Trung Quốc cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình?

VOV.VN -Ông Tập kêu gọi thiết lập cấu trúc hợp tác an ninh châu Á mới dựa trên một nhóm khu vực, trong đó có Nga, Iran, song loại trừ Mỹ.

Theo Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/5 đã lên tiếng cảnh báo các quốc gia châu Á rằng, việc tăng cường liên minh quân sự để chống lại Trung Quốc sẽ không có lợi cho an ninh của khu vực.

Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình cũng cam kết sẽ giải quyết một cách hòa bình các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Hợp tác và Niềm tin ở châu Á (CICA) (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh một số quốc gia châu Á đã và đang tìm cách tăng cường mối quan hệ an ninh với Washington, ông Tập nói: “Tăng cường liên minh quân sự nhằm vào một bên thứ ba sẽ không có lợi cho việc duy trì an ninh chung trong khu vực”.

Khi có chuyến thăm châu Á hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã tìm cách trấn an các đồng minh như Nhật Bản và Philippines bằng những hứa hẹn về sự thay đổi chiến lược ở châu Á - Thái Bình Dương – động thái được cho là nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại khu vực này.

Trung Quốc hiện đang gây căng thẳng ở Biển Đông sau khi hạ đặt trái phép giàn khoan nước sâu Hải Dương – 981 trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nước này cũng có những tranh chấp gay gắt với Philippines ở Biển Đông và Nhật Bản ở biển Hoa Đông.

Trước những động thái gây căng thẳng ở Biển Đông của Trung Quốc trong thời gian gần đây, Mỹ đã có những chỉ trích thẳng thắn và mô tả đây là hành động “khiêu khích vô ích” của Bắc Kinh.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Hợp tác và Niềm tin ở châu Á (CICA), ông Tập đã tìm cách xoa dịu những lo ngại về ý đồ của nước này với các tranh chấp lãnh thổ. Ông Tập nói: “Trung Quốc vẫn cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình các tranh chấp với những nước khác về chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích hàng hải”.

Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi thiết lập một cấu trúc hợp tác an ninh châu Á mới dựa trên một nhóm khu vực, trong đó có Nga và Iran, song loại trừ Mỹ.

Ông Tập Cận Bình cũng nêu rõ: "Chúng ta cần đổi mới hợp tác an ninh và thiết lập cấu trúc hợp tác an ninh khu vực mới, trong đó hoàn toàn loại bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh lỗi thời".

Ông Tập nói thêm: “Chúng ta không thể có sự an toàn của một hoặc một số quốc gia trong khi phần còn lại không an toàn… Không nên tìm kiếm cái gọi là an toàn tuyệt đối bằng cách tước đoạt sự an toàn của những quốc gia khác. Không một quốc gia nào nên cố gắng để thống trị các vấn đề an ninh khu vực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên