Trung Quốc cam kết công bố báo cáo kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay trong vòng 30 ngày

VOV.VN - Giới chức hàng không Trung Quốc cam kết sẽ công bố báo cáo về kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay của Hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc trong vòng 30 ngày.

Hiện tại mọi công tác cứu hộ đã kết thúc, 2 hộp đen máy bay Boeing 737-800 đều đã được tìm thấy, công tác xét nghiệm ADN các nạn nhân cũng đã hoàn tất, ông Zhu Tao, quan chức phụ trách an toàn hàng không tại Cục hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết ngày 31/3.

“Chúng tôi sẽ điều tra một cách khách quan, khoa học, có trách nhiệm, không bỏ qua bất cứ điểm nghi vấn nào để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn, công bố sự thật và tránh để sự việc tương tự tái diễn”, ông Zhu Tao nói.

Tính đến ngày 31/3, hơn 40.000 mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy và đã được chuyển tới cơ sở lưu trữ để phục vụ công tác điều tra.

Chuyến bay mang số hiệu MU5735 của Hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc bị rơi ở vùng rừng núi ở huyện Đằng, gần thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ngày 21/3. Giới chức Trung Quốc xác nhận không còn ai sống sót sau vụ tai nạn.

Ngày 28/3, Trung Quốc đã xác định danh tính toàn bộ 132 hành khách và thành viên phi hành đoàn thông qua xét nghiệm ADN. Đây là thảm họa hàng không tồi tệ nhất của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công tác điều tra tai nạn máy bay Trung Quốc gặp “thách thức rất lớn”
Công tác điều tra tai nạn máy bay Trung Quốc gặp “thách thức rất lớn”

VOV.VN - Chuyên gia nhóm điều tra vụ tai nạn máy bay xảy ra hôm 21/3 của Trung Quốc nhận định, do hai hộp đen bị hư hỏng nặng và thông tin bất thường do tổ bay để lại trước khi gặp nạn là không có, nên công tác điều tra gặp nhiều thách thức.

Công tác điều tra tai nạn máy bay Trung Quốc gặp “thách thức rất lớn”

Công tác điều tra tai nạn máy bay Trung Quốc gặp “thách thức rất lớn”

VOV.VN - Chuyên gia nhóm điều tra vụ tai nạn máy bay xảy ra hôm 21/3 của Trung Quốc nhận định, do hai hộp đen bị hư hỏng nặng và thông tin bất thường do tổ bay để lại trước khi gặp nạn là không có, nên công tác điều tra gặp nhiều thách thức.

Ý nghĩa của việc tìm thấy hộp đen thứ 2 trong giải mã bí ẩn vụ rơi máy bay ở Trung Quốc
Ý nghĩa của việc tìm thấy hộp đen thứ 2 trong giải mã bí ẩn vụ rơi máy bay ở Trung Quốc

VOV.VN - Việc tìm thấy hộp đen thứ 2 của chiếc máy bay Boeing 737-800 thuộc hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc có thể giúp các nhà điều tra lý giải nguyên nhân gặp nạn của chiếc máy bay này.

Ý nghĩa của việc tìm thấy hộp đen thứ 2 trong giải mã bí ẩn vụ rơi máy bay ở Trung Quốc

Ý nghĩa của việc tìm thấy hộp đen thứ 2 trong giải mã bí ẩn vụ rơi máy bay ở Trung Quốc

VOV.VN - Việc tìm thấy hộp đen thứ 2 của chiếc máy bay Boeing 737-800 thuộc hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc có thể giúp các nhà điều tra lý giải nguyên nhân gặp nạn của chiếc máy bay này.

Trung Quốc tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay
Trung Quốc tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Vào khoảng 14h chiều 27/3 giờ địa phương, Trung Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm 132 người trên chuyến bay MU5735 của Hãng hàng không Phương Đông (China Eastern Airlines) gặp nạn tại Quảng Tây, sau khi tuyên bố tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai.

Trung Quốc tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay

Trung Quốc tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Vào khoảng 14h chiều 27/3 giờ địa phương, Trung Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm 132 người trên chuyến bay MU5735 của Hãng hàng không Phương Đông (China Eastern Airlines) gặp nạn tại Quảng Tây, sau khi tuyên bố tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai.