Trung Quốc bắt hơn 200 nghi phạm liên quan đến khủng bố

VOV.VN - Phần lớn các nghi phạm có tuổi đời rất trẻ, chủ yếu là thế hệ "8x" và "9x", thường liên lạc với nhau qua Internet.

Sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra trong thời gian gần đây, rạng sáng 25/5, cảnh sát khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc đã bất ngờ tấn công vào một số điểm được cho là hang ổ của các phần tử khủng bố. Kết thúc đợt tấn công, cảnh sát đã bắt hơn 200 nghi phạm, thu một số dụng cụ dùng để chế tạo bom, tài liệu tuyên truyền và hàng loạt dao, kiếm tự chế.  

Cảnh sát Trung Quốc tuần tra ở Thủ phủ Urumqi, Tân Cương. (Ảnh: AP)

Theo thông báo của Sở công an Tân Cương, cuộc tấn công với tên gọi "Hành động lúc 0 giờ", là hoạt động mở màn cho một loạt các hoạt động tiếp theo nhằm tấn công, trấn áp tội phạm khủng bố và các phần tử tội phạm tôn giáo cực đoan.

Trong số hơn 200 đối tượng bị bắt vì bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động khủng bố, phần lớn có tuổi đời rất trẻ, chủ yếu là thế hệ "8x" và "9x", các đối tượng này thường liên hệ với nhau qua mạng Internet để hướng dẫn các hình thức chế tạo bom, cách thức thực hiện tấn công bằng bom.

Thông qua các trang mạng xã hội của Trung Quốc như QQ, Wechat... v.v, các đối tượng này tiến hành truyền bá tư tưởng tôn giáo cực đoan, kêu gọi thánh chiến, đồng thời đưa ra danh sách một số mục tiêu để tiến hành tấn công khủng bố.

Theo thống kê của Bộ Công an Trung Quốc, trong vòng một năm trở lại đây, cả nước Trung Quốc đã có 180 người thiệt mạng do các hoạt động tấn công khủng bố gây ra./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên