Trung Quốc cấm cài Windows 8 trên máy tính Chính phủ

VOV.VN - Thông tin này được Trung tâm Đấu thầu Chính phủ Trung Quốc đưa ra vào cuối tuần qua.

Tân Hoa xã cho biết lệnh cấm này được đưa ra để đảm bảo an ninh máy tính của Chính phủ sau khi Microsoft tuyên bố ngừng việc hỗ trợ hệ điều hành Windows XP vốn đang được sử dụng rất rộng rãi ở Trung Quốc.

Windows XP đã được Microsoft ngừng hỗ trợ (Ảnh AP)

Trung Quốc từ lâu đã là một thị trường rất “khó chịu” đối với Microsoft và cựu Giám đốc Điều hành Microsoft Steve Ballmer năm 2011 đã từng tuyên bố trước nhân viên của công ty rằng doanh thu của Microsoft tại Trung Quốc thậm chí còn thấp hơn tại Hà Lan dù số lượng máy tính bán tại Trung Quốc lớn hơn rất nhiều lần do vấn đề bản quyền tại Trung Quốc.

Microsoft đã từ chối đưa ra bình luận về lệnh cấm của Trung Quốc.

Tháng trước, Micrsoft đã ngừng việc hỗ trợ hệ điều hành Windows XP được đưa vào sử dụng lần đầu từ 13 năm trước để khuyến khích người dùng cài đặt hệ điều hành mới, an toàn hơn. Điều này khiến cho những người sử dụng Windows XP dễ bị nhiễm virus và dễ bị các tin tặc tấn công.

“Việc Trung Quốc cấm cài hệ điều hành Windows 8 sẽ ngăn trở nỗ lực của Microsoft trong việc thúc đẩy việc cài đặt các hệ điều hành mới thay thế Windows XP, vốn vẫn còn được cài trên 50% máy tính để bàn Trung Quốc”, Công ty dữ liệu Canalys cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên