sao Hỏa và Trái Đất là khá lớn, do vậy để thám hiểm hành tinh Đỏ, Trung Quốc phải lựa chọn thời điểm phù hợp để hai hành tinh này ở gần nhau và cơ hội đó chỉ xảy ra 26 tháng/lần.

Ông Bao Vi Dân, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học kỹ thuật Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) cho biết: "Năm nay, chúng ta sẽ phóng thiết bị thăm dò lên Sao Hỏa vào khoảng tháng 7 đến tháng 8 bằng tên lửa Trường Chinh 5, tức tên lửa lớn nhất trong series tên lửa đẩy thế hệ mới. Sau khi phóng lên, thiết bị thăm dò Sao Hỏa sẽ đến được trường hấp dẫn của Sao Hỏa vào tháng 2 sang năm, sau đó tiếp tục nhờ lực hút đáp xuống Sao Hỏa."

Được biết, thiết bị thăm dò Sao Hỏa của Trung Quốc sẽ ở lại "Hành tinh đỏ" trong 90 ngày trên Sao Hỏa ở lần thám hiểm đầu tiên này. Mỗi ngày trên Sao Hỏa tương đương khoảng 24 giờ 40 phút của Trái Đất. Như vậy, thời gian thám hiểm trên bề mặt "Hành tinh đỏ" của thiết bị này sẽ kéo dài hơn 3 tháng.  

Trong sứ mệnh có tên gọi chính thức là “Thiên Vấn 1” này, Trung Quốc đặt ra nhiệm vụ sẽ thăm dò vòng quanh quỹ đạo của Sao Hỏa và đổ bộ robot lên bề mặt hành tinh này để phân tích và thám hiểm. Trước đó, bên lề Kỳ họp Lưỡng Hội của nước này, ông Bao Vi Dân tiết lộ, theo kế hoạch, thiết bị được phóng đi sẽ thực hiện nhiều mục tiêu vừa thám hiểm mang tính toàn diện và tổng hợp, vừa nghiên cứu chi tiết bề mặt Sao Hỏa.

Sứ mệnh chinh phục Sao Hỏa là một trong những dự án không gian mới mà Trung Quốc đang triển khai, cùng với các dự án đưa phi hành gia Trung Quốc lên Mặt Trăng và lập một trạm vũ trụ không gian vào năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên