Trung Quốc bắt thêm 11 nghi phạm vụ bạo lực ở Tân Cương

(VOV) - Cảnh sát Tân Cương cho biết, nhóm khủng bố được thành lập vào tháng 9/2012 đã có kế hoạch tấn công khủng bố Kashgar vào mùa hè này.

11 nghi phạm khủng bố chạy trốn sau cuộc tấn công chết người vào ngày 23/4 tại khu tự trị Tân Cương, phía tây bắc Trung Quốc đã bị bắt, nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết hôm 29/4.

Cảnh sát cho biết, tính đến Chủ Nhật (28/4), họ đã bắt được tất cả 19 nghi phạm ở quận Kashgar, thuộc khu tự trị Bayingolin (Nội Mông) và thủ phủ Urumqi.

Trước đó, một cuộc đụng độ bạo lực giữa những kẻ khủng bố và các quan chức địa phương tại thị trấn Bachu, quận Kashgar, cách Urumqi 1.200 km về phía tây nam, khiến 21 người thiệt mạng, gồm 15 nhân viên cộng đồng và nhân viên cảnh sát cùng 6 kẻ khủng bố.

Tám nghi phạm khủng bố bị bắt ngay sau khi cuộc cuộc đụng độ bị cảnh sát trấn áp.

Theo cảnh sát Tân Cương, nhóm khủng bố do Qasim Muhammat đứng đầu, được thành lập vào tháng 9/2012.

Các thành viên trong nhóm thường xuyên xem video clip có nội dung ủng hộ chủ nghĩa tôn giáo cực đoan cũng như chủ nghĩa khủng bố và tham dự nghi lễ truyền đạo trái phép.

Kể từ đầu tháng 12/2012, các đối tượng thường xuyên tụ tập tại nhà của Muhanmetemin Barat, một thành viên trong nhóm, để thực hành kỹ năng chiến đấu mà họ học được từ các video clip khủng bố.

Vào đầu tháng 3/2013, nhóm này đã nghiên cứu tạo được thiết bị nổ và điều khiển từ xa, sau đó đã tiến hành thử nghiệm 5 vụ nổ.

Họ đã lên kế hoạch để "làm một cái gì đó lớn hơn" ở nơi công cộng trong khu vực đông dân cư ở Kashgar vào mùa hè, cảnh sát cho biết.

Bị cảnh sát địa phương và nhân viên cộng đồng phát hiện mang theo chất nổ vào ngày 23 vừa qua, các thành viên trong nhóm đã gây ra các cuộc đụng độ chết người.

Thứ trưởng Bộ Công an Meng Hongwei cho biết hôm thứ Hai rằng cảnh sát đã lần theo dấu vết một lô thuốc nổ tự chế, vũ khí gây chết người, và cờ "Đông Turkistan" của những kẻ khủng bố sau cuộc đụng độ hôm 23/4. Ông Meng Hongwei gọi các cuộc đụng độ là "một vụ án hình sự bạo lực khủng bố nghiêm trọng", dẫn đến thiệt hại đáng kể.

Ông Meng đã cảnh báo về tính chất "kéo dài và phức tạp" của cuộc chiến chống khủng bố ở Tân Cương hiện nay. Ông cho biết cuộc chiến này có tính chất rất nghiêm trọng, bị kích động và ảnh hưởng từ những kẻ khủng bố ly khai nước ngoài "Đông Turkistan".

Trong cuộc đụng độ, các nghi phạm khủng bố đã giết chết nhân viên thực thi pháp luật và người dân vô tội, bất chấp giới tính hay dân tộc.

Thảm kịch cho thấy "tính chất chống lại con người và chống lại xã hội” của chúng, Meng cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh rằng chính chủ nghĩa ly khai, chủ nghĩa cực đoan và khủng bố đã làm thiệt hại lớn cho sự thịnh vượng và ổn định ở Tân Cương, là kẻ thù chung của nhân dân các dân tộc ở Tân Cương.

Chính thức tuyên bố một chiến dịch bàn tay sắt để đàn áp các đối tượng khủng bố, cảnh sát cho biết sẽ sử dụng mọi phương tiện có thể để tìm và trừng phạt không thương tiếc những kẻ khủng bố.

Cũng trong ngày thứ Hai, 15 nhân viên cộng đồng và nhân viên cảnh sát thiệt mạng trong cuộc tấn công đã được vinh danh cho sự dũng cảm và sự hy sinh của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đụng độ ở Tân Cương, Trung Quốc, 21 người thiệt mạng
Đụng độ ở Tân Cương, Trung Quốc, 21 người thiệt mạng

(VOV) - 15 cảnh sát và 6 nghi phạm đã thiệt mạng trong vụ đụng độ này.

Đụng độ ở Tân Cương, Trung Quốc, 21 người thiệt mạng

Đụng độ ở Tân Cương, Trung Quốc, 21 người thiệt mạng

(VOV) - 15 cảnh sát và 6 nghi phạm đã thiệt mạng trong vụ đụng độ này.

Vụ bạo lực ở Tân Cương, Trung Quốc: Khủng bố "bẫy" cảnh sát
Vụ bạo lực ở Tân Cương, Trung Quốc: Khủng bố "bẫy" cảnh sát

(VOV) - 21 người thiệt mạng trong vụ bạo lực mà Trung Quốc gọi là tấn công khủng bố ở khu vực Tân Cương.

Vụ bạo lực ở Tân Cương, Trung Quốc: Khủng bố "bẫy" cảnh sát

Vụ bạo lực ở Tân Cương, Trung Quốc: Khủng bố "bẫy" cảnh sát

(VOV) - 21 người thiệt mạng trong vụ bạo lực mà Trung Quốc gọi là tấn công khủng bố ở khu vực Tân Cương.